Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022: Đối tượng, phương thức đóng ra sao?

Quế Chi (T/H) |

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người tham gia được chọn linh hoạt 1 trong 6 phương thức đóng BHXH tự nguyện (theo Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP)

- Đóng hằng tháng;

- Đóng 3 tháng một lần;

- Đóng 6 tháng một lần;

- Đóng 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: bằng 22% mức thu nhập do người tham gia tự lựa chọn (khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất: bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn được quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP là (1,5 triệu đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rất đơn giản. Người dân chỉ cần lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS) và liên hệ với đại lý thu (bưu điện hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để làm thủ tục.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện với thu nhập 3 triệu đồng/tháng

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng.

Cách nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện nhanh, tiện lợi nhất

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc cách thức nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện online.

Nguyên nhân người dân chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội tự nguyện

ANH THƯ |

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện gia tăng, nhưng so với tổng số lao động khu vực chính thức thì đây vẫn còn là con số "khiêm tốn".

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện với thu nhập 3 triệu đồng/tháng

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng.

Cách nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện nhanh, tiện lợi nhất

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc cách thức nộp Bảo hiểm xã hội tự nguyện online.

Nguyên nhân người dân chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội tự nguyện

ANH THƯ |

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện gia tăng, nhưng so với tổng số lao động khu vực chính thức thì đây vẫn còn là con số "khiêm tốn".