Lộ thêm 2 khóa học bị Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền sai quy định

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế "bổ sung" thêm 2 khóa mà trường này thu tiền học phí học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh sai quy định.

Sau bài phản ánh "Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh" ra ngày 5.12.2023, đến ngày 6.12, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông tin, trường này đã ra thông báo trả lại tiền Giáo dục Quốc phòng An ninh thu sai quy định cho học sinh các khóa từ 2019 đến năm 2022. Số tiền học sinh được nhận lại là 390 nghìn đồng (tổng thu là 960 nghìn đồng).

Trước đó, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ra thông báo trả lại tiền thu sai quy định, hướng dẫn cách nhận lại tiền danh sách chỉ có 4 khóa: 19TCB; 20TCB; 21TCB; 22TCB . Ảnh: Phúc Đạt
Trước đó, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ra thông báo trả lại tiền thu sai quy định, hướng dẫn cách nhận lại tiền danh sách chỉ có 4 khóa: 19TCB; 20TCB; 21TCB; 22TCB . Ảnh: Phúc Đạt

Theo đó, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - Phạm Văn Quân đã ký văn bản thông báo cho phụ huynh và học sinh các khóa: 19TCB; 20TCB; 21TCB; 22TCB liên hệ bộ phận tài chính kế toán để nhận lại kinh phí hoàn trả.

Ngoài ra, lãnh đạo trường này khẳng định, việc thu học phí sai quy định như trên chỉ diễn ra ở các khóa 19TCB; 20TCB; 21TCB; 22TCB.

Thế nhưng, mới đây, Lao Động lại nhận được phản ánh không chỉ có những khóa trên mà còn có thêm 2 khóa là 17TCB và 18TCB cũng bị thu tiền sai quy định. Số tiền mỗi em phải nộp là 345 nghìn đồng.

Trao đổi nhanh với Lao Động, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận có thêm 2 khóa là 17TCB và 18TCB bị trường này thu học phí sai quy định.

Lý giải trước đây trả lời với báo chí chỉ có 4 khóa bị thu học phí sai quy định nhưng giờ thêm 2 khóa, lãnh đạo trường này nói, tuy khóa 17TCB và 18TCB nhưng đều học ở năm 2019, sau khi trường rà soát lại phát hiện thêm 2 khóa bị thu học phí sai quy định nên bổ sung vào danh sách để trường này trả lại tiền.

Ngoài ra, Lao Động còn nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh, rằng năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát mạnh, không tổ chức học tập trung nhưng trường vẫn thu số tiền 960 nghìn đồng (có 390 nghìn đồng là tiền học phí (tiền thu sai), còn 570 nghìn đồng còn lại chi trả cho việc ăn ở, điện nước, vệ sinh, quân trang, quân dụng... trong quá trình các học sinh đi học Giáo dục Quốc phòng An ninh tập trung).

Trả lời vấn đề trên, ông Lê Văn Luận - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nói có thu tiền nhưng do không học vì dịch COVID-19 nên trả lại.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ra văn bản bổ sung thêm 2 khóa bị thu tiền học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh sai quy định là 17TCB và 18TCB. Ảnh: Phúc Đạt.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ra văn bản bổ sung thêm 2 khóa bị thu tiền học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh sai quy định là 17TCB và 18TCB. Ảnh: Phúc Đạt.

Khi được hỏi về danh sách, các sổ sách liên quan đến việc trả lại tiền thì lãnh đạo này nói đang đi công tác, khi về sẽ cung cấp thông tin cho phóng viên.

Trước đó, Lao Động đã có bài viết "Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh".

Theo đó, Lao Động nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về việc con em mình là học sinh hệ trung cấp theo học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phải đóng tổng tiền để học Giáo dục Quốc phòng An ninh là 960.000 đồng/em (gồm tiền học phí, ăn ở, đi lại...).

Nhưng theo quy định, các học sinh hệ trung cấp trên thuộc diện được miễn học phí, bao gồm cả học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Luận - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh như vậy là hoàn toàn sai quy định.

Ông Luận cũng thừa nhận thêm, việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh của các học sinh thuộc diện được miễn học phí như trên diễn ra liên tục từ năm 2019 đến năm 2022.

Theo số liệu mà lãnh đạo trường này cung cấp cho Lao Động, tổng số học sinh bị thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh sai quy định lên đến hơn 1.400 học sinh với tổng số tiền hơn nửa tỉ đồng.

Ông Luận giải thích về việc thu học phí sai quy định trong thời gian dài như trên mà không biết là do cấp dưới tham mưu và cá nhân ông Luận không đọc kỹ các quy định của Nghị định 86.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cao đẳng Công nghiệp Huế trả lại tiền thu sai quy định cho học sinh

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã ra thông báo trả lại tiền học phí cho các học sinh mà trường này đã thu sai quy định.

Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, trường này thu tiền học phí trái quy định của hơn 1.400 học sinh trong nhiều năm liền.

Nhiều phụ huynh đồng tình bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh để tránh lạm thu

Ngọc Mai - Hoàng Tuyên |

Ban đại diện cha mẹ học sinh (hay hội phụ huynh) do giáo viên chỉ định hoặc các phụ huynh đề cử, bầu chọn. Bên cạnh những nỗ lực hỗ trợ học sinh, giáo viên, không ít hội phụ huynh bị cho là tiếp tay cho nạn lạm thu.

70 năm văn học công nhân Việt Nam

Huyền Chi |

Không gian trưng bày “Sách văn học công nhân và những tác phẩm tiêu biểu đã được giải thưởng của Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam 1953-2023” giới thiệu những tác phẩm đã được xuất bản trong khoảng từ năm 1953 đến 2023 của các tác giả viết về văn học công nhân.

Man United ngược dòng thắng nghẹt thở Aston Villa

Thanh Vũ |

Rạng sáng 27.12 (giờ Việt Nam) Man United đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024.

Mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vừa mừng, vừa lo

Tuyết Anh |

Mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thông tin đang nhận về nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

Khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tối 26.12, tại Khu du dịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa".

Bị khởi tố vì cho vay tiền nặng lãi gần 150%/năm

NGUYÊN ANH - VĂN VŨ |

Nga đã cho một người (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vay tiền đứng với lãi suất dao động từ 0,2% đến 0,4%/ngày, tương đương 73% đến 146%/năm để thu lợi.

Cao đẳng Công nghiệp Huế trả lại tiền thu sai quy định cho học sinh

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã ra thông báo trả lại tiền học phí cho các học sinh mà trường này đã thu sai quy định.

Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, trường này thu tiền học phí trái quy định của hơn 1.400 học sinh trong nhiều năm liền.

Nhiều phụ huynh đồng tình bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh để tránh lạm thu

Ngọc Mai - Hoàng Tuyên |

Ban đại diện cha mẹ học sinh (hay hội phụ huynh) do giáo viên chỉ định hoặc các phụ huynh đề cử, bầu chọn. Bên cạnh những nỗ lực hỗ trợ học sinh, giáo viên, không ít hội phụ huynh bị cho là tiếp tay cho nạn lạm thu.