Lao Động nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về việc con em mình là học sinh hệ trung cấp theo học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phải đóng tổng tiền để học Giáo dục Quốc phòng An ninh là 960.000 đồng/em.
Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, các học sinh hệ trung cấp trên thuộc diện được miễn học phí bao gồm cả học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh.
Cũng theo nhiều phụ huynh, bắt đầu vào năm lớp 10, con em họ đã phải nộp số tiền trên để đi học tập trung. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thu học phí học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh như vậy không chỉ một khóa mà đã thu nhiều khóa và qua nhiều năm liền.
Trao đổi với Lao Động, ông L - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh như vậy là hoàn toàn sai quy định.
Ông L cũng thừa nhận thêm, việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh của các bạn thuộc diện được miễn học phí như trên diễn ra liên tục từ năm 2019 đến năm 2022.
Theo số liệu sơ bộ mà lãnh đạo trường này cung cấp cho Lao Động, tổng số học sinh bị thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh sai quy định lên đến hơn 1.400 học sinh với tổng số tiền hơn nửa tỉ đồng.
Ông L giải thích về việc thu học phí sai quy định trong thời gian dài như trên mà không biết là do cấp dưới tham mưu và có cá nhân ông L không đọc kỹ các quy định của Nghị định 86.
"Các văn bản thông báo thu học phí học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh qua các năm trên đều do tôi ký. Lỗi do tôi quên rằng các học sinh hệ trung cấp như trên được miễn học phí, tôi và nhà trường đang tìm cách để trả lại tiền", ông L thừa nhận.
Còn khi phóng viên đặt câu hỏi thu tiền học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh trái quy định như thế có đưa vào sổ sách hay không thì vị lãnh đạo này khẳng định là có đưa vào sổ sách (nhưng vẫn chưa cung cấp đủ các giấy tờ, sổ sách chứng minh cho việc thu tiền trên trong 4 năm qua).
Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.