Cao đẳng Công nghiệp Huế trả lại tiền thu sai quy định cho học sinh

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã ra thông báo trả lại tiền học phí cho các học sinh mà trường này đã thu sai quy định.

Ngày 6.12, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông tin, trường này đã ra thông báo trả lại tiền Giáo dục Quốc phòng An ninh thu sai quy định cho học sinh các khóa từ 2019 đến năm 2022. Số tiền học sinh được nhận lại là 390 nghìn đồng (tổng thu là 960 nghìn đồng)

Theo đó, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - Phạm Văn Quân đã ký văn bản thông báo cho phụ huynh và học sinh các khóa: 19TCB; 20TCB; 21TCB; 22TCB liên hệ bộ phận tài chính kế toán để nhận lại kinh phí hoàn trả.

Cụ thể, học sinh có thể tới nhận trực tiếp tại bộ phận tài chính kế toán, phòng 104 nhà A với điều kiện mang theo căn cước công dân và thẻ học sinh (nếu có).

Nhận qua tài khoản ngân hàng bằng cách học sinh cung cấp số tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân và đăng kí vào đường link.

Hoặc phụ huynh có thể đến nhận thay với điều kiện phải mang theo căn cước công dân và phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND phường/xã.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ra thông báo trả lại tiền. Ảnh: Phúc Đạt.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ra thông báo trả lại tiền, hướng dẫn cách nhận lại tiền. Ảnh: Phúc Đạt

Khi được hỏi tại sao thu tổng số tiền 960 nghìn đồng nhưng lại trả 390 nghìn đồng, ông L. Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế lý giải, trong tổng số 960 nghìn đồng, có 390 nghìn đồng là tiền học phí (tiền thu sai), còn 570 nghìn đồng còn lại chi trả cho việc ăn ở, điện nước, vệ sinh, quân trang, quân dụng... trong quá trình các học sinh đi học Giáo dục Quốc phòng An ninh tập trung.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông tin thêm, việc tổ chức cho các học sinh hệ trung cấp học Giáo dục Quốc phòng An ninh tập trung được trường kí hợp đồng với một đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

"Sau khi nhận thức được việc thu tiền học phí như vậy là sai quy định, chúng tôi đã cố gắng tìm phương án để trả lại tiền cho học sinh một cách tối ưu.

Khó khăn bây giờ là các em đã ra trường, nhưng chúng tôi sẽ nhờ các giáo viên chủ nhiệm, ra thông báo rộng rãi để các em biết để đến nhận lại tiền.

Cá nhân tôi làm sai, tôi xin chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật. Lấy danh dự bản thân, tôi xin khẳng định sẽ trả lại tiền cho tất cả các học sinh", ông L nói.

Trước đó, Lao Động đã có bài viết "Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh".

Theo đó, Lao Động nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về việc con em mình là học sinh hệ trung cấp theo học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phải đóng tổng tiền để học Giáo dục Quốc phòng An ninh là 960.000 đồng/em (gồm tiền học phí, ăn ở, đi lại...).

Nhưng theo quy định, các học sinh hệ trung cấp trên thuộc diện được miễn học phí, bao gồm cả học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh.

Trao đổi với Lao Động, ông L - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh như vậy là hoàn toàn sai quy định.

Ông L cũng thừa nhận thêm, việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh của các học sinh thuộc diện được miễn học phí như trên diễn ra liên tục từ năm 2019 đến năm 2022.

Theo số liệu mà lãnh đạo trường này cung cấp cho Lao Động, tổng số học sinh bị thu học phí Giáo dục Quốc phòng An ninh sai quy định lên đến hơn 1.400 học sinh với tổng số tiền hơn nửa tỉ đồng.

Ông L giải thích về việc thu học phí sai quy định trong thời gian dài như trên mà không biết là do cấp dưới tham mưu và cá nhân ông L không đọc kỹ các quy định của Nghị định 86.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo bị nhóm học sinh lăng mạ, chửi bới là sự thất bại của giáo dục

Hoàng Văn Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trước đó là UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra văn bản chỉ đạo nóng, khẩn, yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung clip ghi lại vụ việc nhiều nam sinh tại Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương có hành vi dồn cô giáo vào góc tường, lăng mạ gây bức xúc trong dư luận.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng sau vụ nhóm học sinh THCS lăng mạ, ném dép vào cô giáo

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, ném dép vào mặt.

Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, trường này thu tiền học phí trái quy định của hơn 1.400 học sinh trong nhiều năm liền.

Giờ thứ 9: Cuộc hôn nhân dị thường - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái xuất hiện trong một gia đình đang yên ấm và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đang yên ấm của 2 vợ chồng bỗng dưng bị xáo trộn. Cô gái này là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay.

Tin 20h: Sư thầy tự xưng Thích Tâm Phúc khai nhận chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 7.12: Lời khai của người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc tại cơ quan điều tra; Đình chỉ Hiệu trưởng sau vụ cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép; Có nên tách thi đại học và thi tốt nghiệp THPT?;...

Hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM khai đi đánh ghen hộ

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan clip hành hung, kéo lê người phụ nữ tại một sảnh chung cư ở Phường 25, quận Bình Thạnh vào ngày 19.11 gây xôn xao trên mạng xã hội, ngày 7.12, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông.

Nếu làm từng tuyến, 100 năm nữa Hà Nội mới xong 12 đường sắt đô thị

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nếu làm từng tuyến đường sắt đô thị, 100 năm nữa Hà Nội mới xong được 12 tuyến. Do đó, thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị để có đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị.

Lời khai của 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau trộm xe đầu kéo đã vờ điều khiển theo hướng Thanh Hóa, sau đó mang tài sản lên các khu vực Vĩnh Phúc và Thái Nguyên để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Cô giáo bị nhóm học sinh lăng mạ, chửi bới là sự thất bại của giáo dục

Hoàng Văn Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trước đó là UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra văn bản chỉ đạo nóng, khẩn, yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung clip ghi lại vụ việc nhiều nam sinh tại Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương có hành vi dồn cô giáo vào góc tường, lăng mạ gây bức xúc trong dư luận.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng sau vụ nhóm học sinh THCS lăng mạ, ném dép vào cô giáo

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, ném dép vào mặt.

Cao đẳng Công nghiệp Huế thu tiền trái quy định của hàng nghìn học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thừa nhận, trường này thu tiền học phí trái quy định của hơn 1.400 học sinh trong nhiều năm liền.