Lao động tự do: Năm mới, tôi chỉ mong có sức khỏe

LƯƠNG HẠNH |

Mỗi ngày, với lao động tự do, lo cơm đủ ba bữa đã chật vật. Khoản tiền thưởng Tết với họ là điều quá xa xỉ. Bước sang năm 2023, họ mong mỏi có sức khỏe để tiếp tục kiếm tiền, lo cho con cái.

23h đêm 3.1, cổng sau Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn còn đông đúc người mua - kẻ bán. Chị Nguyễn Thị Huyền (Hòa Bình) thoăn thoắt làm đồ uống cho khách. Hôm nay khách đông hơn hẳn so với mọi ngày, khuôn mặt chị Huyền không giấu nổi hạnh phúc.

Chị Huyền mở quán từ 1
Chị Huyền mở hàng từ 10h sáng đến khi nào hết khách thì thôi. Ảnh: Lương Hạnh.

2 năm trước, dịch COVID-19 khiến những lao động tự do như chị Huyền phải nghỉ Tết sớm. Trở về quê khi gần như trắng tay, chị Huyền cảm giác như không có Tết.

Chị Huyền và em gái bán các loại nước ép ở Hà Nội đã gần 8 năm. Chồng và các con ở quê với ông bà, mỗi tháng chị Huyền gửi về 3 triệu đồng cho các con ăn, học.

"Tôi mở hàng lúc 10h sáng và thường nghỉ bán lúc 23h. Mỗi cốc nước ép tôi bán từ 15.000 - 20.000 đồng tùy loại. Làm nghề này không khác gì đi câu, hôm nào đông khách kiếm được nhiều thì bù cho hôm ít khách", chị Huyền tâm sự.

Nhiều năm qua, chị Huyền chưa một lần biết đến đồng tiền thưởng Tết. Khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán 2023, chị Huyền tranh thủ "cày" để kiếm tiền tiêu dịp này.

"Thời gian cận Tết, tôi mở bán đến khi nào hết khách. Không chỉ tiền tiêu Tết mà tiền ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày giờ chỉ trông chờ vào chiếc xe bán nước ép này thôi", chị Huyền nói.

Rong ruổi từ sáng sớm ngày 4.1, trên chiếc xe đạp cà tàng, chị Ngân (Phú Thọ) mới thu gom được ít bìa carton và vài vỏ lon bia. Chị Ngân làm nghề thu mua phế liệu đã được 2 năm. Mỗi ngày, chị đạp xe khắp các phố phường của Thủ đô, kiếm được vài chục, hôm nhiều thì vài trăm nghìn đồng.

Chiếc xe đạp “gánh” cả gia đình của chị Ngân. Ảnh: Lương Hạnh.
Chiếc xe đạp “gánh” cả gia đình của chị Ngân. Ảnh: Lương Hạnh.

Con trai chị Ngân năm nay hơn 18 tuổi, hiện cũng là lao động tự do, thu nhập trung bình khoảng 5-6 triệu đồng. "Có tháng, cháu đưa tôi vài triệu đồng, tháng không có đồng nào đưa mẹ. Mọi chi tiêu trong gia đình trông chờ vào công việc đi thu mua phế liệu của tôi", chị Ngân tâm sự.

Khi được hỏi về nguyện vọng trong năm mới, chị Ngân cười, nói: "Không mong mỏi gì, chỉ mong có sức khỏe để kiếm tiền".

Vợ chồng anh Trần Văn Hoàng (cùng làm tài xế công nghệ) cho hay, mọi năm hai vợ chồng sẽ chạy xe đến khoảng 28, 29 tháng Chạp mới về Tuyên Quang ăn Tết. Không có thưởng Tết nên quanh năm hai vợ chồng phải chắt bóp chi tiêu, dành dụm để có tiền lo toan cho gia đình.

“Mỗi cuốc xe trong những ngày Tết thường được cộng thêm khoảng 10.000 đồng nên ai có thể sắp xếp chạy tết được thì thu nhập khá hơn. Thường sát Tết, đơn hàng, cuốc xe tăng gấp đôi, có khi chạy đến 11 giờ đêm mới vãn đơn", anh Hoàng cho hay.

Với những lao động tự do, ở lại Hà Nội làm thêm một ngày, họ sẽ giúp con cái có thêm một cái bánh chưng hoặc một cái áo mới...

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề "Thưởng Tết bao nhiêu là đủ?" bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Người lao động cần san sẻ khó khăn với công ty

LƯƠNG HẠNH |

Càng gần Tết, người lao động càng mong lương, thưởng; áp lực của chủ sử dụng lao động, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp càng tăng. Họ vừa lo xoay xở để có doanh thu vừa cân đối tài chính, giữ chân người lao động.

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Không chờ vào khoản tiền này!

LƯƠNG HẠNH |

Với những công chức, viên chức làm việc lâu năm, thưởng Tết là khoản không thể trông chờ mỗi độ Tết đến, xuân về.

Sinh viên ở lại làm thêm Tết Dương lịch: Quen với nỗi tủi thân, nhớ nhà

LƯƠNG HẠNH |

Tết Dương lịch 2023, trong lúc người người nhà nhà về quê sum họp cùng gia đình hoặc đi chơi, đi du lịch thì có không ít bạn trẻ lại ở lại thành phố với công việc bán thời gian, kiếm thêm thu nhập.

Shipper, xe ôm... thưởng Tết chỉ trông chờ vào vòng quay bánh xe

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động tự do làm shipper, xe ôm không có thưởng Tết, nỗi lo tăng dần đều theo vòng quay của những bánh xe. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc họ tranh thủ "cày" để kiếm tiền tiêu Tết.

Khóc - cười vì thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhận tin thưởng Tết, người thì mừng vì có thể thoải mái chi tiêu, lại có những người không thể thốt lên lời, khi công sức năm qua chỉ được đền đáp bằng một tin nhắn đề nghị nghỉ việc vì công ty cắt giảm nhân sự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Người lao động cần san sẻ khó khăn với công ty

LƯƠNG HẠNH |

Càng gần Tết, người lao động càng mong lương, thưởng; áp lực của chủ sử dụng lao động, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp càng tăng. Họ vừa lo xoay xở để có doanh thu vừa cân đối tài chính, giữ chân người lao động.

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Không chờ vào khoản tiền này!

LƯƠNG HẠNH |

Với những công chức, viên chức làm việc lâu năm, thưởng Tết là khoản không thể trông chờ mỗi độ Tết đến, xuân về.

Sinh viên ở lại làm thêm Tết Dương lịch: Quen với nỗi tủi thân, nhớ nhà

LƯƠNG HẠNH |

Tết Dương lịch 2023, trong lúc người người nhà nhà về quê sum họp cùng gia đình hoặc đi chơi, đi du lịch thì có không ít bạn trẻ lại ở lại thành phố với công việc bán thời gian, kiếm thêm thu nhập.

Shipper, xe ôm... thưởng Tết chỉ trông chờ vào vòng quay bánh xe

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động tự do làm shipper, xe ôm không có thưởng Tết, nỗi lo tăng dần đều theo vòng quay của những bánh xe. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc họ tranh thủ "cày" để kiếm tiền tiêu Tết.

Khóc - cười vì thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhận tin thưởng Tết, người thì mừng vì có thể thoải mái chi tiêu, lại có những người không thể thốt lên lời, khi công sức năm qua chỉ được đền đáp bằng một tin nhắn đề nghị nghỉ việc vì công ty cắt giảm nhân sự.