LẬT LẠI VỤ ĐẠI HỌC HOA SEN: “TREO” NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kỳ cuối: Những vụ kiện... nửa chừng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Nguyên đơn khởi kiện mà không xác định được những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết với bị đơn, hay khởi kiện rồi đến khi tòa triệu tập lại vắng mặt. Chuyện tưởng như đùa, nhưng lại là sự thật của một nhóm nhân viên, giảng viên, lãnh đạo Đại học Hoa Sen (HSU) trong hai vụ kiện dưới đây.

Khởi kiện rồi… vắng mặt

Như báo Lao Động đã phản ánh trong bài viết trước, Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHCĐBT) ngày 2.8.2014 của HSU đã ban hành nghị quyết bãi miễn 6/7 thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm, bầu thay thế và bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2. Ngay sau đó, ngày 12.8.2014, hai thành viên HĐQT của HSU là ông Trần Văn Tạo, bà Bùi Trân Phượng và 4 thành viên BKS của HSU đã có đơn yêu cầu TAND tuyên hủy nghị quyết ĐHĐCĐBT ngày 2.8.2014 và hủy bỏ toàn bộ kết quả bầu mới thành viên HĐQT và BKS do đại hội bầu ra. Trong đơn yêu cầu này, những người yêu cầu đã nêu một số lý do cho rằng ĐHĐCĐBT nói trên là bất hợp pháp. Những người yêu cầu nói trên đã ủy quyền cho ông L.N.L (có hợp đồng công chứng ủy quyền) để giải quyết vụ việc. Trong quá trình giải quyết vụ việc, TAND TPHCM đã tống đạt giấy triệu tập dự phiên họp hợp lệ cho ông L.N.L, nhưng cả hai lần khi tòa mở phiên họp, thì cả người được ủy quyền lẫn người yêu cầu đều vắng mặt. Chính vì thế, TAND TPHCM đã phải ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự “Yêu cầu hủy nghị quyết ĐHĐCĐBT của HSU ngày 2.8.2014”. Quyết định này đến nay đã có hiệu lực pháp luật do không có ai kháng cáo, kháng nghị.

Kiện mà không xác định được yêu cầu đối với bị đơn

Một vụ kiện khác cũng khá khôi hài do một nhóm nhân viên, giảng viên và lãnh đạo HSU khởi kiện Cty I-Connect. Theo hồ sơ chúng tôi có được, Cty I- Connect được thành lập năm 2012, với số vốn điều lệ ban đầu là gần 51,5 tỉ đồng. Khi đó, một số cổ đông đang nắm giữ cổ phần tại HSU đồng ý góp vốn thành lập Cty CP I-Connect này. Họ đã tham gia đại hội cổ đông, thông qua nghị quyết bầu HĐQT, bầu chủ tịch HĐQT, thậm chí đã được Cty CP I- Connect trả tạm ứng cổ tức năm 2013 là 20%. Cụ thể, một số người được nhận cổ tức do Cty CP I-Connect chi trả như bà Bùi Trân Phượng 375,3 triệu đồng, ông Đỗ Sỹ Cường 203 triệu đồng… Sau ĐHĐCĐBT ngày 2.8.2014, ngày 19.9.2014, nhóm nhân viên, giảng viên, lãnh đạo HSU đã khởi kiện và yêu cầu TAND TPHCM tuyên Cty I-Connect phải hoàn trả toàn bộ số cổ phần của những người này tại HSU cùng với cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2013 mà Cty I-Connect đã nhận phát sinh từ số cổ phần nói trên tại HSU. Những người khởi kiện này đã ủy quyền cho hai bà T.M.L và L.Q.V làm đại diện cho mình để giải quyết vụ việc.

Tại phiên hoà giải ngày 8.5.2015, đại diện theo ủy quyền của nhóm nguyên đơn trên cho biết, có 34 người là cổ đông của Cty I-Connect không đồng ý là cổ đông của Cty này nữa, mà họ cho rằng vẫn là cổ đông của HSU. Những cổ đông này đã có văn bản gửi cho HSU với nguyện vọng chuyển lại cổ phần đã góp từ Cty I-Connect về lại HSU.

TAND TPHCM đã yêu cầu người được nhóm nguyên đơn trên ủy quyền bổ sung một số giấy tờ, nội dung khởi kiện. Tuy nhiên, người được ủy quyền này “không bổ sung được đơn khởi kiện, hình thức và không xác định được những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với bị đơn”. Chính vì thế, TAND TPHCM đã phải ra quyết định đình chỉ vụ án. Và quyết định này cũng không có ai kháng cáo, kháng nghị. Luật sư Trần Phi Đại - Đoàn luật sư TPHCM, phân tích: Nguyên tắc của khởi kiện thường gồm 4 yếu tố: Ai kiện, kiện ai, kiện về việc gì và kiện để đòi cái gì. Việc các nguyên đơn của HSU kiện Cty I-Connect mà “không xác định được những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với bị đơn” chả khác nào đi kiện mà không biết kiện cái gì.


NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.