Khi tăng lương, lao động không nhất thiết phải ký lại hợp đồng lao động mới

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Khi được tăng lương, người lao động có phải ký lại hợp đồng lao động không?
 
Khi tăng lương, người lao động không nhất thiết phải ký lại hợp đồng lao động mới. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, mức lương là một trong những nội dung phải có trong hợp đồng lao động.

Đồng thời, theo quy định Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 về phụ lục hợp đồng như sau:

- Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

- Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

+ Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

+ Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, trường hợp khi có sự thay đổi nội dung điều khoản về tiền lương của người lao động thì người sử dụng lao động có thể giao kết bằng phụ lục hợp đồng lao động có ghi rõ nội dung thay đổi (mức lương mới là bao nhiêu) và thời điểm áp dụng mà không nhất thiết phải ký hợp đồng lao động mới.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tuổi già tất bật kiếm sống bằng nhặt ve chai, trông trẻ và bán chó

Mạnh Cường |

Không có lương hưu, trợ cấp, nhiều người lớn tuổi vẫn phải tự bươn chải đủ nghề kiếm sống. Việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cũng phải thật tiết kiệm chứ đừng nói đến chuyện mua các món ngon, sữa đắt tiền hay đi du lịch.

Sinh viên xin làm việc lương thấp để tích lũy kinh nghiệm

Mạnh Cường |

Phần lớn các doanh nghiệp đều đánh giá cao những sinh viên mới ra trường nhưng có kinh nghiệm dày dặn. Đó cũng là lý do vì sao nhiều sinh viên năm cuối tất bật xin làm không lương hoặc lương ít để ra trường dễ xin việc.

Bố trí hơn 59.000 tỉ đồng để tăng lương cơ sở từ 1.7.2023

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, các cơ quan đã bố trí hơn 59.000 tỉ đồng để chuẩn bị nguồn lực tăng lương cơ sở từ 1.7.2023.

Tài khoản Facebook, TikTok phải được định danh

PHẠM ĐÔNG |

"Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, Tiktok, Youtube hay trong nước", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao làm người phát ngôn của Bộ Thông tin Truyền thông

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng trong đó Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TTTT.

4 nhóm vấn đề tồn tại trong thực hiện Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trong triển khai Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý sau những bước đi đầu tiên, việc mở rộng đề án xuống các địa phương, đến từng người dân đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo ở cấp cao nhất với các giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý

NHÓM PV |

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý; Sạt lở 10 căn nhà ở bờ sông Cần Thơ; Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành huy chương vàng...

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

Tuổi già tất bật kiếm sống bằng nhặt ve chai, trông trẻ và bán chó

Mạnh Cường |

Không có lương hưu, trợ cấp, nhiều người lớn tuổi vẫn phải tự bươn chải đủ nghề kiếm sống. Việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cũng phải thật tiết kiệm chứ đừng nói đến chuyện mua các món ngon, sữa đắt tiền hay đi du lịch.

Sinh viên xin làm việc lương thấp để tích lũy kinh nghiệm

Mạnh Cường |

Phần lớn các doanh nghiệp đều đánh giá cao những sinh viên mới ra trường nhưng có kinh nghiệm dày dặn. Đó cũng là lý do vì sao nhiều sinh viên năm cuối tất bật xin làm không lương hoặc lương ít để ra trường dễ xin việc.

Bố trí hơn 59.000 tỉ đồng để tăng lương cơ sở từ 1.7.2023

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, các cơ quan đã bố trí hơn 59.000 tỉ đồng để chuẩn bị nguồn lực tăng lương cơ sở từ 1.7.2023.