Nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1.7.2023

Vương Trần |

Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tới thời điểm 1.7.2023, các đối tượng công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh mức lương cơ sở

Tại Kỳ họp 4, Quốc hội khoá XV đã quyết nghị từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tới thời điểm 1.7.2023, các đối tượng công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh mức lương cơ sở.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có tờ Tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định này.

Theo dự thảo Nghị định, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.  Từ ngày 1.7.2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo dự thảo Nghị định, kinh phí để thực hiện mức lương cơ sở ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương bao gồm: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao;

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu phí được để lại theo chế độ quy định sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí;

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập do đơn vị tự đảm bảo theo quy định;

Sử dụng nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có);

Còn đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao;

Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang;

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Phạm vi trích số thu được để lại được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.

Cũng theo dự thảo Nghị định, ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi đã thực hiện các quy định nêu trên.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sau 3 năm liên tiếp chưa được điều chỉnh tăng lương cơ sở, năm 2023, mức lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng là một tin mừng đối với người lao động đang việc tại khu vực công, góp phần đảm bảo cuộc sống cho người lao động tại khu vực này.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đột phá từ thương lượng tiền lương, điều kiện làm việc cho đoàn viên

Mạnh Tuấn |

Đối thoại, thương lượng tiền lương và điều kiện làm việc của đoàn viên người lao động là một trong 2 nhiệm vụ đột phá được đại hội Công đoàn huyện Tây Hòa (Phú Yên) đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đề xuất tính 70% tiền lương đóng BHXH: Người lao động không nên lo lắng

Ngọc Thùy |

Liên quan đến đề xuất tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ít nhất bằng 70% tổng tiền lương và khoản thu nhập khác, nhiều người lao động cho rằng, quy định này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập hiện tại của họ và ảnh hưởng đến phía doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách tiền lương mới thực hiện sau năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023.

Chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn, Thừa Thiên Huế đón lượng khách tăng đột biến

Quảng An |

Du khách đến với chợ quê cầu ngói Thanh Toàn, Thừa Thiên Huế tăng đột biến, tổng doanh thu ước tính gần 8,5 tỉ đồng/6 đêm trong nghỉ lễ vừa qua.

Số tiền người dân phải trả khi áp dụng bảng giá bán lẻ điện mới

Nhóm PV |

Ngày 4.5.2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Theo đó giá điện sinh hoạt bán lẻ sẽ tăng lên thấp nhất từ 1.728 đồng/kWh.

Doanh nghiệp ngoại mong phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản JCCI cho rằng, cần phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt. Bởi, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện ở Việt Nam trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5: Cuối tuần nắng nóng cháy da vẫn bao trùm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 41 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ tăng, có nơi trên 39 độ C.

Ấn tượng màn thắp đuốc Lễ khai mạc SEA Games 32

THANH VŨ -TAM NGUYÊN |

Đúng như lời hứa của nước chủ nhà Campuchia, Lễ khai mạc SEA Games 32 đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Đột phá từ thương lượng tiền lương, điều kiện làm việc cho đoàn viên

Mạnh Tuấn |

Đối thoại, thương lượng tiền lương và điều kiện làm việc của đoàn viên người lao động là một trong 2 nhiệm vụ đột phá được đại hội Công đoàn huyện Tây Hòa (Phú Yên) đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đề xuất tính 70% tiền lương đóng BHXH: Người lao động không nên lo lắng

Ngọc Thùy |

Liên quan đến đề xuất tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ít nhất bằng 70% tổng tiền lương và khoản thu nhập khác, nhiều người lao động cho rằng, quy định này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến thu nhập hiện tại của họ và ảnh hưởng đến phía doanh nghiệp.

Hoàn thiện chính sách tiền lương mới thực hiện sau năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023.