Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06

Việt Dũng |

Ngày 29.9, tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án 06, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tạo dựng và giữ vững niềm tin của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong thực hiện đề án này.

Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, tiết kiệm được chi phí cho người dân

Hội nghị trên được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, dưới sự chủ trì của của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu, 6 tháng qua, kể từ khi triển khai Đề án “Phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đến nay, công tác chỉ đạo, triển khai Đề án 06 tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Chính phủ đã ban hành 5 Nghị quyết chỉ đạo, triển khai Đề án.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 ngày 9.8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ khi Đề án được phê duyệt, triển khai, đến nay, nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng ngày càng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc.

Các bộ, ngành, địa phương đã thấy rõ tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

Việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được triển khai tích cực, đồng bộ ở cả Trung ương và địa phương; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tình trạng tiêu cực, “tham nhũng vặt”, tiết kiệm được chi phí cho người dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý các địa phương thực hiện 5 nhóm công việc với 17 nhiệm vụ.

Trong đó, đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và UBND các địa phương rà soát những vướng mắc trong quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú.

Các địa phương cần có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, cơ quan, tổ chức không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; thay vào đó, dùng căn cước công dân, số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú.

Phó Thủ tướng đề nghị công an toàn quốc gương mẫu, đi đầu thực hiện những dịch vụ công của ngành Công an và không yêu cầu người dân làm trực tiếp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế khai báo lưu trú trên ứng dụng VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh nhân…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải tạo dựng và giữ vững niềm tin của người dân và doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án này.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, các sở, ban, ngành địa phương phải phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nhân lực, vật lực tại địa phương, đồng thời vận dụng xã hội hóa, tiết kiệm chi phí.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.X
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.X

Tạo tiện ích cho người dân và doanh nghiệp

Trước đó, tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin, thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND 7 địa phương (5 thành phố trực thuộc Trung ương, 2 tỉnh Quảng Ninh và Thái Nguyên) triển khai các biện pháp, giải pháp, thí điểm một số mô hình để thúc đẩy thực hiện Đề án 06.

Trong đó, phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến hoàn thành trong 3 tháng nhưng đã hoàn thành vượt tiến độ trước 47 ngày, đạt tỷ lệ 99,23%.

Phối hợp với TP.Hà Nội, TPHCM, TP.Cần Thơ triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình thí điểm dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính; cấp căn cước công dân gắn chip;

Thí điểm việc triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ATM tại một số chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội và Quảng Ninh (sau 3 tháng triển khai thí điểm, đã có 483 lượt công dân sử dụng thẻ này để giao dịch với tổng số tiền trên 15,816 tỉ đồng)... đã tạo tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Riêng việc thực hiện số hóa 1,13 triệu dữ liệu hộ tịch tại Thái Nguyên đã giúp thông tin dữ liệu được chính xác, tiết kiệm hàng chục tỉ đồng và thời gian, đồng bộ thống nhất dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số để tạo đột phá phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Kiên Giang: Chuẩn bị các điều kiện cho chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đẩy mạnh tuyên truyền vị trí, vai trò, tầm quan trọng, lợi ích hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06.

Kết luận của Thủ tướng tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

THEO TTXVN |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 253/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 8.8.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyển đổi số để tạo đột phá phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Kiên Giang: Chuẩn bị các điều kiện cho chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đẩy mạnh tuyên truyền vị trí, vai trò, tầm quan trọng, lợi ích hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06.

Kết luận của Thủ tướng tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

THEO TTXVN |

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 253/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 8.8.2022.