Góc pháp lí vụ hiếp dâm chủ shop bất thành ở Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng hành vi của nghi phạm khống chế đòi quan hệ tình dục với chủ shop ở Vĩnh Phúc có đủ dấu hiệu của tội Hiếp dâm và người này đối diện với mức án tới 7 năm tù.

Theo dõi vụ việc xảy ra hôm 6.5 tại một shop thời trang ở Vĩnh Phúc, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của đối tượng này rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Mặc dù đối tượng chưa thực hiện được hành vi đối với nạn nhân nhưng việc dùng vũ lực nhằm thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm.

Sự việc thể hiện rõ ràng qua clip và thuộc trường hợp bắt người phạm tội quả tang nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm với hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Luật sư cho biết, nhìn qua clip, nhiều người sẽ bàng hoàng, sợ hãi khi hành vi của đối tượng là rất manh động, liều lĩnh, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác.

Đối tượng đã sử dụng dao nhọn khống chế đòi hiếp người phụ nữ ở trong cửa hàng. Rất may là người phụ nữ này đã nhanh trí đánh lạc hướng đối tượng, để đối tượng mất cảnh giác rồi giằng con dao, hô hoán để mọi người bắt giữ.

Việc nạn nhân thuyết phục đối tượng sử dụng bao cao su và bóc, đeo bao cao su cho đối tượng này là hành động được đánh giá là nhanh trí, là cơ hội để người phụ nữ này thoát thân và tạo điều kiện để quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng gây án.

Đối tượng hiếp dâm không thành là do nạn nhân chống cự, kêu cứu chứ không phải đối tượng tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm nên hành vi này thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì sự việc xảy ra khoảng gần 12 đêm 5.5, kéo dài sang ngày 6.5, tại khu vực thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nghe tiếng hô hoán, người dân và công an đã tổ chức vây bắt đối tượng, bước đầu xác định đối tượng tên Cương, trú ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lúc bị bắt giữ, đối tượng có biểu hiện sử dụng rượu, bia, có thể đây là lý do khiến đối tượng thực hiện hành vi manh động, liều lĩnh. Đối tượng bị bắt giữ trong tình trạng không mặc quần, tang vật thu giữ là một con dao nhọn và một chiếc xe máy.

Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự thì đối tượng sử dụng rượu bia, chất kích thích mà thực hiện hành vi phạm tội thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, đánh giá tính chất nghiêm trọng của sự việc làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với những gì diễn biến qua clip, lời khai của nạn nhân, lời khai của đối tượng gây án, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được khi bắt quả tang đối tượng này thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này để xử lý về tội hiếp dâm.

Ngoài ra, nghi phạm còn phải bồi thường danh dự, nhân phẩm cho nạn nhân.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng này, làm rõ nhân thân lai lịch, lý lịch của đối tượng này để xác định nguyên nhân sự việc là do bệnh lý về tình dục hay là do suy đồi đạo đức nhân cách.

Theo luật sư, mục đích của hình phạt không chỉ để răn đe, phòng ngừa đối với đối tượng gây án mà còn để cải tạo giáo dục và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Việc áp dụng hình phạt trong tố tụng hình sự chỉ có ý nghĩa đối với những người có nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, ý thức coi thường pháp luật chứ không giải quyết triệt để đối với các bị can mắc bệnh.

Về nguyên tắc thì mắc bệnh mà phạm tội (phạm tội do tác động bởi yếu tố bệnh lý) thì phải chữa bệnh thì mới giải quyết được triệt để vấn đề.

Thực tế cho thấy có rất nhiều đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm, bị phát hiện, bắt giữ, xử lý nhưng sau khi trở về với đời sống xã hội lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do vấn đề sinh lý bất thường, có bệnh lý về tình dục nên nhu cầu tình dục bất thường khó kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ lừa đeo bao cao su thoát bị hiếp dâm: Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm

HỮU CHÁNH |

Vĩnh Phúc - Trong khi bị khống chế, người phụ nữ đã yêu cầu đối tượng sử dụng bao cao su, từ đó tìm cách đánh lạc hướng đối tượng để có cơ hội chạy trốn.

Lừa đeo bao cao su, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc thoát bị hiếp dâm

Tân Văn |

Nhờ nhanh trí, chủ cửa hàng quần áo đã đánh lạc hướng được đối tượng đòi hiếp dâm mình.

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cụ bà bị tai biến dẫn đến tử vong

AN NHIÊN |

Ngày 7.5, Công an Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Cao Lãnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bạch Văn Liêm (sinh năm 1955, ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 0-0 Philippines: Việt Nam chủ động

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Philippines tại bảng A bóng đá nữ SEA Games 32.

Thủ tục chồng chéo, thị trường thiếu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thu Giang |

Thủ tục đầu tư nhà ở xã hội với những quy định chồng chéo đang khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng mất kiên nhẫn, người mua khó tiếp cận khi nguồn cung loại hình này còn hạn hẹp.

Đỉa trong bình nước, lãnh đạo công ty nói "do kẻ xấu hạ uy tín"?

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Trong buổi làm việc giữa Sở Y tế Quảng Bình và các đơn vị liên quan, lãnh đạo Công ty CP nước khoáng Bang thừa nhận có sự việc phát hiện đỉa trong bình nước do đơn vị này sản xuất, nhưng lại cho rằng có kẻ xấu gây ra sự việc nhằm hạ thấp uy tín công ty.

Xuất hiện người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

TP. Hồ Chí Minh - Trong phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) thừa nhận hành vi phạm tội, mong muốn khắc phục thiệt hại và sớm kết thúc vụ án để các bị cáo khác sớm thi hành án, về với gia đình.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Vụ lừa đeo bao cao su thoát bị hiếp dâm: Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm

HỮU CHÁNH |

Vĩnh Phúc - Trong khi bị khống chế, người phụ nữ đã yêu cầu đối tượng sử dụng bao cao su, từ đó tìm cách đánh lạc hướng đối tượng để có cơ hội chạy trốn.

Lừa đeo bao cao su, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc thoát bị hiếp dâm

Tân Văn |

Nhờ nhanh trí, chủ cửa hàng quần áo đã đánh lạc hướng được đối tượng đòi hiếp dâm mình.

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cụ bà bị tai biến dẫn đến tử vong

AN NHIÊN |

Ngày 7.5, Công an Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Cao Lãnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bạch Văn Liêm (sinh năm 1955, ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.