Khai báo y tế đầy đủ giúp phòng chống dịch hiệu quả - việc đâu có khó!

Thế Lâm |

Đã xảy ra trường hợp khai báo y tế không đầy đủ sau chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) của nữ “bệnh nhân 34”, khiến cho cơ quan y tế và lực lượng phòng chống dịch tại địa phương gặp khó khăn và phải căng sức nhiều hơn để tìm ra những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân này.

Nhà dịch tễ học người Canada tên Bruce Aylward, người đã dẫn đầu phái đoàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có chuyến công tác đến Trung Quốc đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19. Sau chuyến đi ông đã có nhận định: “Càng phát hiện, cách ly và nắm bắt lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân sớm thì việc phòng chống càng hiệu quả”.

Các cơ quan y tế nói riêng và cơ quan chức năng nói chung trong trận tuyến phòng chống dịch bệnh COVID-19 rất cần có thông tin từ những người đi về từ vùng dịch, hay đi qua vùng dịch và về Việt Nam; những người có đi chung đoàn, chuyến bay, chuyến tàu xe… với những người đã được xác định bị nhiễm SARS-CoV-2.

Nhưng những thông tin ấy cần được khai báo một cách trung thực, đầy đủ thì mới giúp lực lượng y tế, lực lượng phòng chống dịch khoanh vùng, tìm ra những trường hợp cần cách ly y tế hoặc cần giám sát, theo dõi.

Việc bị nhiễm SARS-CoV-2 hay mắc dịch bệnh COVID-19 do bị lây nhiễm từ người khác không phải là một thứ tội lỗi mà phải sợ sệt cần phải che giấu. Trong trường hợp lần khai báo đầu tiên chưa thể nhớ hết, bệnh nhân cần nghiêm túc tập trung suy nghĩ để nhớ cho rõ hơn, có thể khai báo bổ sung với cơ quan y tế phòng chống dịch.

Việc khai báo trung thực, đầy đủ không chỉ được pháp luật qui định (Điều 8, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm), mà đó còn là trách nhiệm, đạo lý của mỗi công dân nói chung và trường hợp người bị mắc bệnh nói riêng. Trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc cung cấp thông tin đầy đủ về hành trình di chuyển, lịch sử tiếp xúc, địa điểm gặp gỡ người khác… của bệnh nhân không thể xem chỉ là việc của lực lượng phòng chống dịch.

Bởi nếu không có thông tin cung cấp ban đầu từ bệnh nhân, cơ quan chức năng khó có thể tìm ra những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân một cách nhanh chóng và đầy đủ. Và như chuyên gia dịch tễ Bruce Aylward đã nói, càng phát hiện, nắm bắt thông tin càng sớm thì tỉ lệ phòng chống dịch bệnh COVID-19 càng cao.

Dư luận nói chung đồng tình với các biện pháp mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ trung ương đến địa phương, như lệnh tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở karaoke, massage, quán bar, vũ trường, beer club... là những nơi tập trung đông người dễ dẫn đến nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong lúc này. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, mỗi cá nhân hay tổ chức đành phải chịu thiệt ở mức độ nào đó nhằm đề cao biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết.

Chính vì sức khỏe, tính mạng con người là trên hết, cho nên mỗi người cần phải tự nguyện, tự giác khai báo y tế, khai báo thông tin khi nhập cảnh một cách trung thực và đầy đủ nhất.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chung cư phòng ngừa COVID-19 cho cư dân như thế nào?

Phan Ngọc Cường |

Trước diễn biến mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19, các chung cư ở Hà Nội đang thực hiện những biện pháp phòng dịch mới cho khu dân cư như thế nào?

Rạp chiếu phim ở TP.HCM tạm đóng cửa từ 15.3 để phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu tại TP.HCM sẽ tạm đóng cửa từ 18h ngày 15.3.2020 để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

Huế tạm dừng đón khách tham quan tại các di tích, danh thắng ngừa COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Chiều 14.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi văn bản hỏa tốc gửi cơ quan, đơn vị về việc tạm thời không đón khách vào thăm quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh nhằm ngừa dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Chung cư phòng ngừa COVID-19 cho cư dân như thế nào?

Phan Ngọc Cường |

Trước diễn biến mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19, các chung cư ở Hà Nội đang thực hiện những biện pháp phòng dịch mới cho khu dân cư như thế nào?

Rạp chiếu phim ở TP.HCM tạm đóng cửa từ 15.3 để phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu tại TP.HCM sẽ tạm đóng cửa từ 18h ngày 15.3.2020 để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

Huế tạm dừng đón khách tham quan tại các di tích, danh thắng ngừa COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Chiều 14.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi văn bản hỏa tốc gửi cơ quan, đơn vị về việc tạm thời không đón khách vào thăm quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh nhằm ngừa dịch COVID-19.