Khai báo không trung thực đưa tin không chính xác có thể bị truy tố hình sự

TẠ QUANG |

Với tình hình dịch COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay việc thiếu ý thức, không khai báo y tế tình trạng bệnh dẫn đến lây lan, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Infographic:Thêm 3 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2 trong ngày 11.3

Phương Anh |

Bộ Y tế vừa xác nhận có thêm 3 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, có 3 người đều có liên quan tới bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 38 người.

Dịch COVID-19: 3 nguồn chính lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện nay

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịchCOVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 11.3, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp cho biết có 3 nguồn chính lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn cả nước.

Cầu Giấy: Người tiếp xúc với 2 du khách Anh mắc COVID-19 đã đi nhiều nơi

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo đại diện quận Cầu Giấy (Hà Nội), nam hướng dẫn viên tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách Anh quốc (được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2) đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Infographic:Thêm 3 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2 trong ngày 11.3

Phương Anh |

Bộ Y tế vừa xác nhận có thêm 3 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, có 3 người đều có liên quan tới bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 38 người.

Dịch COVID-19: 3 nguồn chính lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện nay

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịchCOVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 11.3, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp cho biết có 3 nguồn chính lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn cả nước.

Cầu Giấy: Người tiếp xúc với 2 du khách Anh mắc COVID-19 đã đi nhiều nơi

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo đại diện quận Cầu Giấy (Hà Nội), nam hướng dẫn viên tiếp xúc trực tiếp với 2 du khách Anh quốc (được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2) đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.