Kết quả quan trắc môi trường Hưng Thịnh thuê dịch vụ chỉ để tham khảo

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Những lá đơn với chữ ký tập thể của các hộ dân xóm Đồng Danh (xã Tức Tranh, Phú Lương) sống sát vách xưởng gỗ của Công ty Hưng Thịnh phản ánh ô nhiễm tiếng ồn, khói và mùi được gửi đi khắp nơi nhưng đến nay tình trạng chưa được cải thiện.

Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về việc khu vực chế biến gỗ của Công ty TNHH Lâm sản Hưng Thịnh còn có tên khác là Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh) tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) bị người dân tố gây ô nhiễm tiếng ồn, khói và mùi khét ra khu dân cư, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Thuê dịch vụ quan trắc môi trường, kết quả hoàn hảo như ý doanh nghiệp

Ngày 3.7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hậu - Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi nhận được đơn của người dân xóm Đồng Danh, ngày 5.12.2022, Thanh tra Sở TNMT đã có văn bản số 255/CV-TTr gửi UBND huyện Phú Lương xác minh nội dung phản ánh.

Tuy nhiên theo báo cáo số 2056/UBND-TNMT ngày 14.12.2022 của UBND huyện Phú Lương gửi Sở TNMT cho thấy, đơn vị này đã không cử cơ quan chuyên môn về môi trường quan trắc, xác minh phản ánh của người dân xóm Đồng Danh mà chỉ chỉ đạo UBND xã Tức Tranh kiểm tra, xác minh.

Ngay sát vách khu lò sấy và chế biến gỗ của Công ty Hưng Thịnh là hàng chục hộ dân xóm Đồng Danh. Khói, mùi và tiếng ồn từ xưởng gỗ này đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Ngay sát vách khu lò sấy và chế biến gỗ của Công ty Hưng Thịnh là hàng chục hộ dân xóm Đồng Danh. Khói, mùi và tiếng ồn từ xưởng gỗ này đã khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trong khi đó UBND xã Tức Tranh không có đủ cán bộ chuyên môn và các trang thiết bị cần thiết để kiểm tra về môi trường mà chỉ căn cứ theo kết quả quan trắc của Công ty Hưng Thịnh thuê một đơn vị làm dịch vụ môi trường từ tháng 7.2022.

Tiếp đó, ngày 20.12.2022 Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có văn bản số 4750/STNMT-BVMT gửi UBND huyện Phú Lương đề nghị đích danh cơ quan này kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, chế biến lâm sản của Công ty Hưng Thịnh.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV, cho đến trước khi Lao Động lên loạt bài phản ánh, huyện Phú Lương vẫn không mời cơ quan chuyên môn có thẩm quyền nào đứng ra thực hiện, mà chỉ có duy nhất kết quả quan trắc của đơn vị tư nhân làm dịch vụ như đã nói ở trên.

Ngày 7.7, thông tin tới PV, bà Hoàng Thị Liên - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên) cho biết, quy mô hoạt động của Công ty Hưng Thịnh không thuộc diện quản lý về môi trường của đơn vị này.

"Về phân cấp quản lý, UBND huyện Phú Lương có thể mời Trung tâm quan trắc của Sở TNMT hoặc cơ quan đủ chuyên môn, có thẩm quyền vào tiến hành quan trắc các chỉ số về môi trường đối với đơn vị này" - bà Liên cho hay.

Người dân xóm Đồng Danh gửi đơn phản ánh tới Báo Lao Động. Trước đó, Thanh tra Tỉnh Thái Nguyên cũng đã chuyển đơn của người dân xóm Đồng Danh đề nghị UBND huyện Phú Lương xác minh, giải quyết nhưng đến nay chưa có kết quả.
Người dân xóm Đồng Danh gửi đơn phản ánh tới Báo Lao Động. Trước đó, Thanh tra Tỉnh Thái Nguyên cũng đã chuyển đơn của người dân xóm Đồng Danh đề nghị UBND huyện Phú Lương xác minh, giải quyết nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trao đổi với PV, một cán bộ Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc Công ty Hưng Thịnh thuê đơn vị làm dịch vụ quan trắc về môi trường và phối hợp với Hội nghề nghiệp thì kết quả chỉ mang tính chất tham khảo.

"Đã là thuê đơn vị dịch vụ thì đương nhiên Công ty phải có sự chuẩn bị về các vị trí đo đạc, có thể sẽ là hoàn hảo theo ý của doanh nghiệp. Để xác định có ô nhiễm môi trường hay không, đảm bảo khách quan thì việc này phải do các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xác định. Sở TNMT có hẳn một trung tâm quan trắc với trang thiết bị và con người đầy đủ để thực hiện việc này" - cán bộ này nói.

Lòng vòng đơn thư, đẩy lên đùn xuống

Theo người dân xóm Đồng Danh, nhiều năm qua hàng chục lá đơn đã được đi đến khắp các cơ quan của tỉnh Thái Nguyên như Sở TNMT, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh... nhưng đều được chuyển ngược lại UBND huyện Phú Lương để xác minh.

"Tôi đại diện cho 12 hộ dân làm đơn phản ánh ô nhiễm môi trường, đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xem việc Công ty Hưng Thịnh xây dựng xưởng gỗ trên đất nông nghiệp, gần dân thế này là đúng hay sai. Đơn gửi đi tỉnh rồi lại trả về huyện, huyện lại đẩy xuống xã, không giải quyết được gì, dân bức xúc lắm" - anh Lâm Văn Nguyên (xóm Đồng Danh) cho hay.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hậu - Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết, cuối tháng 2.2023 đơn vị này nhận được đơn của anh Lâm Văn Nguyên đại diện cho các hộ dân xóm Đồng Danh phản ánh việc Công ty Hưng Thịnh vi phạm về đất đai, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hướng tới cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Người dân xóm Đồng Danh bức xúc trước tình trạng tiếng ồn, mùi, khói do Công ty Hưng Thịnh gây ra.

Căn cứ theo quy trình xử lý đơn thư phản ánh, ngày 3.3.2023 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã chuyển đơn của anh Lâm Văn Nguyên đến Chủ tịch UBND huyện Phú Lương để xem xét giải quyết và thông báo kết quả tới Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

"Đến nay phía UBND huyện Phú Lương vẫn chưa gửi kết quả giải quyết vụ việc tới Thanh tra tỉnh, trong ngày hôm nay (tức 3.7) tôi trực tiếp điện thoại cho Chủ tịch UBND huyện Phú Lương để hỏi xem tiến độ giải quyết đến đâu rồi nhưng chưa liên lạc được" - ông Hậu thông tin thêm.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đôn đốc xử lý vi phạm của Công ty Hưng Thịnh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Suốt 4 năm qua, trong khi chính quyền loay hoay tìm cách xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty Hưng Thịnh thì công ty này đã đi vào hoạt động và gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Cận cảnh khu vực chế biến gỗ của Công ty TNHH Hưng Thịnh bị tố gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Những tấm tôn mỏng được dựng lên ngăn cách khu chế biến gỗ của Công ty TNHH lâm sản Hưng Thịnh không thể ngăn được tiếng ồn, khói và mùi khét phả ra khu dân cư xóm Đồng Danh (xã Tức Tranh, Phú Lương), người dân chỉ có lựa chọn sống chung với nỗi lo ô nhiễm.

Sát vách nhà máy gỗ, người dân bị bủa vây bởi mùi khét, tiếng ồn suốt ngày đêm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Tiếng ồn ào của máy móc phát ra cả ngày, mùi khét nồng nặc từ ống khói trong nhà máy chế biến gỗ toả ra đã khiến hàng chục hộ dân xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương) thấp thỏm lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.

Xếp hạng sức mạnh quân sự: Ukraina tăng, nhiều nước NATO giảm

Khánh Minh |

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu 2023 cho thấy, sự thay đổi trong thứ hạng của Ukraina và một số quân đội chủ chốt của NATO.

Người dân Định Công thoát cảnh sống mòn bên “núi” rác thải

Hoài Luân - Thùy Dương |

Hà Nội - Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về tình trạng rác thải bủa vây mương hở nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền (phường Định Công, quận Hoàng Mai), ngay lập tức, chính quyền địa phương đã ra quân xử lý rác, giúp người dân "thở phào" vì thoát cảnh sống chung với ô nhiễm.

Chèo SUP ngắm bình minh trên bờ biển Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Từ sáng sớm, hàng chục bạn trẻ, người dân và du khách tập trung chèo SUP ngắm bình minh trên bờ biển Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện để xác định đà tăng của chứng khoán

Gia Miêu |

Ngưỡng 1.150 điểm là ngưỡng cản nhằm xác định thị trường chứng khoán có thực sự bước vào giai đoạn uptrend hay không.

Chuyện dở khóc dở cười từ sai sót cấp đổi sổ đỏ đất rừng ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Không chỉ gây mâu thuẫn trong dân, khó khăn trong việc quản lí mà những sai sót từ việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cũng khiến người dân bất an khi canh tác trên chính mảnh đất của gia đình mình.

Đôn đốc xử lý vi phạm của Công ty Hưng Thịnh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Suốt 4 năm qua, trong khi chính quyền loay hoay tìm cách xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty Hưng Thịnh thì công ty này đã đi vào hoạt động và gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Cận cảnh khu vực chế biến gỗ của Công ty TNHH Hưng Thịnh bị tố gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Những tấm tôn mỏng được dựng lên ngăn cách khu chế biến gỗ của Công ty TNHH lâm sản Hưng Thịnh không thể ngăn được tiếng ồn, khói và mùi khét phả ra khu dân cư xóm Đồng Danh (xã Tức Tranh, Phú Lương), người dân chỉ có lựa chọn sống chung với nỗi lo ô nhiễm.

Sát vách nhà máy gỗ, người dân bị bủa vây bởi mùi khét, tiếng ồn suốt ngày đêm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Tiếng ồn ào của máy móc phát ra cả ngày, mùi khét nồng nặc từ ống khói trong nhà máy chế biến gỗ toả ra đã khiến hàng chục hộ dân xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương) thấp thỏm lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.