Sống tại phường Ô Chợ Dừa đã ngót nghét 30 năm, bà Nguyễn Thị Lan (52 tuổi, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) đã quên mất lần cuối cùng được đặt chân lên những viên gạch vỉa hè là bao giờ.
Bà Lan lý giải, vỉa hè trên đường La Thành, nếu không phải hàng hoá được bày bán bừa bộn thì cũng là những hàng xe máy kéo dài cả mét. "Nhìn qua cứ tường vỉa hè có trong sổ đỏ nhà họ", bà Lan bức xúc nói.
Bà Lan cho biết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm. 365 ngày thì chỉ gọn gàng những ngày Hà Nội ra quân, còn đâu lại vào đấy.
"May mắn thì một năm tôi được "trải nghiệm" vỉa hè một lần vào ngày Tết", bà Lan nói.
Theo ghi nhận của Lao Động, trên nhiều tuyến phố như Hoàng Cầu, Hào Nam, La Thành..., vỉa hè vẫn đang bị người dân, các hộ kinh doanh “bức tử”, gây khó khăn cho người đi bộ.
Dù đã qua 6 tháng kể từ khi TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đồng loạt ra quân xóa bỏ các điểm lấn chiếm vỉa hè để làm nơi buôn bán, trông giữ phương tiện, tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Điển hình trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), từ vỉa hè đến lòng đường, không phải bàn ghế của hàng quán thì cũng là ôtô của khách hàng. Đặc biệt, nhiều phương tiện ngang nhiên dừng đỗ ngay lối ra vào đón trả khách của xe buýt.
Tại 2 con phố ven hồ Đống Đa (phố Đặng Tiến Đông và phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) vỉa hè được hộ kinh doanh "truy cùng, diệt tận", hết xe máy, bàn ghế "bức tử" vỉa hè, lại đến ôtô chiếm trọn lòng đường.
Còn tại đường Hào Nam (quận Đống Đa), lòng đường tại đây được "trưng dụng" làm bãi đậu xe, đến lối ra vào điểm chờ của xe buýt, các hộ kinh doanh cũng không buông tha. Điều này vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.
Theo Ban Chỉ đạo 197 Hà Nội, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường đã có nhiều chuyển biến, song chưa bền vững, nhiều điểm đã xử lý nhưng không duy trì được dẫn đến tình trạng tái chiếm.
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 197 sẽ chú trọng trách nhiệm người đứng đầu thành viên ban chỉ đạo ở các địa phương. Ngoài ra, địa phương phải có phương án sắp xếp các hộ kinh doanh vỉa hè, các điểm trông giữ xe, chợ tự phát để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa đảm bảo cuộc sống của người dân.
Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm tra lập lại trật tự vỉa hè chia 3 giai đoạn:
Giai đoạn một đến hết ngày 28.2 sẽ tuyên truyền, vận động người dân trả lại nguyên trạng vỉa hè, lòng đường.
Giai đoạn hai đến 31.3, là xử lý hành vi lấn chiếm.
Giai đoạn ba kéo dài đến tháng 11, các lực lượng duy trì kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn.