Gánh nặng học thêm đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa |

Sau 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông, vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm. Nhiều người đặt ra câu hỏi, có phải chương trình mới vẫn còn nặng về kiến thức nên buộc học sinh phải học thêm hay không?

Hoạt động dạy thêm học thêm đã diễn ra sôi nổi, không kém học chính khoá từ hè - khi năm học mới chưa bắt đầu. Nhiều trung tâm, lớp học thêm tại nhà và ngay tại trường cũng ngang nhiên đi vào hoạt động.

Thực tế khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có nhiều Thông tư hướng dẫn về thực hiện chương trình trong đó có Thông tư số 22/2021/TT-BGĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT.

Nếu như trước đây học sinh học thêm ít nhất 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thì nay theo thông tư mới, các em phải thêm 3 môn nữa mới đủ điều kiện để khen thưởng. Chính điều này góp phần làm gia tăng tình trạng dạy thêm học thêm khó kiểm soát được như hiện nay. Là giáo viên nhiều năm công tác trong ngành, tôi có 1 số kiến nghị để chấm dứt dạy thêm, học thêm như sau:

Thứ nhất, cần phải thay đổi từ gốc tức từ Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương trình cần tinh, gọn nhẹ đảm bảo tính vừa sức cho học sinh đại trà và việc kiểm tra đánh giá học sinh (giữa kì, cuối kì) không nặng về mặt điểm số.

Sáng 5.9, học sinh cả nước tham dự lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sáng 5.9, học sinh cả nước tham dự lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Vân Trang

Cụ thể đó là giảm số lần kiểm tra đánh giá bằng điểm số đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số (ít nhất 8 cột điểm/môn/năm hiện nay xuống 4 cột), tăng số môn về đánh giá bằng nhận xét, để học sinh không cần và không phải học thêm vì điểm số. Có như vậy mới triệt tiêu việc dạy thêm học thêm, nếu không tiền học thêm vẫn là gánh nặng tài chính trên vai phụ huynh học sinh nhất là mỗi khi năm học mới.

Thứ hai, nếu học thêm là nhu cầu thực tế của học sinh, phụ huynh nhất là đối với những em khả năng tiếp thu chậm hoặc những em cần được bồi dưỡng phát huy năng lực, Bộ GDĐT cần có kiến nghị Quốc Hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm tạo hành lang pháp lý để thầy cô có đủ điều kiện tham gia dạy thêm ngoài nhà trường mà không phải lo sợ và cũng để góp phần tăng thêm thu nhập bằng lao động chính đáng cho thầy cô giáo từ “nghề dạy học”.

Thứ ba, trong trường hợp nếu không công nhận dạy thêm - học thêm là nghề kinh doanh có điều kiện thì tốt nhất là Nhà nước nên có qui định bằng văn bản pháp qui cấm dạy thêm học thêm dưới mọi hình thức trên phạm vi cả nước, nếu không dù đã có Thông tư 17 hướng dẫn của Bộ GDĐT nhưng vẫn không kiểm soát ngăn chặn được nạn dạy thêm học thêm tràn lan như hiện nay.

Điều bất cập hiện nay là các trung tâm dạy văn hóa được Nhà nước cấp phép hoạt động vậy tại sao thầy cô không được cấp phép mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường như bác sĩ được mở phòng mạch? Điều này cần được xem lại để bảo đảm sự công bằng trong hoạt động dạy thêm học thêm hiện nay.

Sáng 5.9, tiếng trống trường đã vang lên tại khắp các trường học trên cả nước, đánh dấu năm học mới bắt đầu. Năm học mới mở ra hy vọng mới, thắng lợi mới, nhưng vẫn còn những trăn trở, nỗi niềm chưa được giải quyết.

Câu chuyện dạy thêm, học thêm sẽ khó có hồi kết nếu không có giải pháp thấu tình, đạt lý sẽ là gánh nặng đầu năm của phụ huynh, học sinh.

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16.5.2012, Ban hành qui định về dạy thêm, học thêm). Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm:

Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa
TIN LIÊN QUAN

Khai giảng năm học mới: Học sinh di chuyển bằng bè tre tự chế đến trường

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, học sinh trên cả nước đã đến trường dự lễ khai giảng năm học mới trong không khí vui mừng, phấn khởi. Tại điểm trường xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên, các em cũng dậy từ rất sớm đến trường bằng phương tiện đặc biệt là chiếc bè tre tự chế.

1001 kiểu cảm xúc của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, toàn thể học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2023/2024 sau tiếng trống khai trường. Tại Hà Nội, nhiều học sinh ở các điểm trường đang rất háo hức vì được gặp bạn bè trong ngày trở lại trường, có học sinh lo lắng vì chưa bắt nhịp kịp, tạo nên muôn kiểu cảm xúc trong ngày khai giảng.

Cấm dạy thêm, học thêm - vẫn lại là chuyện "cấm" hay "quản"

Hoàng Lâm |

Chuyện dạy thêm, học thêm dịp hè không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý mà còn gây nỗi bức xúc trong phụ huynh.

Trực tiếp tuyển Việt Nam 0-0 Palestine (Hiệp 1): 2 cầu thủ Việt Nam rời sân vì chấn thương

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine, giao hữu dịp FIFA Days tháng 9.

Thành lập các trung tâm chuyển đổi số tại địa phương

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số, thành lập trung tâm chuyển đổi số tại các địa phương để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số đi vào cuộc sống.

Quảng Ninh dừng 4 đề án khoa học do chưa xác định được phương án ứng dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 4 đề án khoa học đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng thực hiện do chưa xác định phương án ứng dụng, duy trì và nhân rộng kết quả sản phẩm sau khi nghiên cứu.

"Nghe tiếng kêu cứu của 2 bé nhưng bất lực vì cửa khoá"

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Liên quan đến vụ 2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm phát hiện cháy nghe thấy tiếng kêu của 2 đứa trẻ bên trong ngôi nhà bị cháy nhưng do lửa cháy quá lớn, cửa bị khóa trái bên ngoài nên không thể kịp thời ứng cứu.

Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng hơn 400 đồng/lít

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (11.9), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đều giữ nguyên.

Khai giảng năm học mới: Học sinh di chuyển bằng bè tre tự chế đến trường

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, học sinh trên cả nước đã đến trường dự lễ khai giảng năm học mới trong không khí vui mừng, phấn khởi. Tại điểm trường xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên, các em cũng dậy từ rất sớm đến trường bằng phương tiện đặc biệt là chiếc bè tre tự chế.

1001 kiểu cảm xúc của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, toàn thể học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2023/2024 sau tiếng trống khai trường. Tại Hà Nội, nhiều học sinh ở các điểm trường đang rất háo hức vì được gặp bạn bè trong ngày trở lại trường, có học sinh lo lắng vì chưa bắt nhịp kịp, tạo nên muôn kiểu cảm xúc trong ngày khai giảng.

Cấm dạy thêm, học thêm - vẫn lại là chuyện "cấm" hay "quản"

Hoàng Lâm |

Chuyện dạy thêm, học thêm dịp hè không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý mà còn gây nỗi bức xúc trong phụ huynh.