Hà Nội không vội cho thuê vỉa hè

Cẩm Hà |

Ít nhất phải trong quý IV/2023, Hà Nội mới có đề án về quản lý, khai thác vỉa hè và lãnh đạo thành phố cũng chủ trương làm kỹ lưỡng, chọn thời điểm phù hợp để cho thuê vỉa hè.

Đảm bảo giữa phát triển đô thị và quyền lợi sinh kế của nhân dân

Về công tác quản lý và khai thác vỉa hè, UBND TP Hà Nội vào ngày 4.8.2023 quyết định thành lập Tổ Soạn thảo đề án về quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký, giao ông Nguyễn Thế Công - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng, có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tham mưu UBND TP Hà Nội về đề án, trình cấp có thẩm quyền thông qua, ban hành Đề án theo quy trình, quy định.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trước đó theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu, lập đề án quản lý vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố và hoàn thành trong quý IV/2023. Nội dung đề án phải bảo đảm hài hoà giữa an ninh trật tự và phát triển kinh tế đô thị, gắn với bảo đảm quyền lợi sinh kế của nhân dân.

Thực tế chủ trương cho thuê vỉa hè từng được lãnh đạo Hà Nội nhắc tới nhiều lần trong năm 2023. Hồi tháng 3.2023, tại cuộc giao ban với các quận, huyện, thị xã về về tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý của các nước phát triển như cho phép kinh doanh vỉa hè (có thể tính cả giải pháp cho thuê, thu phí theo giờ...), bố trí chỗ đỗ xe ở lòng đường tại những nơi phù hợp...

Tại một cuộc họp khác vào tháng 3.2023 khi nói về phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp quận, huyện, ông Đinh Tiến Dũng cũng cho hay, một trong những lĩnh vực phải làm ngay theo cách này là quản lý vỉa hè, lòng đường.

Sẽ làm, nhưng chọn thời điểm phù hợp

Song thời gian gần đây, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, chủ trương cho thuê vỉa hè cần được tính toán kỹ lưỡng và phải tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Tại buổi đối thoại với MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội ngày 9.8.2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, chủ trương cho thuê vỉa hè lòng đường là việc sẽ làm, các quận cũng đang rà soát nghiên cứu, nhưng giờ chưa phải thời điểm phù hợp để thực hiện.

Có hai lý do theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, Thứ nhất, muốn cho thuê lòng đường, vỉa hè phải có đủ căn cứ pháp lý và TP Hà Nội đang yêu cầu các quận tổ chức thiết kế đô thị, lấy ý kiến nhân dân. Một số quận, chẳng hạn như quận Hoàn Kiếm hiện nay đang rà soát, nghiên cứu các tuyến phố để có thể thí điểm sau khi lấy ý kiến nhân dân.

Lý do thứ hai là trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Quốc hội, Chính phủ đang có nhiều chính sách giảm thuế, giãn thuế để khoan sức dân. Việc quản lý lòng đường, vỉa hè cần thiết phải tổ chức lại nhưng việc triển khai chủ trương mới phải làm rất kỹ lưỡng, có sự đồng thuận cao của nhân dân và phải chọn thời điểm phù hợp.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà mặt tiền ở TPHCM không được chia khoản phí từ cho thuê vỉa hè

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ nhà mặt tiền sẽ không được chia khoản phí cho thuê vỉa hè trước khu vực nhà mình, toàn bộ tiền phí thu được sẽ nộp về ngân sách thành phố.

Bí thư Hà Nội: Chưa phải thời điểm phù hợp cho thuê vỉa hè, lòng đường

Phạm Đông |

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, chủ trương cho thuê vỉa hè lòng đường là việc sẽ làm, các quận cũng đang rà soát nghiên cứu, nhưng giờ chưa phải thời điểm phù hợp để thực hiện.

Cho thuê vỉa hè, tránh đi ngược với Luật Giao thông đường bộ

Phương Ngân - Minh Quân |

TP Hồ Chí Minh - Luật Giao thông đường bộ quy định vỉa hè, lòng đường chỉ sử dụng cho mục đích giao thông, nếu quy định thu phí sẽ dễ gây mâu thuẫn, khẳng định vỉa hè, lòng đường được sử dụng cho mục đích khác.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Khánh Phong giành huy chương bạc

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Áp thấp cũ vừa tan, áp thấp mới gần Biển Đông lại xuất hiện

Khánh Minh |

Vùng áp thấp bên trong khu vực trách nhiệm của Philippines đang tan, nhưng lại xuất hiện một vùng áp thấp mới gần Biển Đông.

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Mã, hàng chục hộ dân lo lắng mỗi khi mưa lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều tháng qua, bờ sông Mã (đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Sự việc khiến các hộ dân tại đây thấp thỏm lo âu, đặc biệt khi có mưa to hoặc lũ lớn.

Nhiều nhà dân bỗng bị nứt, tưởng động đất hóa ra do robot đào đường

LÂM ANH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Nhiều người dân sống trên đường số 18, phường An Khánh, TP Thủ Đức phản ánh sau một đêm bỗng dưng không mở được cửa, tường trong nhà dân bị nứt nẻ, khiến họ tưởng rằng ở khu vực xảy ra động đất.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc kháng cáo 2 bản án vụ 79 biệt thự trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 28.9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đối với 2 bản án sơ thẩm số 139 và 140 trong vụ kiện hành chính.

Chủ nhà mặt tiền ở TPHCM không được chia khoản phí từ cho thuê vỉa hè

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ nhà mặt tiền sẽ không được chia khoản phí cho thuê vỉa hè trước khu vực nhà mình, toàn bộ tiền phí thu được sẽ nộp về ngân sách thành phố.

Bí thư Hà Nội: Chưa phải thời điểm phù hợp cho thuê vỉa hè, lòng đường

Phạm Đông |

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, chủ trương cho thuê vỉa hè lòng đường là việc sẽ làm, các quận cũng đang rà soát nghiên cứu, nhưng giờ chưa phải thời điểm phù hợp để thực hiện.

Cho thuê vỉa hè, tránh đi ngược với Luật Giao thông đường bộ

Phương Ngân - Minh Quân |

TP Hồ Chí Minh - Luật Giao thông đường bộ quy định vỉa hè, lòng đường chỉ sử dụng cho mục đích giao thông, nếu quy định thu phí sẽ dễ gây mâu thuẫn, khẳng định vỉa hè, lòng đường được sử dụng cho mục đích khác.