Ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội "mạnh tay" nhập hàng với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu của người dân.
Trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy), không khí mua sắm hoa, quà sôi động hơn hẳn ngày thường. Chị Thu Hà - chủ một tiệm hoa trên tuyến đường này cho biết, để đáp ứng nhu cầu mua hoa tươi cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, chị đã nhập hoa với số lượng lớn hơn 30% so với ngày thường.
Tuy nhiên, giá hoa nhập năm nay cao hơn hẳn so với mọi năm nên giá bán cũng tăng theo. Các loại hoa bán chủ yếu trong ngày này là hoa hồng đỏ.
Cũng theo chị Hà, từ dịp lễ tình nhân (14.2) năm nay, đa số khách hàng chi tiền mua hoa không nhiều. Khách thường chọn mua hoa kèm quà nhiều hơn. Do đó, chị chỉ nhập các loại hoa có giá ở mức trung bình, ít nhập các loại hoa cao cấp.
Khảo sát tại một số cửa hàng hoa khác trên phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), ngày thường hoa hồng đỏ có giá 200.000 đồng/bó nay là 300.000 - 400.000 đồng/bó.
Giá hoa Đà Lạt và Trung Quốc, đặc biệt là hoa hồng tăng 200 – 300% so với ngày thường. Việc nguyên liệu đầu vào tăng cao khiến cho các sản phẩm lẵng hoa, bó hoa của nhiều cửa hàng cũng bị đẩy giá lên khá nhiều.
Ngoài hoa hồng đỏ, các loại hoa khác trong dịp này tăng khoảng 20-30%: Hoa hồng các màu giá 12.000-15.000 đồng/bông, hoa cúc lưới giá 7.000 đồng/bông, hoa đồng tiền từ 50.000-60.000 đồng/chục;
Hoa baby 80.000-90.000 đồng/bó; layon giá 80.000-85.000 đồng/chục; hướng dương giá 200.000 đồng/chục; hoa ly các loại dao động từ 250.000-300.000 đồng/chục.
Một số loại hoa nhập ngoại như hoa hồng Ecuador, hoa hồng Colombia, tulip Hà Lan... giá dao động từ 100.000-200.000 đồng/bông…
"Giá hoa nhập cao lên nhưng để đưa ra các sản phẩm có giá hợp lý, cửa hàng tôi đã chủ động giảm bớt lãi. Việc này một phần cũng là để giữ khách, tránh trường hợp giá thành quá cao khách chuyển đổi sang những món quà khác có giá trị tương đương hoặc đi mua tại nhiều cửa hàng khác" - một chủ cửa hàng hoa tại đây thông tin.
Để đa dạng quà tặng cho khách hàng, nhiều cửa hàng đã đưa ra các mẫu chậu hoa. Những chậu hoa này có ưu điểm là tươi lâu, sang trọng, phù hợp làm quà biếu, tặng.
Bên cạnh đó, các chủ hàng hoa còn giảm bớt số lượng hoa nhập trong mỗi bó, thay thế bằng các loại hoa có giá thành ổn định hơn.
Còn tại các vườn hoa lớn như làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), giá thành các loại hoa rẻ hơn so với mặt bằng chung.
Chủ vườn một vườn hoa tại Làng hoa Tây Tựu cho biết, hoa trong vườn đã được các thương lái đặt mua từ sớm. So với mọi năm, hoa năm nay được giá hơn. Hoa hồng đỏ là loại hoa được săn đón nhiều hơn so với với các loại hoa khác.
Cũng theo chủ vườn này, tính đến ngày 6.3, đa số các chậu hoa đã được chuyển ra cửa hàng bán buôn và bán lẻ. Những loại hoa còn lại tại vườn để tiếp tục được các chủ vườn chăm bón chờ bán những ngày lễ tiếp theo.