Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành. 

Cụ thể, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Nghị định này đem lại những điều kiện phù hợp với tình hình hiện tại, giúp cho minh bạch hoá các quy định của pháp luật có liên quan và đặc biệt tạo điều kiện cho cả nhà đầu tư, doanh nghiệp phát hành có thể có quy định rõ ràng về mặt pháp lý để xử lý các vấn đề liên quan đến thị trường.

"Việc đưa ra các quy định mới giúp củng cố niềm tin của thị trường, đưa các nhà đầu tư và các doanh nghiệp phát hành trở lại với thị trường và chúng ta sẽ tiếp tục ổn định, phát triển thị trường một cách minh bạch, bền vững" - ông Nguyễn Đức Chi nói. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Nhật Bắc.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Nhật Bắc

Trả lời về câu hỏi liệu hoãn nâng quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp và xếp hạng tín nhiệm trái phiếu bắt buộc thì thị trường có rơi vào tình trạng sẽ thiếu minh bạch và thiếu thông tin hay không, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, doanh nghiệp khi phát hành ra thị trường vẫn phải tuân thủ các quy định khác có liên quan như là công bố thông tin cho các nhà đầu tư một cách rõ ràng và minh bạch, trong đó có xác nhận của bên thứ 3 là kiểm toán độc lập. Đặc biệt, doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin về sử dụng tiền trái phiếu đã mang về.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn phải thực hiện các quy định ở Nghị định 65. Thứ ba nữa, trên thực tế, hiện nay chúng ta mới có 2 doanh nghiệp trong nước được xếp hạng tín nhiệm nên việc tạm ngưng quy định này cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay.

Ngoài ra, để tăng cường vị trí và vai trò của nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, người phát ngôn Bộ Tài chính khẳng định cơ quan chức năng đang có có rất nhiều giải pháp khác nhau để phát triển các công ty quản lý quỹ và các công ty đầu tư tài chính chuyên nghiệp khác.

Để trên cơ sở đó thành lập các quỹ đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp. Qua đó, các nhà đầu tư cá nhân có thể đầu tư vào các quỹ đầu tư trái phiếu chuyên biệt này.

Trước đó, ngày 5.3, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP (Nghị định 08) sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được Chính phủ ban hành.

Một số điểm chính Nghị định 08 như cho phép thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm hay tạm ngưng xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp;...

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính: Kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra

Minh Quang |

Xử lý nghiêm tình trạng "tham nhũng vặt", không gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời khẩn trương chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng đến cơ quan điều tra là những nội dung Bộ Tài chính vừa ban hành nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Bộ Tài chính và NHNN phối hợp để xử nghiêm vụ ép mua bảo hiểm

Trà My |

Thời gian qua, liên tục những vụ việc liên quan tới nhân viên ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm nhưng tư vấn mập mờ khiến khách hàng bức xúc đang là điểm nóng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Đồng Nai: Một người dân chăn bò bị voi rừng tấn công gây thương tích nặng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã tiếp nhận cấp cứu anh L.V.L (34 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, đa chấn thương do voi tấn công khi đang chăn thả bò tại khu vực rẫy gần nhà.

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Xơ xác vì tảo hôn: "Ưng cái bụng" là kéo nhau thành vợ thành chồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong danh sách 16 cặp đôi tảo hôn năm 2022 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, chú rể ít tuổi nhất mới 16 và cô dâu ít tuổi nhất mới 14.

Bộ Tài chính: Kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra

Minh Quang |

Xử lý nghiêm tình trạng "tham nhũng vặt", không gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời khẩn trương chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng đến cơ quan điều tra là những nội dung Bộ Tài chính vừa ban hành nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Bộ Tài chính và NHNN phối hợp để xử nghiêm vụ ép mua bảo hiểm

Trà My |

Thời gian qua, liên tục những vụ việc liên quan tới nhân viên ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm nhưng tư vấn mập mờ khiến khách hàng bức xúc đang là điểm nóng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.