Thường xuyên ùn tắc
Hiện nay, tình trạng đường sá chật chội, ngõ nhỏ chen chúc, lại cõng một lượng lớn phương tiện ôtô, xe máy vào ra đưa đón bệnh nhân khiến các tuyến phố xung quanh Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (quận Đống Đa) trở nên quá tải.
Chiều 17.3, ghi nhận khu vực cổng Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, lòng đường vốn chật hẹp nhưng các cửa hàng buôn bán quần áo sơ sinh, sữa bỉm, tạp hóa... bày đồ kín vỉa hè càng nên khiến nơi đây xô bồ, chật chội và liên tục xảy ra tắc nghẽn. Trong khi đó, lượng người ra vào viện này luôn đông.
Cùng đó tại cổng số 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội phía hồ Láng và là cổng 2 của Bệnh viện Phụ sản cũng xảy ra tình cảnh tương tự. Do lượng khách ngoại tỉnh đưa con lên chữa bệnh đông nên lượng xe taxi, ôtô cá nhân chờ đợi ở ngoài khá nhiều. Họ thường đỗ xung quanh hồ hoặc đi lòng vòng xung quanh khu vực khi có lực lượng công an phường Láng Thượng nhắc nhở.
Cùng với việc phương tiện đông thì các hàng quán quanh khu vực cũng thi nhau đua nở để phục vụ khách. Theo quan sát, mặc dù lực lượng chức năng tuần tra thường xuyên, bắc loa để nhắc nhở các phương tiện di chuyển, hàng rong, quán trà đá vỉa hè không bán hàng nhưng khi lực lượng đi khỏi thì vi phạm lại đâu vào đấy.
Một "điểm đen" khác là khu vực phố Phương Mai (quận Đống Đa), đoạn trước cửa Bệnh viện Lão Khoa, cổng sau Bệnh viện Bạch Mai, mặc dù lực lượng công an các phường Đồng Tâm và Phương Mai thường xuyên bố trí phân luồng giao thông, tăng cường nhắc nhở các phương tiện không được đỗ trước cổng bệnh viện nhưng tình trạng không thuyên giảm.
Tình trạng này cũng đang diễn ra tại khu vực trước cửa các bệnh viện như Thanh Nhàn, Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương (quận Hai Bà Trưng); Bệnh viện Xanh Pôn (quận Ba Đình); Bệnh viện E (quận Cầu Giấy); Bệnh viện K Tân Triều (huyện Thanh Trì) ….
Tăng cường phạt nguội
Để giải quyết vấn đề này, các địa phương đang quyết liệt triển khai một số giải pháp như tăng cường cắm chốt và xử lý vi phạm, xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát để “phạt nguội” và đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét rút giấy phép hoạt động đối với các hãng taxi có nhiều lái xe vi phạm.
Trong đó, các lực lượng chức năng đang thực giải pháp tăng cường cắm chốt, tuần tra nhắc nhở và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, vi phạm lại trở lại ngay sau đó do nhu cầu đến khám bệnh của bệnh nhân quá lớn kéo theo các phương tiện tụ tập trước cổng viện để đón, đưa. Trong khi đó, hạ tầng giao thông đô thị tại các bệnh viện còn quá chật hẹp, tập trung nhiều cơ quan, bệnh viện, trường học.
Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp với công an các phường Phương Mai, Đồng Tâm xử lý vi phạm trên các đường Giải Phóng, Phương Mai. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông Điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông), căn cứ kết quả ghi hình camera để xử "phạt nguội". Song thực tế, việc lộn xộn vẫn khó bề giải quyết khi một lượng lớn bệnh nhân vẫn đến khám bệnh mỗi ngày, kéo theo đó là các dịch vụ đưa đón, bán hàng gây áp lực lớn cho giao thông, cũng là thách thức cho cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm.
Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” thì ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tước giấy phép lái xe ôtô, taxi, taxi công nghệ cố tình vi phạm và vi phạm nhiều lần, việc phạt nguội các phương tiện cũng nên được xem là chiến lược “giải cứu” tốt nhất hiện nay.