“Gí bill” hay kiểu kinh doanh khác nào “gí dao” để trấn lột tiền?

Thế Lâm |

Vụ án “gí bill” tại quán Magic Lounge (quận Đống Đa, Hà Nội) có lẽ là một điển hình về kiểu kinh doanh chẳng khác gì “gí dao” để ép buộc khách hàng thanh toán hóa đơn.

Trong vụ việc này, cơ quan tố tụng đã truy tố bà Lê Thị Hiền -cựu đại úy Công an quận Đống Đa, từng gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 11.8.2019, sau đó bị kỷ luật và bị yêu cầu xuất ngũ - cùng 17 bị can với tội danh “cướp tài sản”.

Đó là cách gọi theo thuật ngữ pháp luật. Còn nôm na, cách kinh doanh được gọi là “gí bill” tại quán Magic Lounge, thực chất là ép khách hàng, nhồi đồ ăn thức uống ngoài ý muốn của khách hàng, không biết giá thực tế là bao nhiêu nhưng sau đó ra hóa đơn lên đến vài chục triệu đồng.

Đúng bản chất hơn, đó không còn là kinh doanh thuần túy, mà dùng thủ đoạn để ép buộc khách hàng thanh toán số tiền lên đến hàng chục triệu đồng một cách vô lý; khách hàng không chấp nhận thì nhốt lại, dùng bạo lực, đánh đập…

Đó chính là trường hợp anh Đ bị ép thanh toán hơn 35 triệu đồng tiền đồ ăn, thức uống. Nhưng trước khi chấp nhận thanh toán số tiền này, anh Đ đã nhiều lần bị các đối tượng tại quán Magic Lounge bắt nhốt và hành hung.

Kinh doanh như thế là vô đạo đức, không chỉ chứa đựng sự dối trá mà còn lừa lọc, mang tính cướp bóc tiền khách hàng khi khách hàng không muốn dùng hoặc không dùng nhiều thứ đồ ăn, thức uống tại quán như số tiền bị “gí bill”.

Hành vi kinh doanh trên còn trở nên tàn bạo khi được tổ chức với một lực lượng được gọi là “bảo an” nhưng thực chất chính là công cụ để hành hạ những khách hàng vô tội khi không chấp nhận tờ bill lên đến hàng chục triệu đồng. “Bảo an” chỉ là cái tên gọi lừa mị, còn thực chất đó là lực lượng gây ra sự bất an cho khách hàng.

Từ trước tới nay, không ít vụ việc về các nhóm bảo kê, hay kiểu kinh doanh xã hội đen ép uổng khách hàng đủ cách. Nhưng với hành vi kinh doanh tại quán Magic Lounge bước đầu đã được cơ quan chức năng làm rõ với 4 vụ “cướp tài sản” cho thấy những dấu hiệu của một loại hành vi tội phạm mới, tội ác mới. Đó là kiểu kinh doanh bất nhân đi đôi với đánh đập, đó là vì đồng tiền cho nên những đối tượng góp cổ phần làm chủ quán Magic Lounge phớt lờ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các nhân viên.

Vụ việc “gí bill” tại quán Magic Lounge không khỏi khiến chúng ta rùng mình vì kiểu kiếm tiền, mưu lợi một cách lạnh lùng của những đối tượng là chủ quán.

Bởi trên thực tế, rất nhiều người có thể trở thành con mồi của Magic Lounge, thậm chí bị những nhân viên cầm đầu của quán “câu” tới quán để trấn lột tiền bằng cách “gí bill”. Và khi đó, bất cứ một người lương thiện nào một khi đã sa vào bẫy giăng của chúng, nếu không chịu mất tiền thì cũng nhừ đòn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cựu đại úy Lê Thị Hiền từ đại náo sân bay đến cướp tài sản

Lê Thanh Phong |

Viện KSND quận Đống Đa, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Hiền (39 tuổi) cùng 17 người khác về tội "Cướp tài sản" theo Điều 169.

Người phụ nữ từng gây náo loạn ở sân bay, tiếp tục vướng tội cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM gần 3 năm trước, bị cáo buộc có hành vi cướp tài sản.

Hải Dương: Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử ngoài cổng cơ quan, trường học

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền từ đại náo sân bay đến cướp tài sản

Lê Thanh Phong |

Viện KSND quận Đống Đa, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Hiền (39 tuổi) cùng 17 người khác về tội "Cướp tài sản" theo Điều 169.

Người phụ nữ từng gây náo loạn ở sân bay, tiếp tục vướng tội cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM gần 3 năm trước, bị cáo buộc có hành vi cướp tài sản.

Hải Dương: Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử ngoài cổng cơ quan, trường học

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).