Cựu đại úy Lê Thị Hiền từ đại náo sân bay đến cướp tài sản

Lê Thanh Phong |

Viện KSND quận Đống Đa, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Hiền (39 tuổi) cùng 17 người khác về tội "Cướp tài sản" theo Điều 169.

Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM gần 3 năm trước. Hiền là đại úy công an, bị giáng chức, khai trừ đảng, cho xuất ngũ vì hành vi đại náo sân bay.

Vào thời điểm đó, nhiều ý kiến trên các kênh thông tin cho rằng, không thể để một kẻ có hành vi côn đồ như bà Lê Thị Hiền trong hàng ngũ công an nhân dân. Phải loại trừ bà Lê Thị Hiền ra khỏi ngành để giữ gìn hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an, để giữ niềm tin và sự tôn trọng của nhân dân đối với công an nhân dân.

Tất nhiên, ngành công an không thể để một người như Lê Thị Hiền trong hàng ngũ. Nó quá xấu xí, một người bình thường có hành vi gây náo loạn sân bay còn không chấp nhận được, huống chi là một đại úy công an.

Từng là đại úy công an, bị cho xuất ngũ do hành vi vi phạm của mình thì đúng ra Lê Thị Hiền phải rút kinh nghiệm, sống tốt hơn, làm một công dân gương mẫu, về nhà kinh doanh buôn bán thì làm ăn lương thiện. Nhưng Lê Thị Hiền không những không sống tốt, mà còn vi phạm pháp luật, làm ăn bất lương, giăng bẫy để cướp tài sản của người khác.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Đống Đa, Hà Nội, Lê Thị Hiền cùng Vũ Anh Hoàng (31 tuổi, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Thăng (30 tuổi, ở Hà Nội) góp hơn 2 tỉ đồng để mở quán Magic Lounge tại quận Đống Đa.

Quán Magic Lounge áp dụng "gí bill". Lê Thị Hiền cùng các cổ đông đều biết việc này nhưng vẫn đồng ý để thu lời bất chính. Với mô hình hoạt động này, các bị can đã gây ra 4 vụ cướp tài sản. Có vụ nhân viên của quán "gí bill" khách tới 35 triệu, khách không trả thì bị đánh đập, bị bắt nhốt và hành hung cho đến khi chịu trả tiền mới thôi.

Quán của Lê Thị Hiền có những kẻ bảo kê được gọi là "bảo an", nhưng thực chất là để đánh những người không trả tiền theo "bill" của họ "gí" cho. Bán quán cách này khác gì ăn cướp, trấn lột. Lê Thị Hiền là một trong các bị can chủ mưu, cầm đầu.

Từ vụ án Lê Thị Hiền cướp tài sản, cho thấy có loại chủ quán dùng thủ đoạn "gí bill" để cướp tiền của thực khách. Người dân cần cảnh giác với loại tội phạm này và công an cũng phải truy quét để trả lại môi trường sống lành mạnh cho nhân dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ từng gây náo loạn ở sân bay, tiếp tục vướng tội cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM gần 3 năm trước, bị cáo buộc có hành vi cướp tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người phụ nữ từng gây náo loạn ở sân bay, tiếp tục vướng tội cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM gần 3 năm trước, bị cáo buộc có hành vi cướp tài sản.