Hải Dương: Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử ngoài cổng cơ quan, trường học

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể bên cạnh việc tiếp tục công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu truyền thống, cần kịp thời phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới sinh viên, học sinh các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh, sinh viên.

Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha, vì các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá mới tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá mới phía ngoài cổng cơ quan, đơn vị và trường học.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, tác hại việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học tại cơ quan, đơn vị, trường học. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở giáo dục, nơi làm việc, quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Xây dựng chế tài xử phạt người lao động vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số1165/QĐ-UBND quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú đối với công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trùm giang hồ Trưởng "Hàng" ở Hải Dương bị khởi tố thêm tội danh

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bổ sung bị can Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng”, sinh năm 1984, trú tại TP.Hải Dương) về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hải Dương lên kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người

Mai Dung |

Ngày 16.4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1296/KH-BCĐ về việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương: Xây dựng chế tài xử phạt người lao động vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Ngày 19.4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số1165/QĐ-UBND quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi cư trú, tạm trú đối với công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trùm giang hồ Trưởng "Hàng" ở Hải Dương bị khởi tố thêm tội danh

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bổ sung bị can Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng “Hàng”, sinh năm 1984, trú tại TP.Hải Dương) về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hải Dương lên kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người

Mai Dung |

Ngày 16.4, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1296/KH-BCĐ về việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh năm 2021.