Tình trạng sạt lở tại khu vực núi Vườn Già xảy ra từ tháng 10.2020 đã khiến hơn 20 hộ dân sống tại đây phải di dời khẩn cấp trong đêm. Nhiều hộ phải dọn đến ở nhờ nhà người thân, ở nhờ tại nhà văn hóa thôn hoặc phải đi thuê trọ để đảm bảo an toàn.
Việc các hộ dân phải đi ở trọ, ở nhờ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như việc học hành của các cháu nhỏ. Anh Nguyễn Trung Cộng (một trong những hộ gia đình phải ở nhờ tại nhà văn hóa thôn) cho biết: Việc ở nhờ tạm bợ, không ổn định chỗ ở trong gần 3 năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình, nhất là việc học hành, sinh hoạt của các cháu.
“Mỗi tháng, gia đình tôi được hỗ trợ 2 triệu đồng để đi thuê nhà. Tuy nhiên, việc thuê nhà gặp nhiều khó khăn vì phải đi xa, ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu nên tôi xin ở nhờ tại nhà văn hóa của thôn” - anh Cộng chia sẻ.
Sau gần 3 năm đi ở nhờ tại nhà văn hóa của thôn, đến nay, gia đình anh Cộng và gần 20 hộ dân khác ở đây đã được di dời đi nơi khác và được giao đất tái định cư để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống.
Trao đổi với PV Lao Động, Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch xã Trường Yên cho biết, qua khảo sát có 18 hộ gia đình nằm trong vùng sạt lở đá tại núi Vườn Già cần phải di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn.
"Đến nay, các hộ dân đã được giao đất tái định cư tại khu mới để làm nhà, việc thu hồi đất và đền bù tài sản trên đất cho các hộ dân được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật" - bà Yến cho hay.
Cũng theo bà Yến, để khắc phục nguy cơ sạt lở tại núi Vườn Già, ngày 30.12.2021, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 1472/QĐ – UBND về việc phê duyệt Dự án xử lý khắc phục nguy cơ sạt lở đá tại khu vực núi Vườn Già với tổng diện tích khoảng 2,5ha và tổng mức đầu tư là 47 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 25 tỉ đồng.