Đường xuống cấp nghiêm trọng ở Thái Nguyên nhưng phải đợi dự án

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Tuyến đường liên xã nối trung tâm huyện Phú Lương đi các xã khó khăn giáp ranh tỉnh Bắc Kạn đã xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngày 2.11, ghi nhận thực tế trên tuyến đường dài trên 14km nối từ trung tâm huyện Phú Lương là thị trấn Đu đi các xã Động Đạt, Yên Lạc đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc “ổ gà, ổ voi” nối nhau khiến việc đi lại, thu hoạch nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc đi lại của các cháu học sinh không đảm bảo an toàn giao thông.

Đường xuống cấp khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Ảnh: Minh Hạnh
Đường xuống cấp khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ông Đỗ Viết Huy trú tại xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt đường xuống cấp từ 3-4 năm nay, nguyên nhân do xe tải chở đất đá đi qua. Việc bụi bặm thì bình thường, khổ nhất vào mùa mưa hệ thống rãnh 2 bên đường bị vùi lấp nước từ trên đồi tràn ra đường như một dòng suối và biến những “ổ voi ổ trâu” thành những hố sâu khiến nhiều người bị ngã ướt hết quần áo và hàng hóa.

Ông Nguyễn Thành Trung trú tại tổ 8, tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Đu cho biết, đường xuống cấp, người dân đã nhiều năm kiến nghị nhưng chưa được sửa chữa. “Việc hàng chục kilômet đường xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào các mùa vụ”, ông Trung cho hay.

Đường vừa bé, vừa xuống cấp mất ATGT. Ảnh: Minh Hạnh chụp 11g ngày 2.11.2023
Đường vừa bé, vừa xuống cấp mất ATGT. Ảnh: Minh Hạnh chụp 11h ngày 2.11.2023

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Thúy Nguyên – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã kiểm tra thực trạng tuyến đường này, nhưng hiện địa phuơng phải chờ vốn.

Cũng theo bà Nguyên, hiện trên địa bàn huyện có 2 tuyến đường đang xuống cấp, cần phải sửa chữa ngay là tuyến đường từ thị trấn Đu đi các xã Động Đạt, Yên Lạc, có chiều dài 14,8km và tuyến đường từ xã Yên Ninh, Yên Trạch, huyện Phú Lương đến xã Phú Tiến, huyện Định Hóa chiều dài 12km.

Không đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Minh Hạnh
Tuyến đường xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Minh Hạnh

Theo Quyết định số 983/QĐ-TTg, ngày 16.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên” sử dụng vốn vay Nhật Bản, 2 tuyến đường trên sẽ được thực hiện trong thời gian từ 2022-2025; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết, ban đã nắm được những khó khăn của tuyến đường này. Hiện tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác khảo sát thực tế, tính toán sẽ thống nhất triển khai từ nguồn vốn của Nhật Bản. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai vào quý III/2024.

Đường xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đại công trường thi công Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị đã được huy động để thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Bộ Tài chính phản hồi việc ngân hàng mời chào trái phiếu doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm

Minh Ánh |

Bộ Tài chính cho biết đang giao các đơn vị xử lý vấn đề người dân phản ánh bị nhân viên ngân hàng chào mời mua trái phiếu doanh nghiệp.

Mức lương hạn chế, giáo viên nông thôn vẫn phải canh tác đảm bảo cuộc sống

Cường Ngô - Giang Linh |

Thảo luận dự án Luật Đất đai, Đại biểu Quốc hội cho rằng, đối tượng giáo viên phổ thông hiện nay ở các vùng nông thôn, ngoài thời gian dạy học, mức lương hạn chế, nên vẫn phải canh tác thêm để đảm bảo cuộc sống. Do đó cần quy định đối với việc nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Vương Trần - Giang Linh |

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, còn nhiều nội dung nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất, do đó, kiến nghị Quốc hội cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này.

BHYT phải chi trả các khoản chi phí khi người dân ra ngoài chữa bệnh

Nhóm PV |

Theo ĐBQH Lê Văn Dũng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam), bảo hiểm y tế phải có trách nhiệm thanh toán, chi trả các khoản chữa trị cho người dân khi họ phải ra bệnh viện tư để chữa bệnh, nếu như cơ sở y tế công lập không thể đáp ứng.

Làm rõ vai trò của Bộ GDĐT trong quản lý chương trình, sách giáo khoa

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn 2018 |

Theo dõi chương trình trao đổi của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể trên hội trường về vấn đề chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới, là người đã tham gia nhiều lần biên soạn chương trình và SGK, tôi có một vài trao đổi để làm rõ thêm vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trong việc quản lý những nội dung này.

Dân chung cư Nha Trang tố chủ đầu tư thất hứa, tự ý tách sổ đỏ cầm ngân hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân mua chung cư tại Dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) phản ánh việc Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thất hứa, không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ chung cư.

Huấn luyện viên Park Hang-seo viết tâm thư gửi ông Mai Đức Chung

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết tâm thư gửi đến huấn luyện viên Mai Đức Chung khi nhà cầm quân 72 tuổi sắp sửa chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.