Khách hàng tố bị ngân hàng áp đặt mua chứng chỉ quỹ khi gửi tiết kiệm

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Từ đơn phản ánh của người dân cho rằng bị nhân viên ngân hàng áp đặt mua chứng chỉ quỹ khi đi gửi tiền tiết kiệm, phóng viên Lao Động đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ vấn đề.

Khách hàng khẳng định không ký hợp đồng mua chứng chỉ quỹ

Ông Nguyễn Văn Vỹ (60 tuổi) là một cựu quân nhân, hiện làm bảo vệ cho một công ty gần nhà ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Gửi đơn phản ánh đến Báo Lao Động, ông cho rằng bị nhân viên Ngân hàng T chi nhánh Nội Bài áp đặt mua sản phẩm chứng chỉ quỹ, gây ra nhiều hệ luỵ cho gia đình.

Theo phản ánh của ông Vỹ, tháng 7.2022, sau khi nhận được tiền đền bù đất, ông đem 400 triệu đồng đến gửi tiết kiệm tại Ngân hàng T chi nhánh Nội Bài (TP Hà Nội) - nơi ông là khách hàng thân thiết 20 năm qua. Tại đây, ông được nhân viên ngân hàng tư vấn nên gửi 200 triệu đồng lãi suất cố định và 200 triệu đồng "lãi suất linh hoạt".

Với khoản gửi lãi suất cố định, ông Vỹ nhận được sổ tiết kiệm ngay sau khi gửi. Còn khoản gửi "lãi suất linh hoạt", ông cho biết được nhân viên ngân hàng hướng dẫn cài một app vào điện thoại để quản lý nhưng thời điểm đó cũng không cài được, đồng thời hẹn 2 ngày sau đến lấy sổ.

Vài ngày sau, ông Vỹ nhận được một giấy xác nhận của ngân hàng là có giao dịch gửi số tiền 200 triệu đồng vào Quỹ đầu tư của một công ty con của Ngân hàng T.

Ông Vỹ cho hay, có hỏi lại phía nhân viên ngân hàng tại sao không nhận sổ tiết kiệm mà lại là sổ ghi gửi tiền ở quỹ thì được nhân viên trả lời, có dấu đỏ của ngân hàng, chữ ký của phó giám đốc chi nhánh, lại ghi rõ số tiền gửi rồi nên cứ yên tâm.

"Nhân viên tư vấn là chị B.T.D bảo tôi, đây là lãi suất linh hoạt, khi nào chú cần tiền thì gọi báo điện trước một hôm là hôm sau vào thanh toán, không phải lo gì. Thật tình tôi không biết chứng chỉ quỹ là gì" - ông Vỹ nói. 

5 tháng sau, khi có nhu cầu rút tiền, ông Vỹ ra ngân hàng làm thủ tục tất toán mới vỡ lẽ, sản phẩm chứng chỉ quỹ là một loại hình đầu tư, việc tất toán phức tạp hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm, giá trị rút về còn phụ thuộc vào sự lên xuống của thị trường.

Ông cho hay, những nội dung này đã không được phía nhân viên ngân hàng tư vấn trước đó. Đồng thời, ông khẳng định không ký vào bất cứ hợp đồng mua chứng chỉ quỹ nào và đề nghị chuyển số tiền về tài khoản tiết kiệm như đúng nguyện vọng ban đầu nhưng không được ngân hàng chấp thuận.

Ngân hàng chưa cung cấp được hợp đồng

Cho rằng bị nhân viên ngân hàng áp đặt mua chứng chỉ quỹ, ông Vỹ gửi đơn đề nghị làm rõ sự việc đến Ngân hàng T.

Ngày 4.10, ông nhận được công văn trả lời của ngân hàng khẳng định, ông đã ký hợp đồng kiêm đề nghị mở tài khoản sử dụng dịch vụ chứng khoán và chứng chỉ quỹ.

Tuy nhiên, ông Vỹ khẳng định, nội dung ngân hàng trả lời là không đúng. Đến ngày 19.10, ông có đơn đề nghị phía ngân hàng cung cấp các hợp đồng có chữ ký sống của mình về việc mua chứng chỉ quỹ. Tuy vậy, đến nay, ông chưa được phía ngân hàng cung cấp hợp đồng.

Sau khi phóng viên liên hệ làm việc với Ngân hàng về trường hợp của ông Nguyễn Văn Vỹ, Báo Lao Động nhận được công văn phản hồi của đơn vị phát hành chứng chỉ quỹ (công ty con của ngân hàng T). Doanh nghiệp này khẳng định, khách hàng Nguyễn Văn Vỹ đã thực hiện các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ trên chính tài khoản của mình, với đầy đủ các bước xác thực.

Về vấn đề này, ông Vỹ cho biết, sau khi yêu cầu chuyển số tiền chứng chỉ quỹ về lại tài khoản tiết kiệm không được chấp thuận, mỗi lần cần rút tiền ông lại phải chạy ra ngân hàng nhờ các nhân viên hướng dẫn thao tác giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ trên app để lấy tiền về. Số tiền đang bị lỗ khoảng 30 triệu đồng so với ban đầu.

"Từ ngày xảy ra sự việc, tôi mất ăn mất ngủ, vợ chồng lục đục. Số tiền lỗ 30 triệu đồng bằng cả năm làm bảo vệ của tôi. Tôi rất mong phía ngân hàng và cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này và có câu trả lời thoả đáng cho tôi" - ông Vỹ nói.

Nhóm Phóng Viên Thời Sự
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất tiết kiệm 15 tháng, gửi 600 triệu nhận 48 triệu đồng tiền lãi

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng tại các ngân hàng trong hệ thống đang dao động từ 4,4 - 6,4%/năm, tuỳ từng kì hạn gửi và phương thức lĩnh lãi. Trong đó, 3 ngân hàng có lãi suất cao như: BaoVietBank, NCB, HDBank.

Gửi tiết kiệm 8 tháng, gọi tên 4 ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện nay

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 10.2023 kỳ hạn 8 tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm đang dao động từ 4,3 - 6%. Dưới đây là những ngân hàng có lãi suất cao kì hạn 8 tháng, bạn đọc hãy tham khảo.

Lãi suất tiết kiệm 24 tháng, gửi 1 tỉ đồng nhận tới 130 triệu đồng tiền lãi

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 10.2023 đối với kỳ hạn gửi tiền 24 tháng dao động từ 4,4 - 6,5%/năm. Bạn đọc có 1 tỉ đồng tiền nhàn rỗi chưa biết gửi tiền ở đâu có thể tham khảo 3 ngân hàng có lãi suất cao dưới đây.

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa hơn 10 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương (sinh năm 1983, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Hương đã mạo danh là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ khiến nhiều người ở TPHCM bị "sập bẫy", mất hơn 10 tỉ đồng.

Ronaldo ghi bàn, Al-Nassr thắng trận thứ 5 liên tiếp

Thanh Vũ |

Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Al-Nassr trước Al-Khaleej ở vòng 12 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia 2023-2024.

Đất rừng phương Nam và loạt phim Việt đạt doanh thu trăm tỉ năm 2023

Mi Lan |

Điện ảnh Việt năm 2023 khởi sắc hơn so với năm 2022 khi có 5 tác phẩm cán mốc doanh thu trăm tỉ, trong đó nửa đầu năm chiếm đến 4 tác phẩm nhờ dịp nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ 30.4.

Loạt ôtô Nhật Bản tại thị trường Việt đua giảm giá để cạnh tranh xe Hàn Quốc

LÂM ANH |

Với sự đa dạng về mẫu mã, phiên bản cũng như giá bán cạnh tranh, các hãng xe Hàn Quốc đang nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vương thương hiệu ôtô ăn khách nhất năm 2023. Để cạnh tranh doanh số với xe Hàn, các hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam đang chạy đua giảm giá.

Nghi bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một cháu bé sơ sinh ở khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương bị người phụ nữ lén lút vào bế đi. Cháu bé sau đó đã được tìm thấy cách bệnh viện khoảng hơn 40km. Đại diện bệnh viện, Sở Y tế cùng đơn vị công an đang xác minh làm rõ.

Lãi suất tiết kiệm 15 tháng, gửi 600 triệu nhận 48 triệu đồng tiền lãi

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng tại các ngân hàng trong hệ thống đang dao động từ 4,4 - 6,4%/năm, tuỳ từng kì hạn gửi và phương thức lĩnh lãi. Trong đó, 3 ngân hàng có lãi suất cao như: BaoVietBank, NCB, HDBank.

Gửi tiết kiệm 8 tháng, gọi tên 4 ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện nay

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 10.2023 kỳ hạn 8 tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm đang dao động từ 4,3 - 6%. Dưới đây là những ngân hàng có lãi suất cao kì hạn 8 tháng, bạn đọc hãy tham khảo.

Lãi suất tiết kiệm 24 tháng, gửi 1 tỉ đồng nhận tới 130 triệu đồng tiền lãi

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 10.2023 đối với kỳ hạn gửi tiền 24 tháng dao động từ 4,4 - 6,5%/năm. Bạn đọc có 1 tỉ đồng tiền nhàn rỗi chưa biết gửi tiền ở đâu có thể tham khảo 3 ngân hàng có lãi suất cao dưới đây.