Đường tỉnh 321C xuống cấp ở Phú Thọ sẽ được sửa vào năm 2024

Tô Công |

Phú Thọ - Trước việc tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua huyện Cẩm Khê, huyện Yên Lập xuống cấp nghiêm trọng, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã có những thông tin tới phóng viên Báo Lao Động về việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường này.

Như tin đã đưa, tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê và xã Lương Sơn, huyện Yên Lập xuống cấp nghiêm trọng, phản hồi tới phóng viên Báo Lao Động, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết, đã có phương án để cải tạo, nâng cấp đoạn đường nêu trên.

Cụ thể, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Xây dựng và bảo trì thuộc Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã nắm được sự việc đoạn đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn 2 địa phương nêu trên xuống cấp do nhiều năm không được nâng cấp, sửa chữa.

Đường tỉnh 321C là tuyến đường huyết mạch nối các xã vùng thượng huyện Cẩm Khê và Yên Lập. Ảnh: Tô Công.
Đường tỉnh 321C là tuyến đường huyết mạch nối các xã vùng thượng huyện Cẩm Khê và Yên Lập. Ảnh: Tô Công.

Thông tin cho biết, những năm trước, Sở GTVT đã đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 321C (đoạn qua xã Văn Bán, Tam Sơn và một phần qua xã Phượng Vĩ của huyện Cẩm Khê ). Với đoạn xuống cấp còn lại, (đoạn đường khoảng 4km mà Báo Lao Động phản ánh) dù trước đó đã có chủ trương nhưng chưa thể thực hiện được vì vướng mắc vấn đề kinh phí.

Hiện, Sở đang triển khai các thủ tục để điều chỉnh lại chủ trương, việc cải tạo, nâng cấp đoạn còn lại sẽ được chia ra làm 2 giai đoạn. Trong đó, ưu tiên sửa chữa khoảng 2,5km đoạn qua địa bàn xã Lương Sơn (đoạn nặng nhất) trước. Đến giữa năm 2024, Sở sẽ tiếp tục đề xuất để cải tạo, nâng cấp đoạn còn lại, đáp ứng mong mỏi của nhân dân xã Lương Sơn và xã Phượng Vĩ nói riêng, huyện Yên Lập và huyện Cẩm Khê nói chung.

Học sinh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua các đoạn đường xuống cấp. Ảnh: Tô Công.
Học sinh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua các đoạn đường xuống cấp. Ảnh: Tô Công.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết Đường tỉnh 321C ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng, phản ánh về việc tuyến đường tỉnh 321C - tuyến đường huyết mạch nối các xã vùng thượng huyện Cẩm Khê và các xã vùng thượng huyện Yên Lập đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm không được nâng cấp, sửa chữa.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khoảng 4km đường tỉnh 321C đoạn qua xã Phượng Vĩ và xã Lương Sơn đã xuống cấp. Cá biệt có đoạn Km0+703, đường tỉnh 321C thuộc khu Sơn Tình, xã Lương Sơn (xung quanh cầu Ngòi A) đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước. Các em học sinh rất khó khăn khi di chuyển qua vị trí này.

Trên tuyến đường có nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước. Ảnh: Tô Công.
Trên tuyến đường có nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước. Ảnh: Tô Công.

Gặp phóng viên Báo Lao Động, bà Vũ Thị Thu Luyến - Bí thư Đảng ủy xã Phượng Vĩ và ông Đỗ Quang Huy - Chủ tịch UBND xã chia sẻ, tuyến đường tỉnh 321C đoạn giáp với địa phận huyện Yên Lập đã trên 15 năm chưa được nâng cấp, sửa chữa nay xuống cấp nghiêm trọng. Những năm qua, rất nhiều học sinh của xã và các xã lân cận đã theo học tại trường THPT Lương Sơn, phải đi qua con đường xuống cấp rất khó khăn và nguy hiểm.

Đồng quan điểm với 2 vị lãnh đạo xã trên, ông Hà Văn Cần - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn chia sẻ: “Với sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn, cử tri và nhân dân rất mong muốn, các cấp chức năng của tỉnh sẽ xem xét đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường để bà con có thể thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế, các em học sinh yên tâm đến trường".

Một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận đoạn đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn xã Phượng Vĩ và xã Lương Sơn xuống cấp:

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Đường tỉnh 321C ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng

Tô Công |

Phú Thọ - Tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê và huyện Yên Lập sau nhiều năm không được sửa chữa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dân khốn khổ vì đường cũ xuống cấp, trong khi đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ

Minh Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về dự án đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ ở Hoà Bình, người dân tiếp tục phản ánh về việc đường cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Loạt công trình nước phục vụ miền núi bị bỏ hoang, xuống cấp

Lam Thanh |

Nhiều công trình nước tập trung phục vụ đời sống người dân tại các huyện miền núi ở Thái Nguyên hiện trong tình trạng bỏ không. Nhiều công trình đã xuống cấp, mất khả năng phục hồi.

Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp, Hiệu trưởng mong các em có cơ hội sửa sai

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Công an huyện Sơn Dương vẫn đang trực tiếp làm việc với một số học sinh có liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, Hiệu trường cho biết, sẽ xử lý nghiêm nhưng đảm bảo tính nhân văn, cho các em cơ hội sửa sai.

Ni cô Huyền Trang của "Biệt động Sài Gòn" trượt danh hiệu NSND

Anh Trang |

Ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn"- NSƯT Thanh Loan trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Tâm thư chưa gửi của nhân viên y tế học đường vùng cao trước chính sách mới

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Trước các thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở, băn khoăn về tương lai. Sau nhiều năm cống hiến, mong muốn chung của họ là có một vị trí việc làm ổn định.

Đề nghị điều tra việc xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Vân Trang |

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc.

Bắt giữ đối tượng kề liềm vào cổ, cướp hơn 15 triệu đồng của nhân viên cây xăng

Hoàng Bin |

Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì dùng liềm kề vào cổ đe dọa, cướp tài sản của nhân viên cây xăng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa sa lưới sáng ngày 6.12.

Đường tỉnh 321C ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng

Tô Công |

Phú Thọ - Tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê và huyện Yên Lập sau nhiều năm không được sửa chữa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dân khốn khổ vì đường cũ xuống cấp, trong khi đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ

Minh Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về dự án đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ ở Hoà Bình, người dân tiếp tục phản ánh về việc đường cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Loạt công trình nước phục vụ miền núi bị bỏ hoang, xuống cấp

Lam Thanh |

Nhiều công trình nước tập trung phục vụ đời sống người dân tại các huyện miền núi ở Thái Nguyên hiện trong tình trạng bỏ không. Nhiều công trình đã xuống cấp, mất khả năng phục hồi.