Đường liên xã đầu tư trăm tỉ đồng nhưng dân không đi!

Thanh Chung |

Tại Quảng Nam, đường liên xã ở huyện Phước Sơn được đầu tư hơn 100 tỉ đồng, nhưng khi đưa vào sử dụng, người dân lại chẳng mấy mặn mà, thậm chí bỏ hoang. Đến nay, con đường hầu như hư hỏng nặng, việc đi lại rất nguy hiểm. Nếu con đường này có được người dân sử dụng thì một thời gian cũng phải bỏ vì nằm trong lòng hồ thủy điện.

12km với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng

Con đường nối giữa 2 xã Phước Mỹ - Phước Công nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở 2 xã này thuận tiện hơn. Nhưng sau khi có đường mới, người dân 2 xã ở đây gần như không sử dụng.

Được biết, con đường được khởi công xây dựng từ ngày 20.9.2010 đến tháng 7.2014 thì hoàn thành. Đoạn đường này dài khoảng 12km với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng do Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Phước Sơn (BQL) là chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thắng Lợi.

Ông Hồ Văn Hải (xã Phước Mỹ) cho biết, con đường được xây dựng tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn, tuy nhiên, con đường này bị trái đường nên nhiều người chọn đường cũ mà đi. Người dân ở xã Phước Công xuống huyện thì đi đường khác nhanh hơn nên gần như đường này không có ai đi.

“Đường này vừa xa, vừa ngược đường nên không ai đi cả. Chỉ có mấy người làm nương rẫy mới đi thôi. Nhưng hiện tại, con đường này đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt mưa lũ vừa qua khiến nhiều đoạn đường bị cuốn trôi”- ông Hải nói.

Ông Hồ Văn Phước (thôn 2, xã Phước Mỹ) cho biết, bão lũ cuối năm 2020 đã cuốn trôi nhiều đoạn đường, cây cối bị tấp vào bên lề khiến con đường chỉ còn lối đi nhỏ. Khi trước rất ít người đi giờ càng không có ai đi vì rất nguy hiểm.

Ông Đinh Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ - cho biết, đúng như người dân nói, con đường này rất ít người sử dụng và đã xuống cấp nghiêm trọng. Con đường này gần như bỏ hoang nhiều năm nay rồi.

“Khi chúng tôi lấy ý kiến người dân thì họ chỉ bảo là không phù hợp, không thuận đường nên không đi. Trước khi xây dựng, các ban ngành đều đã có khảo sát ý kiến cả rồi, nhưng giờ không hiểu sao lại bỏ hoang” - ông Sỹ nói.

Đường sẽ chìm trong lòng hồ thủy điện

Theo ông Đinh Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ - cộng với việc thủy điện Nước Chè đang xây dựng thì nguy cơ cực lớn là con đường này sẽ bị bỏ hoang. Bởi vì con đường này nằm trong khu vực lòng hồ của thủy điện, khi công trình này đóng cửa đập, tích nước, thì một phần con đường sẽ chìm sâu trong lòng hồ. Đến lúc đó, người dân có muốn đi lại trên con đường cũng không thể.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - cho biết, huyện đã làm việc với xã Phước Mỹ và đã giao cho phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để khắc phục bước đầu thông xe tuyến này để cho nhân dân đi lại, sản xuất. Để khắc phục và làm lại tuyến đường này khi thủy điện Nước Chè tích nước cần chi phí rất lớn.

“Còn sau này, khi thủy điện Nước Chè tích nước ảnh hưởng như thế nào thì chúng tôi đang nghiên cứu, để đấu nối các con đường này phục vụ việc đi lại của nhân dân. Bởi liên quan tới cả con đường ở xã Phước Chánh đấu nối với tuyến đường Hồ Chí Minh cũng liên quan đến thủy điện này” - ông Trung cho hay.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Đoàn viên, người lao động Phước Sơn hiến 180 đơn vị máu

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phước Sơn vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.

Mưa lớn gây sạt lở, nhiều xã vùng cao Phước Sơn lại bị cô lập

Hữu Long |

Mưa lớn trong những ngày qua khiến tuyến đường huyết mạch nối Trung tâm huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vào các xã vùng sâu bị cô lập cục bộ. Lượng mưa lớn khiến hàng tấn đất đá đổ vùi xuống lòng đường gây sạt lở, phá hủy nền đường.

Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), 11 cây gỗ bị chặt hạ, với gần 22m3 gỗ.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam: Đoàn viên, người lao động Phước Sơn hiến 180 đơn vị máu

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phước Sơn vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.

Mưa lớn gây sạt lở, nhiều xã vùng cao Phước Sơn lại bị cô lập

Hữu Long |

Mưa lớn trong những ngày qua khiến tuyến đường huyết mạch nối Trung tâm huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vào các xã vùng sâu bị cô lập cục bộ. Lượng mưa lớn khiến hàng tấn đất đá đổ vùi xuống lòng đường gây sạt lở, phá hủy nền đường.

Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), 11 cây gỗ bị chặt hạ, với gần 22m3 gỗ.