4 nút giao còn lại trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành ngày 30.6

DUY TUẤN |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km với 7 nút giao. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 nút giao hoàn thành và cho phép lưu thông, vận hành cùng tuyến chính từ 29.4. Các nút giao còn lại vẫn chưa hoàn thành.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua 2 tỉnh Bình Thuận (47,5 km) và Đồng Nai (51,5 km). Với quy mô 4 làn xe lưu thông 2 chiều và 2 làn dừng khẩn cấp, từ ngày 29.4, cao tốc này đưa vào vận hành tuyến chính và cho phép lưu thông qua 3 nút giao.

Nút giao tại km0 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nối vào đường dẫn ra QL1 tại xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để đi Phan Thiết được vận hành cùng tuyến chính từ 29.4. Ảnh: Duy Tuấn
Nút giao tại km0 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nối vào đường dẫn ra QL1 tại xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để đi Phan Thiết được vận hành cùng tuyến chính từ ngày 29.4. Ảnh: Duy Tuấn

Hiện 4 nút giao còn lại vẫn đang khẩn trương thi công để hoàn thiện. Đó là các nút giao Quốc lộ 55 (Km27+345), nút giao TL270 (Km38+088), nút giao ĐT756 (Km 69+450) và nút giao Quốc lộ 56 (Km84+580).

Nút giao Quốc lộ 55 đang khẩn trương thi công. Ảnh: Duy Tuấn
Nút giao Quốc lộ 55 đang khẩn trương thi công. Ảnh: Duy Tuấn

Mặc dù 4 nút giao này chưa hoàn tất và chưa đưa vào sử dụng nhưng không ảnh hưởng đến việc khai thác chính tuyến. Ngoài ra, còn thi công một số hạng mục cầu vượt ngang, đường gom dân sinh, mái ta luy 2 bên vách núi, rãnh thoát nước,…

Một cầu vượt dân sinh bắt ngang cao tốc. Ảnh: Duy Tuấn
Một cầu vượt dân sinh bắt ngang cao tốc. Ảnh: Duy Tuấn

Đặc biệt tại nút giao với Quốc lộ 55 qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận là một nút giao quan trọng, là nơi cao tốc kết nối với khu vực ven biển thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và lên hướng huyện Tánh Linh để đi Lâm Đồng. Tại nút giao này, nhà thầu vẫn đang thi công nền đường, vị trí đặt trạm thu phí,...

Tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn
Tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Anh Đặng Anh Tuấn, một người dân TP Hồ Chí Minh cho biết, do nút giao Quốc lộ 55 chưa cho đi nên từ TP Hồ Chí Minh muốn đi huyện Tánh Linh, Bình Thuận, anh phải đi trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, rồi lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đến km0 của cao tốc này, đi đường dẫn ra QL1 khoảng 2,5km rồi chạy ngược về lại hướng Đồng Nai khoảng 30km để đến Quốc lộ 55, qua cầu vượt Quốc lộ 55 bắt ngang cao tốc mới đi Tánh Linh được.

Vị trí gần đến nút giao Quốc lộ 55. Ảnh: Duy Tuấn
Vị trí gần đến nút giao Quốc lộ 55. Ảnh: Duy Tuấn

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giao thông vận tải, đến ngày 30.6 là toàn bộ các hạng mục trên sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác cùng tuyến chính. Đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long, đơn vị giao làm chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây cho biết đang yêu cầu các nhà thầu thi công kết thúc càng sớm càng tốt các hạng mục này.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất gia hạn nguồn đất đắp thi công dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp rà soát hồ sơ để xem xét gia hạn tận thu nguồn đất đắp từ các vị trí hạ cốt nền trên đất nông nghiệp để thi công các hạng mục còn lại của đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Tước bằng lái tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Việt Dũng |

Tài xế T.Q.S lái xe bán tải Ford Ranger đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới khánh thành, ngoài nhận phạt, còn bị tước giấy phép 6 tháng.

Xe xếp hàng 3km trên Quốc lộ 1 chờ vào đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ghi nhận từ 16h ngày 2.5 bắt đầu xảy ra ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 1, xe ôtô xếp hàng kéo dài hơn 3km tính từ nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Quốc lộ 1 (QL1).

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs Philippines: Huỳnh Như, Tuyết Dung đá chính

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Philippines tại bảng A bóng đá nữ SEA Games 32.

Đỉa trong bình nước, lãnh đạo công ty nói "do kẻ xấu hạ uy tín"?

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Trong buổi làm việc giữa Sở Y tế Quảng Bình và các đơn vị liên quan, lãnh đạo Công ty CP nước khoáng Bang thừa nhận có sự việc phát hiện đỉa trong bình nước do đơn vị này sản xuất, nhưng lại cho rằng có kẻ xấu gây ra sự việc nhằm hạ thấp uy tín công ty.

Xuất hiện người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

TP. Hồ Chí Minh - Trong phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) thừa nhận hành vi phạm tội, mong muốn khắc phục thiệt hại và sớm kết thúc vụ án để các bị cáo khác sớm thi hành án, về với gia đình.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Ăn bánh sôcôla chứa ma túy hàng xóm cho, 3 trẻ em cấp cứu

Hương Giang |

Kết quả kiểm tra cho thấy, loại bánh khiến 3 trẻ em nhập viện cấp cứu chứa một loại ma túy mới, còn gọi là "sôcôla bay".

Đề xuất gia hạn nguồn đất đắp thi công dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp rà soát hồ sơ để xem xét gia hạn tận thu nguồn đất đắp từ các vị trí hạ cốt nền trên đất nông nghiệp để thi công các hạng mục còn lại của đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Tước bằng lái tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Việt Dũng |

Tài xế T.Q.S lái xe bán tải Ford Ranger đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới khánh thành, ngoài nhận phạt, còn bị tước giấy phép 6 tháng.

Xe xếp hàng 3km trên Quốc lộ 1 chờ vào đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ghi nhận từ 16h ngày 2.5 bắt đầu xảy ra ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 1, xe ôtô xếp hàng kéo dài hơn 3km tính từ nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Quốc lộ 1 (QL1).