Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Sẽ được nghỉ ít nhất 1 tháng

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 - 2021. Kế hoạch này sẽ đảm bảo nguyên tắc học sinh phải có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng trở lên.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nếu thời gian này những năm trước học sinh đã được nghỉ hè, thì năm nay các em vẫn đang đi học.

Với trường công lập, hiện đang tiến hành dạy học để hoàn thành chương trình học kỳ 2.  Dự kiến cuối tháng 6, các trường sẽ tổ chức cho học sinh thi học kỳ 2 và dự kiến kết thúc năm học trước 15.7. Học sinh và giáo viên sẽ được nghỉ hè ít nhất 1 tháng trước khi tựu trường.

Với trường ngoài công lập, một số trường đã cho học sinh nghỉ hè, như Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Tuy nhiên, các trường cho học sinh nghỉ hè sớm cũng thông báo học sinh sẽ tựu trường từ đầu tháng 8.

Còn với học sinh cuối cấp, đặc biệt là khối lớp 9 và lớp 12, năm nay xác định sẽ không có kỳ nghỉ hè. Thời gian học tập và ôn thi của các em sẽ kéo dài sang tháng 8. Sau đó, học sinh sẽ thực hiện nhiều thủ tục nhập học vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nếu trúng tuyển.

Theo đại diện Bộ GDĐT, hiện Bộ đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 – 2021. Khung kế hoạch sẽ xây dựng đảm bảo nguyên tắc học sinh có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng.

Mọi năm, học sinh được nghỉ hè từ cuối tháng 5 và tựu trường vào đầu tháng 8, khai giảng vào 5.9. Năm nay, có thể thời gian tựu trường năm học mới sớm nhất là 15.8 hoặc  trước ngày khai giảng (5.9) nhiều nhất 1 tuần, để đảm bảo học sinh có 1 tháng nghỉ hè.

Trước đó, tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề xuất nên có 4 kỳ thay vì 2 kỳ nghỉ (nghỉ tết và nghỉ hè) như hiện nay.

Lãnh đạo TP.Hà Nội đề nghị nhân việc học sinh phải nghỉ học dài ngày vì dịch COVID-19, cần nghiên cứu đề xuất với Bộ GDĐT sắp xếp lại khung thời gian năm học.

“Tôi nghĩ cả thế giới đã sắp xếp năm học cho các cháu là 4 kỳ. Qua nghiên cứu việc phân kỳ học cho học sinh thành 4 kỳ/năm thì kỳ nghỉ hè chỉ cho nghỉ từ 35 ngày thôi, kỳ nghỉ tết khoảng 1 tháng, 2 kỳ còn lại mỗi kỳ nghỉ 2 tuần. Cuối cùng học sinh vẫn được nghỉ 3 tháng.

Việc này có thể giúp phân luồng đảm bảo giao thông, phân bố lại giao thông ở thành phố tốt hơn, hơn nữa lại kích cầu tiêu dùng ở các gia đình. Mùa đông, mùa hè học sinh đều có thể được nghỉ, có thể cùng gia đình đi nghỉ mát khắp nơi được, không bị tập trung vào một mùa hè. Việc này có rất nhiều tác dụng.

Tôi tin các nước họ đã nghiên cứu kỹ và làm như này rồi, thì chúng ta cũng nên xem xét để có điều tiết lại việc này không? Nếu được thì có thể áp dụng ngay từ năm học tới”- ông Chung nhấn mạnh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên ở Hà Nội

Đặng Chung - Sương Mai |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020. Có trường tổ chức bế giảng năm học và học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Thêm trường cho học sinh nghỉ hè sớm

Bích Hà |

Một số trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ hè sớm. TPHCM cũng có kế hoạch về lịch nghỉ hè của học sinh.

Phó Thủ tướng giao 3 bộ nghiên cứu lịch nghỉ hè để kích cầu du lịch

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có yêu cầu gửi tới 3 Bộ, giao nhiệm vụ nghiên cứu dịp nghỉ lễ 2.9 và nghỉ hè của học sinh để phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên ở Hà Nội

Đặng Chung - Sương Mai |

Nhiều trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương học kỳ II năm học 2019-2020. Có trường tổ chức bế giảng năm học và học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Thêm trường cho học sinh nghỉ hè sớm

Bích Hà |

Một số trường học ở Hà Nội đã hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ hè sớm. TPHCM cũng có kế hoạch về lịch nghỉ hè của học sinh.

Phó Thủ tướng giao 3 bộ nghiên cứu lịch nghỉ hè để kích cầu du lịch

Ái Vân |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có yêu cầu gửi tới 3 Bộ, giao nhiệm vụ nghiên cứu dịp nghỉ lễ 2.9 và nghỉ hè của học sinh để phù hợp với mục tiêu kích cầu du lịch.