Doanh nghiệp khai thác vào đất lâm nghiệp phải đền bù dân 24,7 triệu đồng

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 11.6.2023, Công ty TNHH Cường Đại đã đưa máy xúc vào san gạt đất lâm nghiệp tại khu vực Núi Đậu, xóm Chằm 7A, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) gây bức xúc cho người dân.

Ngày 14.6, UBND xã Minh Đức và các cơ quan chức năng của TP. Phổ Yên đã tiến hành kiểm tra thực địa và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để làm căn cứ cho doanh nghiệp thỏa thuận bồi thường với người dân.

Lực lượng chức năng lập biên bản đình chỉ khai thác đất tại mỏ
Lực lượng chức năng lập biên bản đình chỉ khai thác đất tại mỏ Núi Đậu. Ảnh: Minh Hạnh

Kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH Cường Đại đã làm thay đổi hiện trạng thửa đất rừng sản xuất của gia đình bà Lưu Thị Bài, xóm Chằm 7A, xã Minh Đức. Thửa đất có tổng diện tích 0,75ha, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tiểu khu 431, khoảnh số 8, lô 40 (tờ bản đồ 77).

Diện tích đất bị doanh nghiệp san gạt làm thay đổi hiện trạng là khoảng 480m2, trên đất có 500 cây bạch đàn (đường kính từ 10-15cm).

Căn cứ vào Quyết định số 2377/QĐ-UBND, ngày 6.4.2023 của UBND TP. Phổ Yên về việc quy định giá bồi thường các loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn, các cơ quan chức năng xác định 500 cây bạch đàn trên đất của gia đình bà Lưu Thị Bài có giá trị 24.750.000 đồng (49.500 đồng/cây).

Khu vực đất lâm nghiệp bị doanh nghiệp khai thác. Ảnh: Minh Hạnh
Khu vực đất lâm nghiệp bị doanh nghiệp Cường Đại khai thác. Ảnh: Minh Hạnh

Theo đó, ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Công ty TNHH Cường Đại và đại diện gia đình bà Lưu Thị Bài đã thỏa thuận, thống nhất mức đền bù thiệt hại cây là 24.750.000 đồng.

Cùng đó, Công ty TNHH Cường Đại cũng cam kết trong vòng 30 ngày sẽ khôi phục lại hiện trạng ban đầu thửa đất của gia đình bà Lưu Thị Bài; đồng thời đo đạc để xác định rõ ranh giới giữa thửa đất của gia đình bà Bài với Mỏ đất Núi Đậu, kinh phí đo đạc do Công ty TNHH Cường Đại chi trả 100%...

Được biết, hiện mỏ đất Núi Đậu đang tạm dừng hoạt động để thi công tuyến đường bê tông vào Mỏ. Đây cũng là tuyến đường dân sinh của người người dân các xóm: Đậu, Ba Quang, Chằm 7A; Chằm 7B đã bị xuống cấp từ lâu.

Kinh phí thi công do Công ty Cường Đại bỏ ra khoảng 2 tỉ đồng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khai thác mỏ nhầm vào đất lâm nghiệp, doanh nghiệp phải bồi thường cho người dân

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Từ 8h sáng ngày 11.6.2023, Công ty TNHH Cường Đại đã ngang nhiên đưa máy xúc vào san gạt gần 500 mét vuông đất lâm nghiệp. Việc làm này gây bức xúc cho người dân nơi đây và họ đã yêu cầu lái máy dừng hoạt động, đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý.

Người học ngành lâm nghiệp có thể làm công việc nào

Phương Minh |

Người học ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc như quản lý rừng; bảo vệ rừng; phát triển rừng; sử dụng rừng...

Điều kiện xin cấp sổ đỏ cho đất lâm nghiệp, đất rừng

Tuyết Lan (T/H) |

Nhiều người dân đặt câu hỏi đất rừng mà hộ gia đình, cá nhân canh tác, sử dụng có được cấp sổ đỏ không.

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn vừa đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sau khi bị đề nghị xem xét kỉ luật về mặt đảng do không hợp tác giao đất.

Công ty Lâm nghiệp Trà Tân nợ lương người lao động hàng tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù khoản kinh phí hơn 5 tỉ đồng mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân đang nợ.

Lợi thế phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu tại Khánh Hòa

Mai Hương |

Tối qua - 17.6, chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguy hiểm khôn lường từ các bãi tắm tự phát trong dịp hè

Bảo Thoa |

Hà Nội - Trong thời tiết nắng nóng, oi bức, bất chấp những rủi ro về nguy cơ đuối nước, nhiều người lớn, trẻ nhỏ vẫn vô tư bơi lội mà không trang bị bất cứ phương tiện phòng hộ nào bên mình tại các bãi tắm tự phát xung quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Đất vàng phố cổ phát mại không ai mua, ngân hàng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu

Đức Mạnh |

Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Do đó, nhà đất thường là tài sản được các ngân hàng đem ra phát mại nhiều nhất khi khách hàng không đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay.

Khai thác mỏ nhầm vào đất lâm nghiệp, doanh nghiệp phải bồi thường cho người dân

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Từ 8h sáng ngày 11.6.2023, Công ty TNHH Cường Đại đã ngang nhiên đưa máy xúc vào san gạt gần 500 mét vuông đất lâm nghiệp. Việc làm này gây bức xúc cho người dân nơi đây và họ đã yêu cầu lái máy dừng hoạt động, đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý.

Người học ngành lâm nghiệp có thể làm công việc nào

Phương Minh |

Người học ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc như quản lý rừng; bảo vệ rừng; phát triển rừng; sử dụng rừng...

Điều kiện xin cấp sổ đỏ cho đất lâm nghiệp, đất rừng

Tuyết Lan (T/H) |

Nhiều người dân đặt câu hỏi đất rừng mà hộ gia đình, cá nhân canh tác, sử dụng có được cấp sổ đỏ không.

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn vừa đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sau khi bị đề nghị xem xét kỉ luật về mặt đảng do không hợp tác giao đất.

Công ty Lâm nghiệp Trà Tân nợ lương người lao động hàng tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù khoản kinh phí hơn 5 tỉ đồng mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân đang nợ.