Lợi thế phát triển điện ảnh, du lịch và thương hiệu tại Khánh Hòa

Mai Hương |

Tối qua - 17.6, chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, là sự kiện "liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh" cho du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Nha Trang – Khánh Hòa nói riêng.

Thông qua những thước phim điện ảnh, những bản tình ca trong chương trình "Đôi cánh diệu kỳ", khán giả có thể cảm nhận rõ nét hơn về mối liên kết vững chắc giữa "Doanh nghiệp – Nhà sáng tạo điện ảnh – Chính quyền địa phương" trong hành trình đưa điện ảnh Việt Nam bay cao, bay xa.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, khát vọng, vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam đến Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Chương trình đại nhạc hội
Chương trình đại nhạc hội "Đôi cánh diệu kỳ" đã diễn ra tại quảng trường 2.4 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa". Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình liên kết phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 cho biết:

"Thực tiễn nhiều quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam đã chứng minh điện ảnh là một kênh quảng bá vô cùng hữu hiệu cho các điểm đến du lịch. Sau mỗi thành công của các tác phẩm điện ảnh, địa điểm từng là bối cảnh của các phim trên đã trở thành điểm đến của hàng loạt tour du lịch mới, thu hút đông đảo du khách".

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, chương trình nghệ thuật "Đôi cánh diệu kỳ" là những hình ảnh, câu chuyện, giai điệu, vũ khúc tuyệt vời ngợi ca thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam, được các nghệ sĩ thể hiện sẽ góp thêm hiệu quả cho việc quảng bá văn hóa, thương hiệu, du lịch Việt Nam.

Ca sĩ Bùi Lan Hương tại đêm đại nhạc hội. Ảnh: Ban tổ chức
Ca sĩ Bùi Lan Hương tại đêm đại nhạc hội. Ảnh: Ban tổ chức

Đồng thời thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa "Doanh nghiệp - Nhà hoạt động điện ảnh - Địa phương", để có thể phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, tiềm năng, lợi thế, phục vụ cho sự phát triển điện ảnh - du lịch và thương hiệu.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa là địa phương giàu truyền thống cách mạng, có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tài nguyên biển đảo phong phú; hạ tầng sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ quốc gia thuận lợi; là cửa ngõ hướng ra biển Đông và là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam trung Bộ; với thành phố biển Nha Trang là địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới.

Phần trình diễn trích phim “Mắt biếc“. Ảnh: Ban tổ chức
Phần trình diễn trích phim “Mắt biếc“. Ảnh: Ban tổ chức

"Với lợi thế đó, Khánh Hòa đã và đang từng bước cố gắng hiện thực hóa mọi tiềm năng thông qua các cơ chế, đột phá, sáng tạo… Trong đó phát triển du lịch bền vững trên cơ sở chất lượng và tính chuyên nghiệp là một trong các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để Khánh Hòa cam kết đáp ứng và đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho phát triển Du lịch – Điện ảnh trong thời gian tới" - ông Tuân nhấn mạnh.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người đội mưa xem bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Phương Linh |

Đêm bế mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 để lại nhiều cảm xúc, thành phố biển khép lại những ngày hội rực rỡ và mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến thịnh vượng.

Sau Festival biển, Nha Trang - Khánh Hòa mở ra nhiều cơ hội phát triển

Phương Linh |

Với chủ đề  “Khánh Hòa - khát vọng phát triển”, Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 3 - 6.6. Hơn 70 hoạt động bao gồm các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, xúc tiến thương mại… được tổ chức. 

Lạ mắt với hơn 6.200 người mặc áo dài diễu hành bên bờ biển Nha Trang

Phương Linh |

Sáng 4.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Hơn 6.200 người với hàng nghìn mẫu áo dài Việt nhuộm thắm đường biển đẹp nhất Nha Trang.

Đồng Yen mất giá, lao động Việt Nam tại Nhật chật vật mưu sinh

TUYẾT LAN |

Kể từ đầu tháng 5.2020 đến nay, đồng yen của Nhật Bản liên tục giảm. Chuyên gia cho rằng, khi chênh lệch lãi suất còn tiếp tục gia tăng thì đồng yen còn tiếp tục giảm giá. Lao động Việt Nam tại Nhật Bản đang chật vật xoay sở để đảm bảo sinh hoạt và gửi tiền về cho gia đình.

Phụ huynh cần tỉnh táo khi tìm khóa kĩ năng mùa hè cho con trẻ

Lương Hạnh - Quế Chi |

Dịp nghỉ hè, nhiều phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm các khóa học thêm, giáo dục kĩ năng cho con trẻ. Tuy nhiên, phụ huynh cùng con em cần tìm hiểu, nghiên cứu kĩ địa chỉ tham gia các khóa tu mùa hè, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra đối với con trẻ.

Phía Nam 4 trẻ tử vong, 9.028 ca mắc bệnh tay chân miệng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Tính đến hết tuần 23.6, toàn khu vực phía Nam ghi nhận 9.028 ca mắc tay chân miệng (TCM), trong đó có 4 ca tử vong, trong đó có 4 ca tử vong với chẩn đoán TCM độ 4 và có xét nghiệm Enterovirus 71 (EV71) dương tính.

4 điểm chính trong phát biểu của ông Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân Nga, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2023 tuần qua.

Bảo vệ phóng viên trước những đe doạ, cản trở, hành hung khi tác nghiệp

Vương Trần |

Thời gian vừa qua, tại nhiều địa phương đã xảy ra một số vụ việc phóng viên báo chí bị cản trở, hành hung khi đang tác nghiệp, nhất là khi đang phản ánh các sai phạm, tiêu cực... Trước những tình huống này, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cần kịp thời nắm bắt các thông tin các sự việc, nhanh chóng vào cuộc để bảo vệ phóng viên, hội viên.

Hàng nghìn người đội mưa xem bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa

Phương Linh |

Đêm bế mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 để lại nhiều cảm xúc, thành phố biển khép lại những ngày hội rực rỡ và mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến thịnh vượng.

Sau Festival biển, Nha Trang - Khánh Hòa mở ra nhiều cơ hội phát triển

Phương Linh |

Với chủ đề  “Khánh Hòa - khát vọng phát triển”, Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 được tổ chức từ ngày 3 - 6.6. Hơn 70 hoạt động bao gồm các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, xúc tiến thương mại… được tổ chức. 

Lạ mắt với hơn 6.200 người mặc áo dài diễu hành bên bờ biển Nha Trang

Phương Linh |

Sáng 4.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễu hành “Tôn vinh áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”. Hơn 6.200 người với hàng nghìn mẫu áo dài Việt nhuộm thắm đường biển đẹp nhất Nha Trang.