Nguy hiểm khôn lường từ các bãi tắm tự phát trong dịp hè

Bảo Thoa |

Hà Nội - Trong thời tiết nắng nóng, oi bức, bất chấp những rủi ro về nguy cơ đuối nước, nhiều người lớn, trẻ nhỏ vẫn vô tư bơi lội mà không trang bị bất cứ phương tiện phòng hộ nào bên mình tại các bãi tắm tự phát xung quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên, vào những buổi chiều hè tại các bãi tắm tự phát xung quanh Hồ Tây đều chật kín người. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, những người biết bơi, thậm chí không biết bơi, đều dắt nhau xuống hồ để bơi "giải nhiệt".

Tại những khu vực này đều đã có biển cấm bởi đây là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, nguy hiểm vì không có phao tiêu cảnh giới và lực lượng cứu hộ phòng trường hợp đuối nước.

Càng về chiều tối, người dân kéo đến các địa điểm này càng đông.

Bất chấp nguy hiểm chỉ để "giải nhiệt"

Đáng lo ngại, một số phụ huynh vẫn thoải mái cho con em mình xuống hồ bơi mà không trang bị bất cứ phương tiện phòng hộ nào. Sự chủ quan này là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ em bị đuối nước ngày tăng cao.

Anh Hoàng Đình Tiến (Tây Hồ, Hà Nội) hàng ngày thường đưa con ra bơi tại khu vực phường Quảng An, Hồ Tây chia sẻ, giá vé của bể bơi giờ tăng cao, nếu không đưa cháu nhỏ ra đây bơi thì một tháng anh sẽ tốn khá nhiều tiền chi cho nhu cầu bơi lội của cháu.

“Hằng ngày, thấy mọi người cũng đưa con, cháu mình ra đây bơi nên tôi cũng cho con mình ra đây bơi. Tôi cũng đã mặc áo phao cho cháu nên thấy không nguy hiểm lắm. Khu vực này cấm tắm, bơi lội, cơ quan chức năng cũng hay ra đuổi nhưng mình cứ lựa thôi, họ đến thì mình lên, họ đi thì mình xuống bơi tiếp. Mọi người bơi được mình cũng bơi được” - anh Tiến cho biết thêm.

Thường xuyên ra bãi tắm tự phát này bơi, ông Hoàng Văn Nhất cho hay: “Số lượng người bơi tại bãi này có hôm lên tới cả trăm người. Thậm chí, nhiều hôm còn tranh nhau bơi đến tận tối muộn. Tôi thấy nhiều cháu nhỏ cũng ra đây, có cháu mặc áo phao, hoặc được phụ huynh trang bị cho can nhựa, xốp nổi... có cháu thì không.

Nhiều khi thấy các cháu ra xa bờ, ngay lập tức, tôi phải nhắc nhở. Tuy nhiên, nhiều cháu hiếu động, không những không nghe mà còn nhào lộn đủ kiểu dưới nước. Theo tôi thấy, kể cả đối với người lớn, cũng không nên chủ quan vì chỉ cần lơ đãng một chút là sự việc sẽ khó lường”.

Thực trạng đáng báo động

Không chỉ các bãi tắm tự phát xung quanh Hồ Tây, trên địa bàn Hà Nội còn xuất hiện bãi tắm tự phát ven Sông Hồng (Phú Thượng, Tây Hồ), bãi tắm hồ Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai)… đang diễn ra tình trạng người dân tổ chức bơi lội vào mỗi buổi chiều.

Tình trạng tắm ở các bãi tắm tự phát này đã diễn ra nhiều năm.

Bày tỏ nỗi lo khi con muốn ra hồ Linh Đàm bơi, chị Nguyễn Thị Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Đã có rất nhiều vụ trẻ em đuối nước từ khi vào hè đến giờ nên tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi đã cho con tham gia lớp học bơi hè để các cháu có kỹ năng bơi lội và biết cách xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Nhưng chiều nào cháu cũng đòi cho ra hồ chơi cùng các bạn. Tôi nhất quyết không đồng ý vì sợ nguy hiểm, đặc biệt nước hồ không sạch sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cháu” - chị Hương bộc bạch.

Mặc dù đã có biển cấm nhưng người lớn, trẻ nhỏ vẫn vô tư bơi lội.
Mặc dù đã có biển cấm nhưng người lớn, trẻ nhỏ vẫn vô tư bơi lội.
Lo lắng về tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến việc người dân vui chơi, bơi lội ở các ao, hồ để “giải nhiệt” sẽ còn tiếp diễn, ông Lê Thanh Tùng (Tây Hồ) cho rằng, để tránh những sự cố, trường hợp không mong muốn có thể xảy ra, các cơ quan chức năng, chính quyền cần có biện pháp và chế tài xử phạt thỏa đáng.

"Mỗi người dân, đặc biệt là các phụ huynh cần nhận thức rõ được những tiềm ẩn rủi ro từ những bãi tắm tự phát, trang bị cho bản thân mình và trẻ nhỏ những kỹ năng khi bị đuối nước, thoát nạn khỏi vùng nước xoáy và hơn hết là có ý thức hơn trong việc tránh xa các bãi tắm tự phát để bảo vệ chính mình" - ông Tùng nêu ý kiến.

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc thương tâm liên quan đến việc trẻ em bị đuối nước xảy ra. Có thể kể đến như: Ngày 29.4, 3 cháu bé đi hóng mát cùng bà ở khu vực hồ chứa nước Phước Hòa (Bình Sơn, Quảng Ngãi) trượt chân ngã xuống hồ bị đuối nước.

Chiều 23.5, trên sông Sa Lung (Đông Hưng, Thái Bình), một nam học sinh lớp 12 của Trường THPT Tiên Hưng trong quá trình tắm sông cùng nhóm bạn đã bị đuối nước, tử vong khi chỉ còn ít ngày nữa em này sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chiều 10.6, 2 anh em ruột (Hưng Đạo, Cao Bằng) ra sông Bằng, đoạn đầu cầu Sóc Nàm, xã Hưng Đạo để chơi và bắt ốc. Sau đó, cả hai cháu không may trượt chân ngã xuống nước, bị đuối nước tử vong.

Chiều 15.6, 4 em nhỏ (Duyên Hải, Trà Vinh) rủ nhau đi tắm ở hồ nước gần nhà, sau đó 3 em bị đuối nước tử vong, trong đó có 2 anh em ruột.

Bảo Thoa
TIN LIÊN QUAN

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Rác đại dương ngập tràn bãi tắm Vũng Tàu, gây khó cho người dân tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hàng trăm tấn rác trôi nổi trên biển tràn vào các bãi tắm gây khó cho du khách, người dân địa phương khi tắm biển.

Ẩn họa khôn lường của những bãi tắm tự phát ở vùng cao

Tân Văn |

Cao Bằng - Hàng loạt vụ đuối nước xảy ra thời gian qua đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với công tác quản lý các bãi tắm tự phát ở những tỉnh vùng cao.

Gần 100 điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện gần 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ, riêng huyện Trà Ôn có 72 điểm. Ước tính các vụ sạt lở này đã gây thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

Chống gian lận mã số vùng trồng ở thủ phủ vải thiều Bắc Giang

Vân Trường |

Xuất hiện tình trạng một số địa phương sử dụng mã số vùng trồng cũng như mã số đóng gói không đúng quy định, không phải vải thiều của Lục Ngạn (Bắc Giang) để xuất khẩu hoặc mang tiêu thụ tại thị trường khác.

Nắng nóng gây hạn hán và thiếu điện ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tình trạng thiếu nước do hạn hán làm cho tình trạng thiếu điện ở Nghệ An thêm gay gắt và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Hiệu thuốc "chui" dỡ biển hiệu sau phản ánh của Báo Lao Động

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm và yêu cầu dỡ biển, bảng, di chuyển tài sản, vật tư nhà thuốc của Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

1 năm không có khoản chi mới, Quỹ vaccine phòng COVID-19 dư 3.134 tỉ đồng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi 7.672,2 tỉ đồng. Trong hơn một năm qua, không phát sinh hoạt động chi mới từ quỹ này.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Rác đại dương ngập tràn bãi tắm Vũng Tàu, gây khó cho người dân tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hàng trăm tấn rác trôi nổi trên biển tràn vào các bãi tắm gây khó cho du khách, người dân địa phương khi tắm biển.

Ẩn họa khôn lường của những bãi tắm tự phát ở vùng cao

Tân Văn |

Cao Bằng - Hàng loạt vụ đuối nước xảy ra thời gian qua đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với công tác quản lý các bãi tắm tự phát ở những tỉnh vùng cao.