Khai thác mỏ nhầm vào đất lâm nghiệp, doanh nghiệp phải bồi thường cho người dân

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Từ 8h sáng ngày 11.6.2023, Công ty TNHH Cường Đại đã ngang nhiên đưa máy xúc vào san gạt gần 500 mét vuông đất lâm nghiệp. Việc làm này gây bức xúc cho người dân nơi đây và họ đã yêu cầu lái máy dừng hoạt động, đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý.

Theo phản ánh của anh Hoàng Văn Thông, xóm Chằm, xã Minh Đức, TP Phổ Yên (Thái Nguyên), nhà anh cùng 4 hộ khác trồng và khai thác rừng tại khu vực xóm Đậu từ năm 1986. Từ sáng 11.6, một máy xúc của Công ty TNHH Cường Đại đã tự ý vào đây san gạt đất.

Người dân tập trung phản ánh với chính quyền địa phương. Ảnh: Minh Hạnh

Đây là khu vực giáp ranh với khu mỏ đất của Công ty TNHH Cường Đại, trước đó đã có lần công ty này khai thác vào khu đất của người dân và đã bị phản đối, phải dừng lại.

Anh Hoàng Văn Vượng - trú tại 7A, xóm Chằm, xã Minh Đức cũng cho biết, từ năm 1987, gia đình anh nhận đất đồi trồng cây theo dự án PAM. Do đó, cần xác định rõ ranh giới và địa giới khai thác đất đá tại khu vực này, nếu sai cần phải xử lý nghiêm.

Cán bộ địa chính xã Minh Đức lập biên bản sự việc. Ảnh: Minh Hạnh

Bà Dương Thị Nguyệt - đại diện Kiểm lâm TP Phổ Yên cho biết, khu vực này là rừng tự trồng được quy hoạch vào đất lâm nghiệp. Việc khai thác này là trái phép và kiểm lâm sẽ đề nghị các cấp chính quyền vào cuộc xử lý nghiêm việc khai thác trái phép này.

Người dân tập trung phản đối việc san gạt của Công ty TNHH Cường Đại. Ảnh: Minh Hạnh

Sáng 12.6, trao đổi với PV, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch xã Minh Đức cho biết - sau khi nhận được thông tin, xác định phản ánh của người dân là có căn cứ, xã đã yêu cầu cán bộ địa chính, công an xã và dân quân… vào kiểm tra hiện trạng.

Qua xác minh ban đầu, xác định vị trí Công ty Cường Đại cho máy san gạt ngày 11.6.2023 là không đúng vị trí được phép. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, có một máy xúc đang san gạt, thay đổi hiện trạng dài khoảng 600m, rộng khoảng 8m với diện tích san gạt khoảng 480m vuông.

Lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu dừng thi công và đền bù cho người dân.

Đối tượng lái máy xúc là Trần Văn Huyên, đã làm thay đổi hiện trạng khu đất, làm hư hỏng khoảng 300 cây bạch đàn của gia đình bà Lưu Thị Bài có đường kính 10-15cm.

Qua xác minh ban đầu, xác định vị trí Công ty TNHH Cường Đại cho máy san gạt ngày 11.6.2023 là không đúng vị trí được phép. Tổ công tác của xã Minh Đức đã tiến hành lập biên bản xác định vị trí khai thác và vị trí làm thay đổi hiện trạng đất và yêu cầu bồi thường cây cho người dân và sẽ xử lý nghiêm Công ty TNHH Cường Đại theo quy định.

Cũng trong ngày 12.6, trả lời PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Công ty TTHHN Cường Đại cho rằng, sau khi biết nhân viên lái máy đào sai vị trí, công ty đã yêu cầu dừng khai thác và vào kiểm tra thực địa.

Ông Cường cũng khẳng định việc khai khác là sai vị trí và sẽ tổ chức đo đạc lại xem diện tích san gạt sai ra sao sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương hoàn nguyên và đền bù thiệt hại cây cối cho người dân.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người học ngành lâm nghiệp có thể làm công việc nào

Phương Minh |

Người học ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc như quản lý rừng; bảo vệ rừng; phát triển rừng; sử dụng rừng...

Điều kiện xin cấp sổ đỏ cho đất lâm nghiệp, đất rừng

Tuyết Lan (T/H) |

Nhiều người dân đặt câu hỏi đất rừng mà hộ gia đình, cá nhân canh tác, sử dụng có được cấp sổ đỏ không.

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn vừa đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sau khi bị đề nghị xem xét kỉ luật về mặt đảng do không hợp tác giao đất.

Công ty Lâm nghiệp Trà Tân nợ lương người lao động hàng tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù khoản kinh phí hơn 5 tỉ đồng mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân đang nợ.

Loạt dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Lắk buông lỏng quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Hiện nay, toàn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) có 26 doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp với diện tích hơn 17.299 ha. Tuy nhiên, qua đánh giá có rất nhiều dự án hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn buông lỏng quản lý bảo vệ rừng.

Du khách đổ xô về Sa Pa, Fansipan tránh nóng hè

Chí Long |

Theo thống kê mới nhất, lượng khách du lịch của Sa Pa đang có xu hướng tăng, khi nhiều du khách lựa chọn đây là điểm đến để tránh nóng, kết hợp với tham dự các sự kiện và lễ hội.

Hiện trạng cây cầu được Bộ trưởng gợi ý "dùng tiền bán vải" để xây

Vân Trường |

Bắc Giang - Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam xây dựng từ năm 1979, đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Người học ngành lâm nghiệp có thể làm công việc nào

Phương Minh |

Người học ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc như quản lý rừng; bảo vệ rừng; phát triển rừng; sử dụng rừng...

Điều kiện xin cấp sổ đỏ cho đất lâm nghiệp, đất rừng

Tuyết Lan (T/H) |

Nhiều người dân đặt câu hỏi đất rừng mà hộ gia đình, cá nhân canh tác, sử dụng có được cấp sổ đỏ không.

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn vừa đồng ý giao hơn 14 ha đất làm Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh sau khi bị đề nghị xem xét kỉ luật về mặt đảng do không hợp tác giao đất.

Công ty Lâm nghiệp Trà Tân nợ lương người lao động hàng tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cấp bù khoản kinh phí hơn 5 tỉ đồng mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân đang nợ.

Loạt dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Lắk buông lỏng quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Hiện nay, toàn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) có 26 doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp với diện tích hơn 17.299 ha. Tuy nhiên, qua đánh giá có rất nhiều dự án hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn buông lỏng quản lý bảo vệ rừng.