Đeo tai nghe khi lái xe bị phạt đến 1 triệu đồng, tài xế công nghệ nói gì?

Tùng Giang |

Theo nghị định về xử phạt vi phạm giao thông được áp dụng từ 1.1.2020, lỗi đeo tai nghe khi tham gia giao thông sẽ tăng mức phạt lên đến 1 triệu đồng. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tài xế công nghệ bày tỏ sự lo lắng trước quy định mới.

Tài xế công nghệ lo lắng

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đối với lái xe máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) sẽ bị xử phạt từ 600.000 - 1 triệu đồng. Điều này khiến cánh tài xế công nghệ, những đối tượng thường xuyên phải sử dụng tại nghe, điện thoại di động phục vụ cho việc chuyên chở hành khách buộc phải ý thức và tuân thủ luật hơn.

Từ ngày 1.1.2020, sử dụng các thiết bị âm thanh khi đang lái xe sẽ bị phạt từ 600.000 - 1 triệu đồng. Ảnh: Tùng Giang.
Từ ngày 1.1.2020, sử dụng các thiết bị âm thanh khi đang lái xe sẽ bị phạt từ 600.000 - 1 triệu đồng. Ảnh: Tùng Giang.

Ngày 5.1, trao đổi với phóng viên, anh Quang – một tài xế GrabBike ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng, sử dụng điện thoại khi lái xe là điều cần thiết phải nghiêm cấm. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc của lái xe công nghệ, việc dùng tai nghe sẽ an toàn và tiện lợi hơn thay vì cầm máy điện thoại. "Nếu luật cho phép sử dụng một bên tai nghe để đàm thoại, nghe hướng dẫn về lộ trình trên bản đồ đón, trả khách sẽ thuận tiện hơn. Điều này khác hoàn toàn với việc dùng hai tai nghe nhạc, sẽ khiến mất tập trung khi lái xe", anh Quang nói.

Còn theo anh Minh Đức - một tài xế BeBike ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, với cánh tài xế công nghệ, thói quen đeo các loại tai nghe có dây và không dây khá phổ biến. Việc đeo tai nghe thuận tiện khi đón chở khách, nhưng nó cũng tồn tại những hạn chế khi tham gia giao thông.

"Mức xử phạt vi phạm mới là khá nặng và khiến nhiều anh em tỏ ra lo lắng trong hành nghề. Tuy nhiên, luật đã đưa ra nên buộc phải chấp hành. Hy vọng, doanh nghiệp sẽ có giải pháp phù hợp với anh em lái xe", anh Đức cho biết.

Cần nắm rõ các quy định và mức phạt

Trao đổi với phóng viên, một đại diện của BeBike cho biết, việc sử dụng tai nghe khi đón, trả khách của tài xế công nghệ là có, nhưng số lượng chiếm tỉ lệ không nhiều. Theo quy trình, tài xế khi nhận chuyến thành công sẽ gọi trước cho khách hàng để xác nhận lại địa điểm đón khách. Sau đó mới di chuyển đến điểm khách chờ. Vì vậy, tài xế khi tham gia giao thông sẽ không sử dụng điện thoại cũng như tai nghe trong chuyến đi.

"Hiện nay, Be chưa có biện pháp cụ thể hỗ trợ tài xế của hãng. Vì đây là quy định của nhà nước, áp dụng cho tất cả người tham gia giao thông không riêng gì tài xế công nghệ. Nên khi tham gia giao thông, anh em tài xế cần nắm rõ các quy định và mức phạt đã ban hành theo luật để tránh vi phạm các lỗi trên, đồng thời đảm bảo an toàn cho khách hàng trong suốt hành trình chuyến đi.

Theo luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, việc sử dụng tai nghe để nghe nhạc khi đang điều khiển xe máy là vi phạm pháp luật. Trước đây, lỗi này được quy định ở điểm o, khoản 3, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức xử phạt hành chính chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng tùy theo trường hợp. Nhưng từ 1.1.2020, mức phạt sẽ tăng lên 600.000 - 1.000.000 đồng, được quy định tại điểm h, khoản 4, điều 6 của nghị định 100/2019/NĐ-CP. Theo đó, mọi người tham gia giao thông đều phải chấp hành, không có ngoại lệ nào.

Luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc công ty Luật Hà Nội Tinh hoa, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.
Luật sư Quách Thành Lực - Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn Luật sư Hà Nội).

Cũng theo luật sư Lực, nếu có cuộc gọi, tài xế công nghệ có thể dừng lại và nghe điện thoại ở những vị trí an toàn, đúng quy định. Việc sử dụng điện thoại hay dùng tai nghe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều khiến người dùng phân tâm, dễ gây ra tai nạn. Trong khi đó, dùng tai nghe (dù có nghe nhạc hay không) khi điều khiển xe máy cũng khiến người lái mất tập trung, hạn chế việc lắng nghe, quan sát khi lưu thông trên đường.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đất xây trường bị chiếm dụng, học sinh phải học ở đình làng

Tùng Giang |

Khu đất 46 Liễu Giai (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc từ năm 1998. Tuy nhiên cho đến nay, ngôi trường này vẫn phải học nhờ trong Đình làng Kim Mã Thượng vì khu đất trên bị chiếm dụng trái phép làm địa điểm kinh doanh.

Những ý tưởng "độc" giúp người uống rượu bia tránh xa... tay lái

Trí Minh |

Quy định cấm lái xe khi sử dụng đồ uống có cồn đang thu hút đông đảo sự chú ý và bàn luận của người dân trên nhiều diễn đàn. Trong đó có một số phát kiến "táo bạo" hứa hẹn có thể giúp cho các "bợm nhậu" khỏi phải nơm nớp lo sợ, sau mỗi cuộc vui quên lối về.

Bạn đọc ủng hộ Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia: Có luật mới, sẽ dễ "kiếu" rượu

Tùng Giang |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực - nhiều bạn đọc bày tỏ sự lạc quan, đồng tình hưởng ứng với quy định của luật mới.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Đất xây trường bị chiếm dụng, học sinh phải học ở đình làng

Tùng Giang |

Khu đất 46 Liễu Giai (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc từ năm 1998. Tuy nhiên cho đến nay, ngôi trường này vẫn phải học nhờ trong Đình làng Kim Mã Thượng vì khu đất trên bị chiếm dụng trái phép làm địa điểm kinh doanh.

Những ý tưởng "độc" giúp người uống rượu bia tránh xa... tay lái

Trí Minh |

Quy định cấm lái xe khi sử dụng đồ uống có cồn đang thu hút đông đảo sự chú ý và bàn luận của người dân trên nhiều diễn đàn. Trong đó có một số phát kiến "táo bạo" hứa hẹn có thể giúp cho các "bợm nhậu" khỏi phải nơm nớp lo sợ, sau mỗi cuộc vui quên lối về.

Bạn đọc ủng hộ Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia: Có luật mới, sẽ dễ "kiếu" rượu

Tùng Giang |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực - nhiều bạn đọc bày tỏ sự lạc quan, đồng tình hưởng ứng với quy định của luật mới.