Theo đó, trên mạng xã hội, một cuộc thi tìm kiếm những sáng kiến cộng đồng để nâng cao trách nhiệm sau khi sử dụng rượu bia đã nhận được sự tham gia nhiệt thành của nhiều người dân.
Trong bối cảnh Luật Phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2020 với mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, cao nhất có thể bị tước bằng lái tới 2 năm, nhiều người đang gian nan tìm giải pháp để thích nghi với các quy định mới.
Anh Lạc Thái Hiển (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đề xuất các nhà hàng nên có một bãi giữ xe thông minh, có thể trang bị cảm biến để chủ phương tiện kiểm tra nồng độ cồn ngay tại chỗ.
"Sẽ có một hệ thống khoá tự động được kích hoạt ở mỗi xe, nếu chủ phương tiện muốn lấy phải đảm bảo vượt qua khâu kiểm tra nồng độ cồn. Trong trường hợp tài xế cố tình can thiệp để lấy xe thì sẽ có báo động, đồng thời truyền tín hiệu về trung tâm bảo vệ để thông báo như có một hành động phá hoại đang diễn ra ở đây" - anh Hiển nói về đề xuất của mình.
Một ý kiến khác, bạn Nguyễn Phương Anh (quận 4, TPHCM) cho rằng nên có một ứng dụng trên smartphone để nhắc nhở người dân mỗi khi đi nhậu với bạn bè.
"Ứng dụng có thể đo lường thời gian bạn ngồi trên bàn tiệc, mỗi 20 phút sẽ gửi một thông báo dạng “không lái xe khi uống rượu bia nhé bạn hiền ơi”, như thế sẽ luôn có sự cảnh tỉnh cho người sử dụng" - Phương Anh cho biết.
Đồng thời, theo đề xuất của Phương Anh, ứng dụng có thể liên kết với các đồng hồ thông minh để đo nhịp tim, thông báo khi có sự cố như ngã, nhịp tim tăng nhanh và gửi thông báo đó đến người thân hoặc bạn bè trong danh bạ.
Hơn nữa, nhà sản xuất cũng có thể cân nhắc tạo ra ứng dụng kết nối với các điểm nhà nghỉ và hệ thống taxi lân cận để hỗ trợ tối đa cho người dùng sau khi sử dụng rượu bia.
Ngoài ra, cũng có những sáng kiến thú vị như của bạn Phương Thy (TPHCM) đó là các nhà hàng có thể dán hình những chiếc xe máy hay ô tô lên thân chai bia.
"Khi các chiến hữu cụng ly thì hình ảnh các xe sẽ va chạm, đụng độ nhau để nhắc nhở nâng cao ý thức trách nhiệm sau khi uống"- bạn Thy nói.
Rất nhiều ý tưởng được đưa ra có thể là sự tham khảo hữu ích đối với những công ty công nghệ hay nhà phát triển ứng dụng. Nhưng hầu hết các ý kiến cũng cho rằng, mọi giải pháp đều có những hạn chế, điều quan trọng vẫn nằm ở chính ý thức của người tham gia giao thông.