Hà Nội: Đất xây trường bị chiếm dụng, học sinh phải học ở đình làng

Tùng Giang |

Khu đất 46 Liễu Giai (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc từ năm 1998. Tuy nhiên cho đến nay, ngôi trường này vẫn phải học nhờ trong Đình làng Kim Mã Thượng vì khu đất trên bị chiếm dụng trái phép làm địa điểm kinh doanh.

Ngày 3.1, theo ghi nhận của phóng viên, tại số 18, ngõ 294 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) là địa chỉ chung của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Đình làng Kim Mã Thương. Theo quan sát, khuôn viên đình làng có diện tích gần 1.000m2, và là nơi học tập của khoảng 400 em học sinh tiểu học. Một số người dân sống quanh khu vực này cho biết, vì trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc phải học nhờ đình làng nên tiếng thầy cô giảng bài xem lẫn tiếng tụng kinh gõ mõ là chuyện thường ngày diễn ra tại đây. Ảnh: Tùng Giang.
Ngày 3.1, theo ghi nhận của phóng viên, tại số 18, ngõ 294 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) là địa chỉ chung của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Đình làng Kim Mã Thương. Theo quan sát, khuôn viên đình làng có diện tích gần 1.000m2, là nơi học tập của khoảng 400 em học sinh tiểu học. Một số người dân sống quanh khu vực này cho biết, vì trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc phải học nhờ đình làng nên tiếng thầy cô giảng bài xen lẫn tiếng tụng kinh, gõ mõ là chuyện thường ngày diễn ra tại đây. Ảnh: Tùng Giang
Thông tin báo chí về việc thực hiện vận động và xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chiếm đất tại khu đất 46 Liễu Giai và thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng cho hay: “Điểm trường tạm tại Đình làng Kim Mã Thượng không những không đảm bảo về hạ tầng, điều kiện phòng cháy chữa cháy, mà còn thiếu ổn định. Mỗi khi có lễ hội tại Đình là trường phải cho học sinh nghỉ”.
Phát biểu tại buổi thông tin báo chí về việc vận động, xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chiếm đất tại khu đất 46 Liễu Giai và thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ngày 2.1, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Nguyễn Trung Dũng cho hay: “Điểm trường tạm tại Đình làng Kim Mã Thượng không những không đảm bảo về hạ tầng, điều kiện phòng cháy chữa cháy, mà còn thiếu ổn định. Mỗi khi có lễ hội tại đình là trường phải cho học sinh nghỉ học”. Ảnh: Tùng Giang
Bên cạnh đó, các cử tri và nhân dân khu vực đã nhiều lần tha thiết kiến nghị với UBND TP. Hà Nội cũng như quận Ba Đình về việc bố trí điểm trường ổn định, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học cho trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tùng Giang.
Bên cạnh đó, các cử tri và nhân dân khu vực đã nhiều lần tha thiết kiến nghị với UBND TP. Hà Nội cũng như quận Ba Đình về việc bố trí điểm trường ổn định, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học cho trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tùng Giang.
Trước đó, các cử tri và nhân dân khu vực đã nhiều lần kiến nghị với UBND TP. Hà Nội cũng như quận Ba Đình về việc bố trí điểm trường ổn định, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học cho trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tùng Giang
Đáp ứng nguyện vọng đó, tháng 3.1998, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 886/QĐ-UB về việc giao 2.033m2 đất tại địa chỉ 46 Liễu Giai cho Ban Quản lý dự án quận Ba Đình quản lý để xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tùng Giang.
Đáp ứng nguyện vọng trên, tháng 3.1998, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 886/QĐ-UB về việc giao 2.033m2 đất tại địa chỉ 46 Liễu Giai cho Ban Quản lý dự án quận Ba Đình quản lý để xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tùng Giang
Theo đó, khu đất 46 Liễu Giai (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) được UBND thành phố phê duyệt thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc từ năm 1998. Ảnh: Tùng Giang
Nguyên khu đất này được UBND TP. Hà Nội tạm giao cho Hội Toán học Việt Nam sử dụng làm trụ sở. Tuy nhiên, quá trình sử dụng, Hội Toán học Việt Nam đã cho thuê, dẫn đến tình trạng nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm, xây dựng ki ốt kinh doanh ăn uống trái phép. Ảnh: Tùng Giang
Nguyên khu đất này được UBND TP. Hà Nội tạm giao cho Hội Toán học Việt Nam sử dụng làm trụ sở. Tuy nhiên, quá trình sử dụng, Hội Toán học Việt Nam đã cho thuê, dẫn đến tình trạng nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm, xây dựng ki ốt kinh doanh ăn uống. Ảnh: Tùng Giang.
Tháng 6.2008, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản số 3620/UBND-ĐCNN về việc tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi lô đất 46 Liễu Giai do Hội Toán học Việt Nam được giao sử dụng nhưng vi phạm Luật Đất đai. Nhưng phải tới năm 2017, Hội Toán học Việt Nam mới có văn bản bàn giao lô đất 46 Liễu Giai cho UBND quận Ba Đình. Ảnh: Tùng Giang
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng khẳng định: “Chủ thể được bồi thường, hỗ trợ là Hội Toán học Việt Nam đã đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng. Các hộ kinh doanh cố tình chây ì, không bàn giao mặt bằng là hành vi chiếm đất, vi phạm Luật đất đai”. Ảnh: Tùng Giang.
Ông Nguyễn Trung Dũng khẳng định: “Chủ thể được bồi thường, hỗ trợ là Hội Toán học Việt Nam đã đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng. Các hộ kinh doanh cố tình chây ì, không bàn giao mặt bằng là hành vi chiếm đất, vi phạm Luật đất đai”. Ảnh: Tùng Giang
Cũng theo ông Dũng, ngày 6.1 tới, UBND Quận sẽ tổ chức cưỡng chế vi phạm đất đai tại khu đất số 46 phố Liễu Giai. Dự kiến trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xây mới tại đây sẽ có 20 lớp học, đảm bảo phục vụ giáo dục cho khoảng 700 học sinh. Ảnh: Tùng Giang.
Cũng theo ông Dũng, sau nhiều lần vận động các hộ kinh doanh hoàn trả mặt bằng, ngày 6.1 tới, UBND  quận sẽ tổ chức cưỡng chế vi phạm đất đai tại khu đất số 46 phố Liễu Giai. Dự kiến trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xây mới tại đây sẽ có 20 lớp học, đảm bảo phục vụ giáo dục cho khoảng 700 học sinh. Ảnh: Tùng Giang

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

"Giá đất trong vài năm tới có thể tăng đến 200%"

THÔNG CHÍ |

Mặt bằng giá bất động sản nói chung đã tăng vọt lên 50%, có nơi cả 100% và thậm chí 200% chỉ trong vòng vài năm trong khi mức tăng trưởng kinh tế khoảng gần 7%/năm, mức tăng thu nhập bình quân đầu người ở mức 7-8%/năm. Đó là nhận định của báo cáo “Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế năm 2019 – 2020” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnamreport) vừa đưa ra.

Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền đến 1 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Tại khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 91/2019, chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) tại khu vực nông thôn và đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền theo diện tích tự ý chuyển.

Choáng ngợp những tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh

Khương Duy |

Những tòa nhà chọc trời đua nhau mọc lên đang giúp diện mạo  đô thị TPHCM ngày càng năng động và hiện đại. Trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam, TPHCM có 3 vị trí.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Giá đất trong vài năm tới có thể tăng đến 200%"

THÔNG CHÍ |

Mặt bằng giá bất động sản nói chung đã tăng vọt lên 50%, có nơi cả 100% và thậm chí 200% chỉ trong vòng vài năm trong khi mức tăng trưởng kinh tế khoảng gần 7%/năm, mức tăng thu nhập bình quân đầu người ở mức 7-8%/năm. Đó là nhận định của báo cáo “Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế năm 2019 – 2020” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnamreport) vừa đưa ra.

Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở phạt tiền đến 1 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Tại khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 91/2019, chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) tại khu vực nông thôn và đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền theo diện tích tự ý chuyển.

Choáng ngợp những tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh

Khương Duy |

Những tòa nhà chọc trời đua nhau mọc lên đang giúp diện mạo  đô thị TPHCM ngày càng năng động và hiện đại. Trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam, TPHCM có 3 vị trí.