Bạn đọc ủng hộ Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia: Có luật mới, sẽ dễ "kiếu" rượu

Tùng Giang |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực - nhiều bạn đọc bày tỏ sự lạc quan, đồng tình hưởng ứng với quy định của luật mới.

Theo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia vừa có hiệu lực, lái xe sử dụng rượu, bia có thể bị tước bằng lái 2 năm và bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng.

Bình luận về vấn đề này, bạn đọc Khánh Hòa cho biết: “Tôi làm việc ở nước ngoài đã 30 năm, cũng từng đó thời gian dừng uống bia, rượu. Nhưng gần 2 năm trở về nước nghỉ hưu, đến gặp bạn bè lại được mời uống. Họp lớp, tiệc cưới, tất niên khi nào cũng được mời bia, rượu. Mỗi khi có bạn cùng niên khóa từ xa về họp mặt cũng phải có bia, rượu. Từ chối nhiều thì bị coi là kém hòa đồng hay không nể bạn bè, kiểu cách... Giờ có luật mới này sẽ dễ dàng từ chối hơn”.

Đồng quan điểm trên, bạn đọc Nguyễn Minh chia sẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ luật này. Thực tế, tài xế khi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông chủ yếu do có sử dụng chất kích thích như: Ma túy hay rượu, bia. Luật được áp dụng sẽ giảm thiểu tai nạn, giảm đau thương, mất mát cho mỗi gia đình. Theo đó, ai đã có ý định uống rượu, bia nên sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, taxi, xe công nghệ là giải pháp phù hợp”.

Đóng góp thêm ý kiến, bạn đọc Anh Vũ cho hay, ngoài việc phòng chống và hạn chế tác hại của rượu, bia, người dân nên tạo ra các thói quen giải trí khác. Vì trong cuộc sống, ngoài lao động ra, con người cần có các nhu cầu thư giãn, giải trí phù hợp để tái tạo sức lao động.

Mặt khác, bạn đọc Trần Văn cho rằng: “Cấm uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là rất tốt. Nhưng nếu hạn chế được việc sản xuất, mua bán rượu bia thì áp dụng luật càng hiệu quả. Vì rượu, bia cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông. Mặt khác, xử phạt hành chính và tước bằng lái 2 năm là điều cần làm kiên quyết, lâu dài. Ban đầu có thể gây khó chịu cho một số người, nhưng rồi sẽ quen dần vì giống như quy định đội mũ bảo hiểm. Ai không có tiền nộp phạt thì quy định lao động công ích để tạo sức răn đe”.

Bên cạnh đó, bạn đọc Minh Quyền bày tỏ sự băn khoăn: “Mình hoàn toàn ủng hộ luật mới này. Tuy nhiên, nếu người điều khiển phương tiện cá nhân có nồng độ cồn trong hơi thở do ăn trái cây sẽ dẫn đến bất cập trong việc xử phạt. Vì đã có thí nghiệm thực nghiệm khi ăn hoa quả lên men cũng tạo ra nồng độ cồn trong hơi thở”.

Cùng quan điểm trên, bạn đọc Trần Nam cho hay: “Luật này mình rất ủng hộ. Nhưng nếu ăn một số loại trái cây có thể dính nồng độ cồn thì mọi người cũng nên hạn chế khi phải điều khiển phương tham gia giao thông”.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Người dân "nhiệt liệt" ủng hộ mức phạt mới cho lái xe sau khi dùng rượu bia

Cường Ngô - Thùy Linh |

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định, sau gần 2 ngày thực hiện quy định mới của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của người dân.

Tăng mức phạt với lái xe sau khi uống rượu bia, nhiều người vẫn vi phạm

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020 và được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tác hại do rượu bia gây ra. Trong đó là giảm tai nạn giao thông đối với người sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường. Đặc biệt, luật còn điều chỉnh nhiều hành vi khác khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp vẫn còn đang “phớt lờ” những quy định này. Theo cán bộ Cục CSGT - Bộ Công an, những trường hợp vi phạm nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. 

Lái xe uống rượu sẽ bị tước bằng 2 năm: Chủ quán nhậu tính kế giúp khách

Phạm Đông - Tùng Giang |

Từ 1.1.2020, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực. Luật nghiêm cấm việc "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Trước thời điểm luật được thực thi, phóng viên Lao Động ghi lại ý kiến của một số chủ quán nhậu về việc có hình thức gì giúp khách hàng ra về khi đã uống rượu bia.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người dân "nhiệt liệt" ủng hộ mức phạt mới cho lái xe sau khi dùng rượu bia

Cường Ngô - Thùy Linh |

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định, sau gần 2 ngày thực hiện quy định mới của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của người dân.

Tăng mức phạt với lái xe sau khi uống rượu bia, nhiều người vẫn vi phạm

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020 và được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tác hại do rượu bia gây ra. Trong đó là giảm tai nạn giao thông đối với người sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường. Đặc biệt, luật còn điều chỉnh nhiều hành vi khác khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp vẫn còn đang “phớt lờ” những quy định này. Theo cán bộ Cục CSGT - Bộ Công an, những trường hợp vi phạm nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. 

Lái xe uống rượu sẽ bị tước bằng 2 năm: Chủ quán nhậu tính kế giúp khách

Phạm Đông - Tùng Giang |

Từ 1.1.2020, Luật phòng chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực. Luật nghiêm cấm việc "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Trước thời điểm luật được thực thi, phóng viên Lao Động ghi lại ý kiến của một số chủ quán nhậu về việc có hình thức gì giúp khách hàng ra về khi đã uống rượu bia.