Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xóm Kim Bắc, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về công trình nước sạch cộng đồng nhiều năm qua không hoạt động ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con nơi đây.
Ngày 23.2, sau khi di chuyển khoảng 10 km từ đường 12B và đi bộ thêm gần 2km đường dốc đá, PV Báo Lao Động đã có mặt tại suối Sống là điểm đầu nguồn cấp nước cho cả xóm Kim Bắc. Trải dài dọc đường đi là những ống dẫn nước về nhà của các hộ dân.
Ông Bàn Văn Phong chia sẻ: "Từ nguồn nước về đến nhà tôi gần 2km, việc lắp đặt đường ống dẫn nước chi phí cao, phải bắc qua đồi, núi cao cũng rất khó khăn. Tuy vậy, gia đình tôi phải lắp đặt mới có nước để sử dụng".
Theo ghi nhận, bai nước (công trình giữ nước để lắp ống dẫn nước) được xây dựng trên một quả đồi cao, do thời gian dài không sử dụng nên bai đã bị bùn đất lấp lại. Còn đường ống dẫn nước đã bị gỉ sét, đứt gãy, hư hỏng nặng qua thời gian.
Có 28 bể chứa nước được xây dựng tại khu dân cư xóm Kim Bắc. Nhưng hiện tại các công trình này bị bỏ hoang, bên trong chứa đầy đất đá. Hiện chỉ còn 2 bể chứa sử dụng được.
Ông Triệu Văn Lập - Trưởng thôn Kim Bắc cho biết: "Chỉ sau 2 năm sử dụng, công trình nước sạch đã bị xuống cấp, các đường ống bắt đầu nứt vỡ, hư hỏng dẫn đến nhiều bể nước cạn khô, người dân không có nước sạch sử dụng. Đặc biệt là vào mùa khô, các hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng".Cũng theo ông Lập, xóm Kim Bắc có 150 hộ gia đình, hiện nay hơn một trăm hộ dân trong xóm chật vật tự tìm nguồn nước sinh hoạt bằng cách dẫn nước từ các nguồn nước trong núi sâu cách nhà gần 2km.
Được biết, năm 2007, xóm Kim Bắc, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi được nhà nước đầu tư xây dựng các công trình bể chứa nước công cộng và lắp đặt hệ thống dẫn nước với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỉ đồng.
Tại khu vực này chỉ có trên chiếc 10 giếng khoan của các hộ gia đình kinh tế khá chung nhau. Chi phí để thuê nhân công, mua thiết bị khoảng 40-60 triệu đồng nên không phải gia đình nào cũng có thể đầu tư. Tuy nhiên, nguồn nước từ giếng khoan thường xuyên bị vẩn đục, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ nếu sử dụng lâu dài.
Việc thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe người dân, đồng thời gây nhiều khó khăn trong sản xuất, phát triển kinh tế.
Theo thống kê, tổng diện tích đất canh tác hàng năm của cả vùng Thung Rếch khoảng 750ha, trong đó, 500ha diện tích ngô, 150ha mía, 100ha cây ăn quả có múi và một số diện tích cây trồng khác. Do không có nguồn nước tưới, sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nên nhiều năm liền, tình trạng hạn hán đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Qua đó, gây thiệt hại nặng về kinh tế, ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình.
Ông Bạch Công Dương - Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết: "Địa phương đã có kiến nghị lên UBND huyện Kim Bôi và các phòng, ban chuyên môn về thực trạng thiếu nước sinh hoạt tại xóm Kim Bắc. Xã rất mong muốn các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí khảo sát, lắp đặt các công trình nước sinh hoạt. Việc tu sửa, bảo dưỡng các hạng mục để tránh lãng phí tài sản nhà nước, đồng thời cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân".
Một số hình ảnh ghi nhận tại công trình nước sạch: