Hòa Bình: Đường ống nước sạch nối đến tận nhà, hàng trăm hộ dân vẫn "khát"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm hộ dân vẫn từng ngày mong ngóng nguồn nước sạch từ đường ống nước được lắp hơn 2 năm qua nhưng chưa một lần hoạt động.

Báo Lao Động tiếp tục nhận được phản ánh về tình trạng thiếu nước sạch của nhiều người dân tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, trong khi đường ống từ trạm cấp nước sạch đến các hộ dân đã được lắp đặt hơn 2 năm qua.

Ngày 21.12, có mặt tại xóm Trang Trên, xã Hợp Phong, PV ghi nhận tất cả hộ dân đều được đấu nối đường dây nước sạch đến tận nhà, có lắp đồng hồ đo nước. Tuy nhiên, người dân chưa được sử dụng nguồn nước này.

Theo anh Q.T.V (36 tuổi, người dân xóm Trang Giữa): "Đường ống dẫn nước sạch được đơn vị cấp nước lắp từ khoảng đầu năm 2020, nhưng mới chỉ được bơm thử vài lần. Đến nay, chưa một lần nào gia đình tôi được sử dụng nguồn nước sạch này."

Theo quan sát, đồng hồ đo nước hiển thị lượng nước đã sử dụng chỉ khoảng 0.2 m3 và không được người dân đấu nối vào nơi trữ nước để sử dụng.

Khi hỏi về nguồn nước được sử dụng trong thời gian qua, người dân dẫn PV đến chiếc giếng cách khu dân cư khoảng 500m, nằm ngoài cánh đồng.

Khu vực nguồn nước ngoài cánh đồng gồm có 3 giếng đào. Để có nước sử dụng, các hộ dân phải đầu tư chi phí lớn lắp máy móc, dây điện và đường ống rất dài dẫn nước về nhà. Do quãng đường xa, nên phải lắp thêm hệ thống tăng áp suất.

Đồng hồ đo nước của các hộ dân vẫn “để không” trong thời gian qua.
Đồng hồ đo nước sạch của các hộ dân dừng hoạt động từ khi lắp đặt.

Cùng hoàn cảnh, nhưng ông B.V.H (42 tuổi, người dân xóm Trang Trên) phải tự đào giếng để có nước sinh hoạt.

"Giếng của gia đình tôi ít nước, đặc biệt là trong mùa khô này nên phải sử dụng rất tiết kiệm mới đủ nước sinh hoạt cho cả gia đình", ông H chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Bùi Quang Bệ - Chủ tịch UBND xã Hợp Phong cho biết: "Hệ thống đường ống nước sạch được lắp vào khoảng đầu năm 2020, hỗ trợ cho hơn 300 hộ dân trong xã thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay chưa được cấp nước. Sau khi địa phương nhận được phản ánh, địa phương đã có liên lạc với đơn vị cấp nước nhưng chưa nhận được phản hồi".

Ông Đinh Công Huynh - Giám đốc Ban quản lý dự án Xây dựng và tu bổ các công trình NN&PTNT (Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Dự án Mở rộng công trình nhà máy nước thị trấn Cao Phong để cấp nước cho các xã Tây Phong, Tân Phong (nay là xã Hợp Phong), huyện Cao Phong được hoàn thiện năm 2019 nhưng chưa hoạt động. Hệ thống đường ống nước sạch nối từ nhà máy nước thị trấn Cao Phong".

"Do nhiều lần sửa chữa đường giao thông đường ống phải cắt đi, nối lại nên việc cấp nước cho các hộ dân bị trì hoãn. Đơn vị đang kiểm tra, hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hòa Bình quản lý và thực hiện việc cấp nước trong tháng 1 - 2.2022", ông Huynh chia sẻ.

Theo tìm hiểu, Dự án Mở rộng công trình nhà máy nước thị trấn Cao Phong để cấp nước cho các xã Tây Phong, Tân Phong (nay là xã Hợp Phong), huyện Cao Phong do Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư, với giá trị hơn 12,7 tỉ đồng, được thực hiện từ năm 2018 cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt cho hơn 900 hộ dân.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình xử lý mạnh tay hàng trăm trường hợp xe quá khổ quá tải

Trần Trọng |

Hòa Bình - Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ, quá tải nhằm giảm thiểu tình trạng xuống cấp, hư hỏng hạ tầng giao thông.

Dân ngán ngẩm về tình trạng hoạt động của công trình nước sạch

Trọng An |

Hòa Bình - Hơn 10 năm qua, công trình nước sạch bị hư hỏng nhiều lần, liên tục "đổi chủ" làm gián đoạn việc cấp nước khiến người dân ngao ngán.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hòa Bình xử lý mạnh tay hàng trăm trường hợp xe quá khổ quá tải

Trần Trọng |

Hòa Bình - Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ, quá tải nhằm giảm thiểu tình trạng xuống cấp, hư hỏng hạ tầng giao thông.

Dân ngán ngẩm về tình trạng hoạt động của công trình nước sạch

Trọng An |

Hòa Bình - Hơn 10 năm qua, công trình nước sạch bị hư hỏng nhiều lần, liên tục "đổi chủ" làm gián đoạn việc cấp nước khiến người dân ngao ngán.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.