Dân uống nước suối cạnh công trình nước sạch bỏ hoang hơn 10 năm

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Hơn 10 năm qua, người dân tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc vẫn trông chờ một ngày công trình nước sạch bị bỏ hoang được sửa chữa, hoạt động trở lại.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại tiểu khu Bờ, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình về việc công trình nước sạch đã bị bỏ hoang hơn 10 năm nay.

Ngày 13.12, di chuyển khoảng 1 km từ tỉnh lộ 433 trên một con đường nhỏ 2 bên cỏ mọc um tùm, PV đã có mặt tại Công trình cấp nước tập trung tại thị trấn Đà Bắc.

Tại công trình, cánh cổng và khóa cửa đã bị gỉ sét sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của thời tiết mà không được trùng tu, bảo dưỡng.

Video ghi nhận tại công trình nước sạch.

Bên trong công trình, cây cỏ dại mọc ra từ các kẽ tường, giữa sân bêtông hay kể cả trên mái nhà đã từ rất lâu. Nơi này không có người lui tới. Hệ thống bể chứa cùng 3 ngôi nhà xuống cấp, sập xệ, gỉ sét đã chuyển từ màu trắng sang màu đen.

Theo anh T.V.C (người dân thị trấn Đà Bắc): “Công trình cấp nước tại đây được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Khi ấy, người dân ai cũng vui mừng khi có nguồn nước sạch để sử dụng, nhưng vài tháng sau, nước sạch không còn nữa. Tôi được biết do nguồn cung cấp nước chính cho công trình này bị hỏng”.

“Từ thời điểm ấy đến bây giờ, công trình cấp nước tại thị trấn Đà Bắc dừng hoạt động và chưa một lần sửa chữa", anh T.V.C nói thêm.

Không còn được hỗ trợ nguồn nước sạch, người dân nơi đây phải dẫn nước từ các suối, mó trên núi về sử dụng. Chỉ một số hộ dân dùng nước giếng khoan, do địa hình nơi đây cao ảnh khiến việc tiếp cận được mạch nước ngầm không dễ dàng.

Cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài.
Cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài.

Để biết thêm về công trình này, PV đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND thị trấn Đà Bắc. Ông Hùng cho biết: “Công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thị trấn đã được xây dựng trên 10 năm, hoạt động trong vài tháng thì giếng cung cấp nước cho công trình này bị sập, khiến việc cung cấp nước sạch bị gián đoạn từ thời điểm ấy đến nay”.

"Công trình nước sạch cung cấp nước cho toàn bộ thị trấn Đà Bắc và một bộ phận người dân xã Toàn Sơn, tính riêng thị trấn có hơn 2.000 hộ dân. Sau khi công trình dừng hoạt động, qua các kỳ họp HĐND, địa phương đã đề xuất với UBND huyện về việc sửa chữa công trình nước sạch và đang được huyện lên phương án", ông Hùng cho biết thêm.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đà Bắc, công trình cấp nước tập trung tại thị trấn Đà Bắc được xây dựng từ năm 2005, do UBND huyện Đà Bắc làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 7 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đã được bàn giao cho Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình quản lý.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại công trình bị bỏ hoang:

Cánh cổng đã hoen gỉ sau hơn 10 năm.
Cánh cổng đã hoen gỉ sau hơn 10 năm.
Cây cỏ mọc đã bao phủ khắp nơi kể cả trên mái nhà.
Cây cỏ mọc đã bao phủ khắp nơi kể cả trên mái nhà.
Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.
Cánh cửa đang dần bị mục nát.
Các bình chứa nước lớn làm bằng chất liệu bền bỉ cũng phải “chịu thua” với thời gian...
Các bình chứa nước lớn làm bằng chất liệu bền bỉ đến đâu cũng phải “chịu thua” với thời gian.
... do không sử dụng sau thời gian.
Lãng phí là từ được nhiều người dân đều đồng tình khi nói về công trình này.
Trọng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi ở Đà Bắc, Hòa Bình

Tâm Anh |

Hòa Bình - Thời gian qua, huyện vùng cao Đà Bắc đã và đang tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi, bảo vệ lòng bờ bãi sông.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng để xây dựng nhà máy

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng nhiều héc ta đất rừng.

Phú Thọ: Chi hàng trăm tỉ xây trung tâm văn hóa rồi bỏ hoang

An Trịnh |

Phú Thọ - Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỉ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng sau lễ cắt băng khánh thành rầm rộ, cả trung tâm văn hóa thể thao bị bỏ hoang.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi ở Đà Bắc, Hòa Bình

Tâm Anh |

Hòa Bình - Thời gian qua, huyện vùng cao Đà Bắc đã và đang tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi, bảo vệ lòng bờ bãi sông.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng để xây dựng nhà máy

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng nhiều héc ta đất rừng.

Phú Thọ: Chi hàng trăm tỉ xây trung tâm văn hóa rồi bỏ hoang

An Trịnh |

Phú Thọ - Công trình trăm tỉ xây dựng vào dịp kỉ niệm 50 năm thành lập TP.Việt Trì nhưng sau lễ cắt băng khánh thành rầm rộ, cả trung tâm văn hóa thể thao bị bỏ hoang.