Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân phải uống nước nhiễm đá vôi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, công trình nước sạch ngừng hoạt động, người dân phải dùng nước suối bị lẫn nhiều tạp chất, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe.
Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (trước sáp nhập thuộc xã Quy Mỹ) về việc công trình nước sạch đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân tại xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (trước khi sáp nhập thuộc xã Quy Mỹ) về việc công trình nước sạch đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Ngày 16.1, di chuyển khoảng 7 km từ Quốc lộ 6 và đi bộ 15 phút qua một đoạn đường đất, PV đã có mặt tại Công trình cấp nước tại xóm Ào U.
Ngày 16.1, di chuyển khoảng 7 km từ Quốc lộ 6 và đi bộ 15 phút qua một đoạn đường đất, PV đã có mặt tại Công trình cấp nước tại xóm Ào U.
Công trình được xây dựng phía sâu trong rừng, gồm nhà điều hành nằm cạnh nguồn nước và bể chứa nước nằm cao trên đỉnh đồi (do đã rất lâu không có người ghé qua nên không còn đường đi).
Công trình được xây dựng phía sâu trong rừng, gồm nhà điều hành nằm gần nguồn nước và bể chứa nước nằm cao trên đỉnh đồi (do đã rất lâu không có người lui tới nên không còn đường đi).
Tại đây, đường vào đã bị rào, bịt kín lối đi bằng cây tre đã mục sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của thời tiết, không có người lui tới.
Tại đây, đường vào đã bị rào, bịt kín lối đi bằng cây tre và đã bị mục nát sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của thời tiết.
Qua tìm hiểu của PV, công trình cấp nước tại xóm Ào U được xây dựng năm 2011, với tổng nguồn vốn hơn 1 tỉ đồng.
Qua tìm hiểu của PV, công trình nước sạch tại xóm Ào U được xây dựng năm 2011, với tổng nguồn vốn hơn 1 tỉ đồng.
Theo ông Lê Văn Luyện – Cán bộ Địa chính UBND xã Nhân Mỹ: “Trước kia, công trình xây dựng cấp nước cho hơn 500 hộ dân trong xã Quý Mỹ. Được khoảng 3 năm, công trình ngừng hoạt động do các trang thiết bị hư hỏng, không có đủ nguồn kinh phí để sửa chữa. Sau đó, máy bơm đã mất trộm ”.
Ông Lê Văn Luyện – Cán bộ Địa chính UBND xã Nhân Mỹ (cán bộ xã Quy Mỹ cũ) cho biết: “Trước kia, công trình xây dựng cung cấp nước sạch cho hơn 500 hộ dân trong xã Quy Mỹ. Được khoảng 3 năm, công trình ngừng hoạt động do các trang thiết bị hư hỏng, không có đủ nguồn kinh phí để sửa chữa. Sau đó, máy bơm cũng bị mất trộm”.
Hiện, hàng trăm hộ dân phải tự tìm nguồn nước để sử dụng như đào giếng, dẫn nước trong các mó về nhà sử dụng. Theo quan sát, hàng chục ống dẫn nước của các hộ dân trải dài trên đường đi.
Hiện, hàng trăm hộ dân phải tự tìm nguồn nước để sử dụng như đào giếng, dẫn nước trong các mó về nhà sử dụng. Theo quan sát, hàng chục ống dẫn nước của các hộ dân trải dài trên đường đi.
Các bể chứa nước dẫn từ mó về được người dân góp tiền xây chung. Sau đó, mỗi gia đình lắp riêng 1 máy bơm, bơm nước về để sử dụng.
Các bể chứa nước dẫn từ mó về được người dân góp tiền xây chung. Sau đó, mỗi gia đình lắp riêng 1 máy bơm, bơm nước về để sử dụng.
Tuy nhiên, người dân chia sẻ, nguồn nước nơi đây không dồi dào, hàng năm từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau tình trạng khan hiếm nước diễn ra thường xuyên.
Tuy nhiên, người dân chia sẻ, nguồn nước nơi đây không dồi dào. Hàng năm từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tình trạng khô hạn, khan hiếm nước diễn ra thường xuyên.
Bà Bùi Thị Hạ (46 tuổi, người dân xã Nhân Mỹ) cho biết: “Nguồn nước gia đình tôi sử dụng có rất nhiều đá vôi, nước khi nấu sôi đục ngầu. Nó còn bám vào thành ấm một lớp dày...
Bà B.T.H (46 tuổi, người dân xã Nhân Mỹ) bộc bạch: “Nguồn nước gia đình tôi sử dụng có rất nhiều đá vôi, nước khi nấu sôi màu đục ngầu. Nó còn bám vào thành ấm một lớp dày".

...những nhà dùng máy lọc nước thì khoảng 1-2 tháng lại phải thay cục lọc 1 lần, rất tốn kém”, bà Hạ nói thêm.
"Những nhà dùng máy lọc nước thì cứ khoảng 1-2 tháng lại phải thay cục lọc, rất tốn kém”, bà B.T.H nói thêm.
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thìn – Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ xác nhận trên địa bàn xã có công trình cấp nước bị bỏ hoang.
Theo chia sẻ của ông Luyện, công trình nước sạch tại xóm Ào U do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư, sau khi xây dựng đã được bàn giao cho xã Quy Mỹ quản lý, vận hành.
a
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thìn – Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ xác nhận trên địa bàn xã có công trình cấp nước bị bỏ hoang. “Do kinh phí phục hồi hoạt động của công trình rất lớn nên địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện. Xã sẽ tiếp tục đề xuất lên các cấp chính quyền hỗ trợ nguồn kinh phí, giúp bà con có nguồn nước đảm bảo hơn để sử dụng”.
Hình ảnh ghi nhận tại Công trình nước sạch xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.


Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Ngành GDĐT thành phố Hòa Bình thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng GDĐT thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các trường học khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn các phường, xã.

Hòa Bình: Đường ống nước sạch nối đến tận nhà, hàng trăm hộ dân vẫn "khát"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm hộ dân vẫn từng ngày mong ngóng nguồn nước sạch từ đường ống nước được lắp hơn 2 năm qua nhưng chưa một lần hoạt động.

Dân ngán ngẩm về tình trạng hoạt động của công trình nước sạch

Trọng An |

Hòa Bình - Hơn 10 năm qua, công trình nước sạch bị hư hỏng nhiều lần, liên tục "đổi chủ" làm gián đoạn việc cấp nước khiến người dân ngao ngán.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngành GDĐT thành phố Hòa Bình thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng GDĐT thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các trường học khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn các phường, xã.

Hòa Bình: Đường ống nước sạch nối đến tận nhà, hàng trăm hộ dân vẫn "khát"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm hộ dân vẫn từng ngày mong ngóng nguồn nước sạch từ đường ống nước được lắp hơn 2 năm qua nhưng chưa một lần hoạt động.

Dân ngán ngẩm về tình trạng hoạt động của công trình nước sạch

Trọng An |

Hòa Bình - Hơn 10 năm qua, công trình nước sạch bị hư hỏng nhiều lần, liên tục "đổi chủ" làm gián đoạn việc cấp nước khiến người dân ngao ngán.