Khoảng 3 tháng trở lại đây, tại TP núi Pleiku, Gia Lai xuất hiện tình trạng rất nhiều người lang thang ăn xin. Hình ảnh không đẹp, phản cảm này đang gây ảnh hưởng xấu đến việc phát triển du lịch, nhưng địa phương vẫn chưa có giải pháp xử lý.
Trong khi đó, ở thành phố biển Đà Nẵng, sau khi thực hiện chương trình mục tiêu “Không có người lang thang xin ăn” trong thành phố, từ tháng 1.2015 đến nay, hơn 7 năm qua, đô thị này gần như "sạch bóng" người lang thang xin ăn. Nhiều tuyến phố trung tâm, phố du lịch tại Đà Nẵng cũng không có người bán hàng rong, đánh giày, chèo kéo khách...
Để làm được điều này, ngay từ đầu, khi có chủ trương, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định hành chính (Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND) quy định bắt buộc đưa tất người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội.
Đáng nói, chủ trương này của Đà Nẵng đã đạt được sự đồng thuận cao trong toàn dân. TP cũng có chính sách "khác người", là thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phát hiện theo dõi và thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý người xin ăn, xin ăn biến tướng, người lợi dụng hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, xin ăn... với mức thưởng 300.000 đồng/trường hợp được phát hiện, xử lý.
Ngoài ra, sau khi phát hiện, các đối tượng lang thang xin ăn, sẽ được thẩm tra, xác định, nếu đúng đối tượng yếu thế, không nơi nương tựa... sẽ đưa về nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm bảo trợ xã hội. Những trường hợp lang thang xin ăn biến tướng, sẽ được lập danh sách, trao trả về tận các địa phương cư trú của họ. Trường hợp cố tình, tái phạm sẽ bị xử phạt hành chính...
Theo Sở LĐTB&XH Đà Nẵng, từ năm 2015 đến hết năm 2021, Đà Nẵng đã tập trung 1.492 lượt đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Trong đó có 419 lượt đối tượng lang thang không nơi cư trú, 365 lượt đối tượng xin ăn, 157 đối tượng xin ăn biến tướng. Ngoài ra còn có 551 lượt đối tượng tâm thần lang thang cũng được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố. Việc này góp phần đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị suốt thời gian qua.
Đây là cách làm vừa mang tính nhân đạo, nhân văn và có hiệu quả xã hội cao, các đô thị nên tham khảo, áp dụng.