Các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 24.6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2021), trong dịp kỷ niệm, Trung ương Hội sẽ chủ trì tổ chức 3 sự kiện chính tại Hà Nội.

3 sự kiện chính gồm: Đại hội điển hình tiên tiến "Vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ IV; Hội thảo khoa học quốc tế: “Bệnh, tật liên quan với chất độc da cam - Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dự phòng và điều trị”; Míttinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Ngoài các sự kiện chính nêu trên, Trung ương Hội phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương... tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam, như: Triển lãm với chủ đề: “Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại”; Tổng kết, trao giải cuộc thi viết do Trung ương Hội phát động về đề tài “Thảm hoạ da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất, năm 2020-2021; Phối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia phát động Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam-2021”.

Thực hiện “Năm hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam”, Trung ương Hội lên kế hoạch cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam.

Toàn cảnh chương trình.

Tổ chức đợt vận động cao điểm nguồn lực trong nước và quốc tế ủng hộ vật chất, kinh phí giúp đỡ các nhạn nhân, nhất là những nạn nhân nặng, gia đình có nhiều nạn nhân và nạn nhân đặc biệt, được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm.

Ngoài ra, thượng tướng Nguyễn Văn Rinh thay mặt Trung ương Hội đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương đồng hành với các hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dư luận quốc tế ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Song Minh tổng hợp |

Dư luận Đức và các luật sư Pháp bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Dư luận quốc tế ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Song Minh tổng hợp |

Dư luận Đức và các luật sư Pháp bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc với bà Trần Tố Nga cùng tất cả các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam và sẽ tiếp tục thông tin về thủ phạm gây ra đau thương cho người dân Việt Nam.

Tòa án Pháp xử "vụ kiện lịch sử" vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Khánh Minh |

Tòa đại hình Evry ở Pháp mở phiên tranh tụng liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.