Cư dân bức xúc vì chung cư nhập nhằng hàng tỉ đồng phí bảo trì

Khánh Linh |

Hoà Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, hàng trăm cư dân ở toà chung cư Dạ Hợp 12 tầng (DH12 - PV) bức xúc về việc chủ đầu tư tự ý sử dụng hơn 1 tỉ đồng phí bảo trì của toà nhà, đồng thời tăng phí sử dụng dịch vụ mà không thông qua ý kiến của người dân.

Không minh bạch phí bảo trì, tự ý sử dụng

Báo Lao Động nhận được phản ánh của cư dân tại chung cư DH12 (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) bức xúc về vấn đề nhà ở xuống cấp, phí bảo trì sử dụng không minh bạch và ban quản trị tự ý tăng phí dịch vụ thêm 150%.

Chiều 15.1, PV đã có mặt tại tòa nhà nói trên, theo quan sát tòa nhà này có 12 tầng với khoảng 200 căn hộ, tuy nhiên, chỉ có 2 thang máy nhỏ. Những lúc cao điểm, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra.

Chung cư Dạ Hợp xuống cấp cả bên ngoài lẫn bên trong khiến người dân bức xúc. Ảnh: Khánh Linh
Chung cư Dạ Hợp xuống cấp cả bên ngoài lẫn bên trong khiến người dân bức xúc. Ảnh: Khánh Linh

Trò chuyện với PV, chị Đinh Thị Hương Giang (sống tại tầng 4 của tòa nhà) cho biết: "Khu nhà ở Dạ Hợp 12 tầng là khu nhà ở xã hội đầu tiên của tỉnh Hoà Bình, do Công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp (Công ty Dạ Hợp - PV) làm chủ đầu tư, được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2013.

Khi mua nhà, trong tổng số tiền mỗi căn hộ, được trích ra 2% là tiền quỹ bảo trì theo Luật nhà ở và được chủ đầu tư giữ. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, cư dân chúng tôi không được biết về việc thu chi, sử dụng số tiền trên".

Theo chị Giang, chỉ đến cuối tháng 11.2023, sau 10 năm nhận nhà và đi vào sinh sống, lần đầu tiên, cư dân mới nhận được một bảng thông báo về quỹ bảo trì nhà ở. Tổng thu được 2,4 tỉ đồng, đã chi hơn 1 tỉ đồng, còn lại 1,4 tỉ đồng. Tuy nhiên không ghi rõ chi những khoản nào.

Anh Đặng Văn Việt - người từng thuộc Ban quản trị của toà nhà - cho biết, anh chuyển đến đây từ năm 2014 và được bầu vào ban quản trị toà nhà. Tuy nhiên, ban quản trị ở thời điểm đó không được biết và cũng không được tiếp nhận quỹ này.

Đến năm 2017, ban quản trị tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư làm rõ số tiền trên, tuy nhiên phía doanh nghiệp vẫn "bặt vô âm tín".

Bảng công khai quỹ bảo trì lần đầu tiên sau 10 năm chung cư đi vào hoạt động, tuy nhiên không minh bạch các khoản. Ảnh: Khánh Linh
Bảng công khai quỹ bảo trì lần đầu tiên sau 10 năm chung cư đi vào hoạt động, tuy nhiên không minh bạch các khoản. Ảnh: Khánh Linh

Theo anh Việt, mới đây, toà nhà tiến hành sơn phủ lại toàn bộ diện tích mặt ngoài. Đáng nói, chi phí sơn được lấy từ số tiền quỹ bảo trì mà chưa có sự đồng ý của cư dân, không thông qua kế hoạch sửa chữa, bảo trì để cư dân được biết.

"Trong khi nhu cầu của chúng tôi hiện nay không phải là sơn nhà mà cần bảo trì thang máy. Ở đây tính tổng có 220 hộ dân nhưng chỉ có 2 thang máy nhỏ và thường xuyên xảy ra sự cố.

Thậm chí, ngày 17.12.2023, khi 2 cư dân và một cháu nhỏ đi từ tầng 1 lên tầng 10, đến tầng 7 thì thang máy rơi tự do xuống tầng 2. Sau đó do quá hoảng sợ, họ phải đi thang bộ để về đến nhà" - anh Việt nói.

Tự ý tăng phí dịch vụ toà nhà, giá phí gửi xe

Theo cư dân đang sinh sống tại đây, không chỉ mập mờ về số tiền hơn 2 tỉ quỹ bảo trì, mới đây, còn tự ý tăng phí dịch vụ toà nhà.

Chị Đinh Thị Hương Giang chia sẻ: "Từ cuối năm 2013 đến nay, kể từ khi toà nhà được đưa vào sử dụng, đơn vị quản lý và vận hành toà nhà là Công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp. Điều này đồng nghĩa với việc các mức phí dịch vụ do chủ đầu tư quyết định.

Ngày 1.7.2023, doanh nghiệp này ban hành thông báo về việc điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành toà nhà chung cư và phí gửi xe mà không thông qua Ban quản trị, không thoả thuận với cư dân".

Người dân bức xúc gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền. Ảnh: Khánh Linh
Người dân bức xúc gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền. Ảnh: Khánh Linh

Theo đó, giá dịch vụ vận hành toà nhà tăng 150%, giá gửi xe máy tăng 125%, giá gửi xe điện tăng 130%... Phí dịch vụ tăng từ 3.000 đồng/m2 lên 4.500 đồng/m2.

"Về những bức xúc trên, chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn thư đến UBND phường Tân Thịnh và UBND TP Hoà Bình nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời" - chị Giang cho hay.

Ngày 16.1, trao đổi với PV, ông Ông Phan Văn Trọng - Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình cho biết: "Phường Tân Thịnh đã nhận được đơn thư khiếu nại của các hộ dân sinh sống tại toà nhà DH12. UBND thành phố cũng đã có chỉ đạo phường có câu trả lời cho người dân trước ngày 30.1".

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với chủ đầu tư, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Dự án nhà ở xã hội - khu chung cư cao tầng DH12, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) do Công ty CP thương mại Dạ Hợp làm chủ đầu tư hoàn thiện, bán căn hộ cho người dân từ năm 2015 đến nay.

Với 12 tầng, quy mô 220 căn hộ rộng từ 42 - 69m2, tổng diện tích hơn 17.000 m2. Đây là toà chung cư dành cho người thu nhập thấp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Loạt chung cư Hà Nội rao bán cắt lỗ, giá chưa đến 2 tỉ đồng cận dịp Tết

Thu Giang |

Là phân khúc liên tục tăng cao, nhưng thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư tại Hà Nội bất ngờ đăng tin rao bán cắt lỗ căn hộ chung cư với mức giá chưa đến 2 tỉ đồng/căn dịp cận Tết.

Sôi động trở lại, căn hộ chung cư mini lại được săn lùng

ANH HUY |

Từng là phân khúc được người có nhu cầu về nhà ở săn mua, căn hộ chung cư mini nhanh chóng bị ghẻ lạnh một thời gian sau vụ cháy ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) vì nhiều bất cập. Tuy nhiên, do nhu cầu cao nhưng nguồn cung khan hiếm nên nhiều người lại đang tìm mua loại nhà ở này để an cư.

Gác lại kế hoạch mua chung cư Hà Nội trước Tết dù có sẵn 2 tỉ đồng

Thu Giang |

Do nguồn cung khan hiếm, nhiều người dân có nhu cầu mua căn hộ chung cư tại Hà Nội thừa nhận rằng, dù có trong tay 2-3 tỉ đồng nhưng họ buộc phải gác lại kế hoạch mua nhà vì giá tăng cao.

Giá tăng gấp đôi, hoa lan đón Tết vẫn hút khách mua

THU THUỶ |

Những ngày cuối tháng 1.2024, dọc tuyến phố Hoàng Hoa Thám (TP Hà Nội ), người dân tấp nập mua sắm hoa lan về trang hoàng nhà cửa dịp Tết nguyên đán cận kề. Hoa lan đắt khách dù tiểu thương bán với mức giá cao gấp đôi ngày thường.

Mỹ phẩm "giả" nhưng hậu quả "thật" khiến nhiều người nhận kết đắng

NHÓM PV |

Chỉ vì giá mỹ phẩm rẻ hơn vài chục nghìn, vì cả tin vào những ngôi sao đánh giá độ tin cậy trên gian hàng thuộc sàn thương mại điện tử mà nhiều người tiêu dùng phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc và công sức chăm sóc phục hồi da.

Gần 4,2 tỉ đồng lo Tết cho người lao động khó khăn ở Bình Định

Xuân Nhàn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định và 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn đang triển khai Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Quất cảnh hình rồng chưng Tết giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

Nhật Minh |

Cặp quất cảnh tạo hình rồng “Long Vân gặp hội” trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân mua sắm Tết.

UBND thị xã Sơn Tây rời chợ Tết bất ngờ, tiểu thương đối diện với thua lỗ

Minh Ánh |

Vay nợ, đổ hết vốn liếng vào gian hàng buôn bán dịp cận Tết, nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã như "chết lặng" khi nghe tin UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chuyển địa điểm buôn bán sang vị trí mới, xa trung tâm.

Loạt chung cư Hà Nội rao bán cắt lỗ, giá chưa đến 2 tỉ đồng cận dịp Tết

Thu Giang |

Là phân khúc liên tục tăng cao, nhưng thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư tại Hà Nội bất ngờ đăng tin rao bán cắt lỗ căn hộ chung cư với mức giá chưa đến 2 tỉ đồng/căn dịp cận Tết.

Sôi động trở lại, căn hộ chung cư mini lại được săn lùng

ANH HUY |

Từng là phân khúc được người có nhu cầu về nhà ở săn mua, căn hộ chung cư mini nhanh chóng bị ghẻ lạnh một thời gian sau vụ cháy ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) vì nhiều bất cập. Tuy nhiên, do nhu cầu cao nhưng nguồn cung khan hiếm nên nhiều người lại đang tìm mua loại nhà ở này để an cư.

Gác lại kế hoạch mua chung cư Hà Nội trước Tết dù có sẵn 2 tỉ đồng

Thu Giang |

Do nguồn cung khan hiếm, nhiều người dân có nhu cầu mua căn hộ chung cư tại Hà Nội thừa nhận rằng, dù có trong tay 2-3 tỉ đồng nhưng họ buộc phải gác lại kế hoạch mua nhà vì giá tăng cao.