Cổng chặn đường dân sinh vẫn tồn tại sau nhiều chỉ đạo của tỉnh Hòa Bình

Minh Chuyên |

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu tháo dỡ nhưng doanh nghiệp không thực hiện.

Ngày 1.6, Báo Lao Động có bài "Hòa Bình: Dân bức xúc vì doanh nghiệp chặn đường dân sinh" phản ánh việc Công ty TNHH Hoan Phúc cố ý xây dựng cổng kiên cố, chặn đường dân sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sản xuất của người dân xóm Mòng và TK 11 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã nhiều văn bản chỉ đạo xử lý, yêu cầu Công ty Hoan Phúc tháo dỡ cánh cổng vô lý này.

Chủ tịch Hòa Bình cũng đồng thời yêu cầu UBND huyện Lương Sơn giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Trường hợp Công ty Hoan Phúc không thực hiện thì tiến hành cưỡng chế theo quy định.

 
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình.

Đặc biệt trước đó, tại kỳ tiếp công dân tháng 8.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã bị phê bình vì chậm tham mưu cho UBND tỉnh theo điều chỉnh Quyết định chuyển mục đích và cho thuê đất đối với Công ty Hoan Phúc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Tuy nhiên bất chấp những chỉ đạo sát sao của Chủ tịch tỉnh Hòa Bình, đến nay, việc tháo dỡ cổng chắn đường dân sinh vẫn chưa được thực hiện khiến người dân càng thêm bức xúc.

Chiều 25.10, có mặt tại khu vực cổng vào của Công ty Hoan Phú, theo quan sát của PV Báo Lao Động, cửa cổng chính vẫn được khóa trái, chỉ để thừa ra khoảng trống nhỏ vừa chiếc xe máy.

Ông Hoàng Công Tuần (trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn), cho biết, đến nay, việc tháo dỡ cổng vẫn chưa được thực hiện khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, sản xuất nông nghiệp.

Theo người dân nơi đây, việc xây cổng chắn đường dân sinh diễn ra khoảng tháng 6.2021, đã gây ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân có đất sản xuất phía sau cánh cổng. Người dân vô cùng bức xúc nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý đô Đô thị huyện Lương Sơn - xác nhận việc Công ty Hoan Phúc chưa thực hiện việc tháo dỡ cổng chặn đường dân sinh.

Ông Dũng lý giải, sở dĩ việc tháo dỡ cổng của Công ty Hoan Phúc là do vướng đề nghị của công ty về việc bồi hoàn đường đã đầu tư và nhiều nội dung phát sinh. Hiện UBND huyện đã có thông báo lần 2 về việc tháo dỡ.

Khóa cửa cổng chặn đường dân sinh vẫn tồn tại.
Khóa cửa cổng chặn đường dân sinh vẫn tồn tại.

Cụ thể, tại văn bản số 116 ngày 27.9.2022 của UBND huyện Lương Sơn nêu rõ, yêu cầu Công ty Hoan Phúc tự tháo dỡ cổng chắn đường vào dự án của đơn vị với thời hạn thực hiện 10 ngày. Nếu không chấp hành tháo dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Văn bản của UBND huyện Lương Sơn là vậy, nhưng trên thực tế, đến nay đã gần một tháng trôi qua, việc tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ cấp chồng sổ đỏ ở Hòa Bình: Các cơ quan có thực hiện theo đúng chỉ đạo?

Tô Công - Minh Nguyễn |

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo làm rõ vụ cấp chồng sổ đỏ, nhưng báo cáo của các cơ quan được chỉ đạo chưa có kết quả cuối cùng.

Chủ tịch tỉnh Hòa Bình phê bình sở Tài nguyên và Môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa bị phê bình vì chậm tham mưu điều chỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất. 

Hòa Bình: Dân bức xúc vì doanh nghiệp chặn đường dân sinh

Tô Công |

Hòa Bình - Người dân ở huyện Lương Sơn đang bức xúc về việc doanh nghiệp xây dựng cổng kiên cố, chặn đường dân sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sản xuất.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Vụ cấp chồng sổ đỏ ở Hòa Bình: Các cơ quan có thực hiện theo đúng chỉ đạo?

Tô Công - Minh Nguyễn |

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo làm rõ vụ cấp chồng sổ đỏ, nhưng báo cáo của các cơ quan được chỉ đạo chưa có kết quả cuối cùng.

Chủ tịch tỉnh Hòa Bình phê bình sở Tài nguyên và Môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa bị phê bình vì chậm tham mưu điều chỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất. 

Hòa Bình: Dân bức xúc vì doanh nghiệp chặn đường dân sinh

Tô Công |

Hòa Bình - Người dân ở huyện Lương Sơn đang bức xúc về việc doanh nghiệp xây dựng cổng kiên cố, chặn đường dân sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sản xuất.