Chủ tịch tỉnh Hòa Bình phê bình sở Tài nguyên và Môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa bị phê bình vì chậm tham mưu điều chỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất. 

Ngày 18.8, UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022.

Thông báo nêu rõ, ngày 15.8, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã tiếp công dân định kỳ, cùng tham dự có nhiều các sở, ban nghành có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã tiếp 3 đoàn công dân có đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời nghe các nội dung phản ánh của công dân, báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh về các nội dung đề nghị của công dân; ý kiến của các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan.

Trong đó, có vụ việc của ông Hoàng Công Tuần (trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn) đề nghị xem xét hủy bỏ một phần Quyết định số 2740 ngày 10.11.2020 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hoan Phúc Hòa Bình thuê đất, đề nghị Công ty Hoan Phúc khôi phục lại đường dân sinh....

Đối với vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chậm tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2740 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (tại Công văn số 2099 ngày 21.3.2022 của Văn phòng UBND tỉnh).

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo kết quả trước ngày 5.9.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lấn, chiếm đất, doanh nghiệp ở Hòa Bình bị xử phạt 170 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với một công ty ở huyện Lương Sơn.

Hải Phòng: Phê bình Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Núi Đối vì lạm thu

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 14.8, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về việc lạm thu tại trường THCS thị trấn Núi Đối, gây bức xúc trong dư luận phụ huynh thời gian qua.

Nhiều lãnh đạo bệnh viện bị phê bình do thiếu sót trong mua sắm y tế

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa phê bình 3 tập thể và 18 cá nhân do liên quan đến hạn chế thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 3651/KL-UBND về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại các số đơn vị, bệnh viện trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lấn, chiếm đất, doanh nghiệp ở Hòa Bình bị xử phạt 170 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với một công ty ở huyện Lương Sơn.

Hải Phòng: Phê bình Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Núi Đối vì lạm thu

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 14.8, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về việc lạm thu tại trường THCS thị trấn Núi Đối, gây bức xúc trong dư luận phụ huynh thời gian qua.

Nhiều lãnh đạo bệnh viện bị phê bình do thiếu sót trong mua sắm y tế

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa phê bình 3 tập thể và 18 cá nhân do liên quan đến hạn chế thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 3651/KL-UBND về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại các số đơn vị, bệnh viện trên địa bàn.