Hải Phòng: Dân bức xúc vì mùi hôi thối nồng nặc từ xưởng sản xuất bột cá

Mai Dung |

Hải Phòng - Công ty TNHH Việt Trường (phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cam kết dừng hoạt động phân xưởng sản xuất bột cá do để xảy ra tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc "tra tấn" người dân địa phương những ngày qua.

Đeo 2- 3 lần khẩu trang cũng không ngăn được mùi

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) về việc Công ty TNHH Việt Trường có trụ sở tại phường Hải Sơn hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, nhiều ngày gần đây, mùi hôi thối nồng nặc từ nhà máy ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bà Lê Thị Phương (người dân phường Hải Sơn) cho biết – tình trạng ô nhiễm xuất phát từ Công ty Việt Trường xuất hiện nhiều năm nay, tuy nhiên những ngày gần đây, mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân khó chịu, khó thở. “Cả ngày chúng tôi phải chịu mùi hôi thối nồng nặc, đeo 2-3 lần khẩu trang vẫn không ngăn hết mùi. Chiều đến cũng không dám đi tập thể dục dọc bờ biển vì mùi khó chịu. Người lớn còn không chịu nổi, khổ nhất là trẻ nhỏ, người già” – bà Phương bức xúc.

Không chỉ vậy, theo người dân, việc ô nhiễm từ nhà máy này còn ảnh hưởng đến hình ảnh Đồ Sơn trong mắt du khách. "Địa phương đang tập trung phát triển du lịch, thu hút khách đến tham quan sau đợt dịch COVID-19, nhưng mùi hôi thối những ngày gần đây khiến nhiều du khách ngao ngán..." - một người dân phản ánh.

Bức xúc kéo dài, tối 16.5 và sáng 17.5, rất đông người dân địa phương kéo đến cổng Công ty TNHH Việt Trường, yêu cầu nhà máy dừng toàn bộ hoạt động cho đến khi xử lý được mùi hôi thối đang “tra tấn” người dân. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Dừng hoạt động phân xưởng gây ô nhiễm

Sáng 18.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thành Kiên – Phó Chủ tịch UBND phường Hải Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng) cho hay: Liên quan đến kiến nghị của nhân dân về việc Công ty Việt Trường sản xuất có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, sáng 17.5, UBND phường thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra xác định nhà máy có phân xưởng sản xuất chính gồm chế biến ngao, cá và chế biến bột cá. Nguyên nhân gây ra mùi hôi thối là từ phân xưởng sản xuất bột cá của công ty.

Sau đó, UBND phường có kết luận buổi làm việc, thống nhất với doanh nghiệp dừng ngay hoạt động phân xưởng sản xuất bột cá – tác nhân gây ra mùi khó chịu trong thời gian qua. Đồng thời, di chuyển toàn bộ nguyên, vật liệu phục vụ cho phân xưởng này ra khỏi nhà máy. Ngoài ra, doanh nghiệp phải cam kết tu sửa hệ thống thoát mùi của phân xưởng bột cá, khi nào đủ điều kiện mới được hoạt động trở lại.

UBND phường và doanh nghiệp cũng đối thoại với người dân để thông báo kết quả kiểm tra sơ bộ của chính quyền địa phương. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp có cam kết với chính quyền và nhân dân. Ngay trong buổi làm việc, ông Ngô Minh Phương – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Trường đã cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về môi trường trong quá trình sản xuất. "Nếu phát sinh mùi hôi thối khó chịu trong nhà máy tại phường Hải Sơn mà do lỗi của công ty gây ra sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với chính quyền và nhân dân" - ông Phương cam kết.

Theo ông Nguyễn Thành Kiên, trong đêm 17.5, UBND phường thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tại doanh nghiệp này. “Qua kiểm tra, doanh nghiệp đã chấp hành như cam kết, mùi hôi thối như phản ánh trước đó của người dân cũng không còn. Cho đến sáng nay, tình trạng hôi thối từ nhà máy chưa tái diễn”- ông Nguyễn Thành Kiên cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Phát hiện tàu vỏ sắt 100 tấn hút cát lậu từ lòng sông Văn Úc

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 17.5, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Phân đội 3, Thủy đội, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố vừa tạm giữ 1 phương tiện khai thác cát trái phép.

Hai trung tâm Y tế ở Hải Dương bị xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm nguồn nước

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa xử phạt 4 tổ chức xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tổng số tiền 740 triệu đồng

Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân “kêu cứu” vì doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Vào cuối năm 2018, người dân thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) từng nhiều lần ra đường ngăn cản đoàn xe chở hóa chất nghi độc hại, đi vào nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt, vì cho rằng nhà máy sản xuất gây ô nhiễm. Sau đó, nhà máy này đã dừng hoạt động, đến nay, việc sản xuất lại tiếp tục khiến người dân vô cùng bức xúc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Phát hiện tàu vỏ sắt 100 tấn hút cát lậu từ lòng sông Văn Úc

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 17.5, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Phân đội 3, Thủy đội, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố vừa tạm giữ 1 phương tiện khai thác cát trái phép.

Hai trung tâm Y tế ở Hải Dương bị xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm nguồn nước

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 14.5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, cơ quan chức năng vừa xử phạt 4 tổ chức xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tổng số tiền 740 triệu đồng

Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân “kêu cứu” vì doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Vào cuối năm 2018, người dân thôn 3, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) từng nhiều lần ra đường ngăn cản đoàn xe chở hóa chất nghi độc hại, đi vào nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt, vì cho rằng nhà máy sản xuất gây ô nhiễm. Sau đó, nhà máy này đã dừng hoạt động, đến nay, việc sản xuất lại tiếp tục khiến người dân vô cùng bức xúc.