Cơ quan BHXH chi trả trực tiếp chế độ cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Sau loạt bài "Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) nợ lương, nợ BHXH của người lao động" trên Báo Lao Động, công ty đã 4 lần trả nợ BHXH với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ gần 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay, người lao động (NLĐ) đang bất bình vì phía công ty đề nghị họ ký xác nhận để cơ quan BHXH chuyển tiền chế độ của NLĐ về tài khoản của công ty sau đó công ty mới chi trả cho NLĐ.

Chiều 23.3, bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Haprosimex thông tin, theo như cam kết của lãnh đạo công ty trong buổi đối thoại với người lao động (chiều 9.3) thì công ty sẽ tiến hành chi trả một phần nợ BHXH để ưu tiên giải quyết chế độ tử tuất, thai sản, ốm đau cho người lao động…

Công ty đã trả nộp hơn 10 tỉ đồng vào tài khoản của BHXH Gia Lâm, hiện còn nợ gần 5 tỉ đồng.

“Từ tháng 7.2011-7.2017, toàn bộ NLĐ chúng tôi bị Công ty Haprosimex nợ lương và BHXH. Chính vì vậy toàn bộ chế độ tử tuất, ốm đau, thai sản của NLĐ không được cơ quan BHXH thanh toán.

Hiện nay, tại sau khi nhận được phản ánh của NLĐ, Báo Lao Động và các cơ quan báo chí vào cuộc, phản ánh vụ việc nên phía Công ty Haprosimex đã chuyển 1 phần tiền nợ BHXH để tách đóng cho NLĐ. Qua đó, 2 gia đình đã nhận được chế độ tử tuất, mai táng phí sau nhiều năm chờ đợi.

Theo quy định của Luật BHXH, sau khi nộp đủ hồ sơ theo quy định, NLĐ sẽ nhận được chế độ trực tiếp từ cơ quan BHXH. Nhưng hiện nay phía công ty đang gọi một số NLĐ sang ký xác nhận, đồng ý cho  BHXH huyện Gia Lâm chi chuyển tiền thai sản, ốm đau về công ty. Vì công ty muốn nhận lại số tiền này từ BHXH Gia Lâm để tự thanh toán cho NLĐ” - bà Huyền cho hay.

Theo bà Huyền, lý do mà công ty muốn nhận lại số tiền chế độ thai sản, ốm đau của NLĐ từ BHXH Gia Lâm để tự thanh toán cho NLĐ là do trước đây công ty đã ứng một phần tiền thai sản, ốm đau vào lương hàng tháng của NLĐ.

Người lao động Công ty Haprosimex tới trụ sở BHXH huyện Gia Lâm làm thủ tục tách đóng BHXH. Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty Haprosimex tới trụ sở BHXH huyện Gia Lâm làm thủ tục tách đóng BHXH. Ảnh: Hà Anh
Chị Lê Thị Là cho biết, NLĐ chúng tôi không đồng ý với đề nghị của đại diện Công ty Haprosimex vì các lý do sau: Tiền thai sản và ốm đau là quyền lợi của NLĐ được hưởng khi tham gia BHXH. Cơ quan BHXH phải có trách nhiệm chi trả đến tận tay NLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Việc công ty ứng trước tiền thai sản vào lương là thoả thuận riêng của công ty với NLĐ, đây là quyền lợi chính đáng của NLĐ, nhưng vì hiểu được khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian trước, nên chúng tôi đồng ý nhận 1 triệu đồng/tháng, đó cũng là thiệt thòi rất lớn của NLĐ.

Hơn nữa hiện nay công ty vẫn đang nợ lương của chúng tôi, vì vậy khi công ty  thanh toán nợ lương thì chúng tôi sẽ trừ vào số tiền công ty đã ứng cho NLĐ...

Được biết, ngày 23.3, tập thể NLĐ đã làm đơn đề nghị gửi tới BHXH TP.Hà Nội và BHXH huyện Gia Lâm để yêu cầu cơ quan BHXH nhanh chóng hoàn tất thủ tục và chi trả trực tiếp (tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho NLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện BHXH TP.Hà Nội cho biết, tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH, ngày 31.1.2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN có nêu, sau khi hoàn thiện hồ sơ thủ tục, cơ quan BHXH sẽ chi trực tiếp cho NLĐ dưới 2 hình thức: Phối hợp với ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản thực hiện đối chiếu thông tin, số hiệu tài khoản, nếu đúng, thực hiện chuyển số tiền trợ cấp vào tài khoản cá nhân NLĐ; chi trả bằng tiền mặt trực tiếp cho người hưởng và đề nghị NLĐ hưởng ký nhận.

Đại diện BHXH TP.Hà Nội khẳng định, BHXH huyện Gia Lâm sẽ không chuyển tiền chế độ thai sản, ốm đau của NLĐ về tài khoản của Công Haprosimex, sau đó công ty mới chuyển trả cho NLĐ.

Hiện nay, BHXH huyện Gia Lâm đang tích cực phối hợp với công ty để rà soát lại hồ sơ, yêu cầu công ty cung cấp số điện thoại, số tài khoản của NLĐ để sau khi hoàn thiện hồ sơ thì cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền chế độ vào tài khoản cá nhân của NLĐ!


Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công ty Haprosimex nộp thêm 2,495 tỉ đồng tiền nợ BHXH

Hà Anh |

Theo BHXH TP.Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) vừa nộp thêm 2,495 tỉ đồng vào tài khoản của BHXH để trả nợ tiền BHXH. Sau loạt bài của Báo Lao Động (từ ngày 2.3 đến nay) về việc Công ty Haprosimex nợ lương, nợ BHXH khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, công ty đã 4 lần trả nợ BHXH với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ gần 5 tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Anh Tú |

Ngày 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đà Nẵng: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ - Hồ Văn Khoa

Thùy Trang - Văn Trực |

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ về việc vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Metro số 1 đứng trước nguy cơ thiếu nhân sự vận hành, bị khiếu kiện

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sắp hoàn thành nhưng đứng trước nguy cơ thiếu nhân sự vận hành, bị nhà thầu khiếu kiện. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc công ty vận hành Metro số 1 hết kinh phí hoạt động nhưng gần 2 năm qua chưa được giải quyết.

Bắt quả tang một phóng viên cưỡng đoạt 100 triệu đồng của doanh nghiệp

PV |

Điện Biên - Công an TP Điện Biên Phủ vừa bắt quả tang 1 phóng viên về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi đang nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp.

Công ty Haprosimex nộp thêm 2,495 tỉ đồng tiền nợ BHXH

Hà Anh |

Theo BHXH TP.Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) vừa nộp thêm 2,495 tỉ đồng vào tài khoản của BHXH để trả nợ tiền BHXH. Sau loạt bài của Báo Lao Động (từ ngày 2.3 đến nay) về việc Công ty Haprosimex nợ lương, nợ BHXH khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, công ty đã 4 lần trả nợ BHXH với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ gần 5 tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.