Công ty Haprosimex nộp thêm 2,495 tỉ đồng tiền nợ BHXH

Hà Anh |

Theo BHXH TP.Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) vừa nộp thêm 2,495 tỉ đồng vào tài khoản của BHXH để trả nợ tiền BHXH. Sau loạt bài của Báo Lao Động (từ ngày 2.3 đến nay) về việc Công ty Haprosimex nợ lương, nợ BHXH khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, công ty đã 4 lần trả nợ BHXH với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ gần 5 tỉ đồng.

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Haprosimex, cùng chị Lê Thị Là - chị gái nữ công nhân Lê Thị Ngân (chị Ngân mất từ năm 2012, sau loạt bài của Báo Lao Động, gia đình mới nhận được chế độ tử tuất sau hơn 11 năm chờ đợi) và chị Nguyễn Thị Thanh - vợ anh Nguyễn Đức Dương (anh Dương là người lao động Công ty Haprosimex, mất năm 2015 do tai nạn giao thông, sau 7 năm anh Dương mất, gia đình mới nhận được tiền tử tuất 1 lần và hỗ trợ mai táng phí)…  đã tới số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội gửi lời cảm ơn Báo Lao Động vì trong thời gian qua, cán bộ, phóng viên của Báo đã đồng hành, hỗ trợ người lao động đi đòi quyền lợi.

“Trong 6 năm ròng rã, người lao động đi tìm gặp các lãnh đạo công ty qua các thời kỳ trước và sau khi cổ phần hóa nhưng câu trả lời mà chúng tôi nhận được là “doanh nghiệp khó khăn, chưa có tiền chi trả cho người lao động” - bà Huyền cho hay.

Sau hàng chục lần đi đòi quyền lợi nhưng không được, người lao động đã phản ánh sự việc với Báo Lao Động và các cơ quan báo chí khác.

“Nhận được phản ánh từ chúng tôi, phóng viên Báo Lao Động đã tích cực vào cuộc xác minh, hỗ trợ, đồng hành cùng người lao động đòi lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng. Sau loạt bài của Báo Lao Động, trong các ngày từ 9-17.3, công ty đã liên tục nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm để giải quyết quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật, với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng. Hiện công ty còn nợ BHXH của người lao động là gần 5 tỉ đồng…

Đặc biệt, nhờ Báo Lao Động, hai gia đình có người lao động tử vong đã nhiều năm nay vừa qua mới nhận được chế độ tử tuất, mai táng phí của người thân. Lãnh đạo công ty cũng hứa sẽ giải quyết dứt điểm các chế độ BHXH, lương của người lao động trong năm 2023” - bà Huyền cảm động nói.

Chị Thanh chia sẻ: “Gia đình đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhận được chế độ của người thân, bởi sau nhiều lần đi đòi quyền lợi đều nhận được câu trả lời là công ty khó khăn, hoặc thái độ lảng tránh của nhiều “đời” lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, kể từ khi Báo Lao Động lên tiếng và phóng viên của Báo thông tin là công ty đã trả một phần nợ BHXH, BHXH đang làm thủ tục để 2 gia đình nhận tiền tử tuấn và mai táng phí… khiến tôi rất phấn khởi. Sau hơn 7 năm chờ đợi, tôi đã được nhận chế độ tử tuất của chồng”.

Tại buổi tiếp người lao động, thay mặt lãnh đạo Báo Lao Động, Phó Tổng Biên tập Phan Thu Thủy đã gửi lời động viên chia sẻ với những khó khăn của người lao động trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn người lao động đã tin tưởng và coi Báo Lao Động là người bạn đồng hành tin cậy. Phó Tổng Biên tập Phan Thu Thủy khẳng định, cán bộ, phóng viên Báo Lao Động tiếp tục đồng hành với người lao động trong giai đoạn tiếp theo…

Nhân dịp này, lãnh đạo Báo Lao Động đã gửi tới người lao động những món quà từ Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Bản tin công đoàn: Công ty Haprosimex trả tiền nợ BHXH cho công nhân

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dụng chính sau: Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH cho công nhân; 1 người tử vong và 5 người bị di chứng nặng vụ nhiễm độc methanol; băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức không được hỗ trợ khi bị thu hồi đất,...

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị yêu cầu bồi thường hơn 80 tỉ đồng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, kết luận điều tra còn ghi nhận về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Ukraina muốn kiếm tiền từ EU về khí đốt

Ngọc Vân |

Ukraina đề nghị cho EU thuê kho dự trữ khí đốt, để nước này có thể trở thành "nguồn dự phòng năng lượng" cho Liên minh châu Âu.

Trực thăng quân sự Nhật Bản chở 10 người mất tích trên biển

Thanh Hà |

Nhật Bản thông báo mất liên lạc với một trực thăng quân sự gần Miyako trong chuỗi đảo Okinawa phía tây nam đất nước.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có được người mình yêu đã là một điều khó, nhưng giữ được người mình yêu lại còn khó hơn gấp hàng nghìn hàng trăm lần. Chỉ cần một suy nghĩ sai lầm, một toan tính sai lầm, chúng ta sẽ không chỉ mất đi người mình yêu, mà nguy hiểm hơn, chúng ta sẽ rơi vào một cuộc hôn nhân đầy bế tắc...

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Bản tin công đoàn: Công ty Haprosimex trả tiền nợ BHXH cho công nhân

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dụng chính sau: Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH cho công nhân; 1 người tử vong và 5 người bị di chứng nặng vụ nhiễm độc methanol; băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức không được hỗ trợ khi bị thu hồi đất,...