Từ loạt bài "Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex nợ lương, nợ BHXH của người lao động" trên Báo Lao Động:

Haprosimex “hứa” giải quyết dứt điểm nợ lương, nợ BHXH trong năm 2023

Hà Anh |

Từ ngày 2.3, Báo Lao Động đã có loạt bài đăng tải thông tin về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân. Do công ty không đóng BHXH, BHYT nên nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản - mặc dù con của họ đã lớn, đặc biệt có 2 trường hợp người lao động đã mất nhiều năm, nhưng gia đình vẫn chưa được hưởng chế độ tử tuất…

Gia đình công nhân cảm ơn Báo Lao Động

Sau khi loạt bài của Báo Lao Động đăng tải, ngày 11.3, anh Phạm Văn Tuyến (xã Trung Màu, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có vợ là chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân Công ty Haprosimex, không may mắc bệnh ung thư máu, mất năm 2012, 11 năm gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - báo tin vui với phóng viên Báo Lao Động: BHXH huyện Gia Lâm đã chuyển 23.682.750 đồng, tiền tử tuất 1 lần và mai táng phí của chị Ngân vào tài khoản của anh.

Anh Phạm Văn Tuyến xúc động cho biết: “11 năm trước, vợ tôi mắc trọng bệnh và qua đời khi đang mang thai cháu thứ 2 được 5 tháng, để lại cho tôi con thơ mới 3 tuổi. Lúc đó, hoàn cảnh của tôi rất khó khăn, vì phải đi vay mượn người thân để chạy chữa cho vợ.

Để có tiền làm tang cho vợ, gia đình đến trụ sở của cơ quan BHXH nộp hồ sơ nhằm được hưởng chế độ tử tuất. Tuy nhiên, phía cơ quan BHXH cho biết, do công ty chưa đóng đủ BHXH cho vợ tôi nên không thể hoàn thiện hồ sơ thủ tục để chi chế độ tử tuất cho gia đình. Gia đình đã nhiều lần đi đòi quyền lợi nhưng phía lãnh đạo công ty đều lảng tránh, không thực hiện…

Vừa qua, Báo Lao Động lên tiếng nêu rõ sự việc của gia đình. Qua những bài báo đã có tác động lớn tới xã hội, các cơ quan chức năng của TP.Hà Nội, phía Công ty Haprosimex cũng đã nộp tiền nợ BHXH của vợ tôi, để sau 11 năm - tôi đã được nhận tiền tử tuất của vợ”.

Nếu không có Báo Lao Động lên tiếng thì không biết bao giờ, gia đình mới được nhận chế độ tử tuất - anh Tuyến nhận định.

“Tôi xin cảm ơn Báo Lao Động vì đã luôn đồng hành với những người gặp hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi” - anh Tuyến cảm động nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, ngoài trường hợp của chị Lê Thị Ngân - đã được Công ty Haprosimex nộp tiền trả nợ BHXH, gia đình đã được nhận tiền tử tuất, thì trường hợp anh Nguyễn Đức Dương (mất vì tai nạn giao thông năm 2015) - cũng đã được công ty nộp 30.926.000 đồng tiền nợ BHXH vào BHXH huyện Gia Lâm.

Phía cơ quan BHXH cũng đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ, trong thời gian sớm nhất, chị Nguyễn Thị Thanh - vợ anh Nguyễn Đức Dương cũng sẽ nhận được tiền tử tuất, mai táng phí của chồng là 17.261.500 đồng.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, ngoài 2 trường hợp gia đình người lao động đã và sẽ được nhận chế độ tử tuất của người thân, thời gian tới, có thêm 39 người lao động khác sẽ được nhận chế độ thai sản, hưu trí, bởi ngày 9.3, Công Haprosimex đã chi trả một phần khoản nợ BHXH của người lao động…

Ưu tiên giải quyết quyền lợi của người lao động

Liên quan đến quyền lợi của hàng trăm người lao động bị vi phạm, bà Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội - cho biết, vấn đề tại Công ty Haprosimex đã tồn tại từ rất lâu.

Năm 2019, Công đoàn ngành cũng nhận được thông tin về việc nợ lương, nợ BHXH của người lao động tại Nhà máy Dệt kim Haprosimex (Ninh Hiệp, Gia Lâm) thuộc Công ty Haprosimex. Ngay sau đó, Công đoàn ngành đã báo cáo ngay với UBND TP.Hà Nội và các sở, ban, ngành.

Ngoài ra, Công đoàn ngành đã có kiến nghị doanh nghiệp nên ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người lao động… Tuy nhiên đến nay, người lao động vẫn chưa được hưởng quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Theo bà Hồng, Hội đồng quản trị mới của công ty sau khi bán máy móc, nhà máy... sẽ sớm cân đối nguồn tài chính để ưu tiên giải quyết quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tại buổi làm việc với người lao động (chiều ngày 9.3), ông Trần Trọng Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Haprosimex - cho biết, tổng số nợ lương của người lao động là khoảng gần 3 tỉ đồng; sau khi trả gần 4 tỉ đồng tiền nợ BHXH thì hiện nay công ty còn nợ cơ quan BHXH hơn 10,5 tỉ đồng.

Để có nguồn tiền giải quyết chế độ BHXH, sau đó là tiền nợ lương của người lao động, ông Phúc cho biết, Hội đồng quản trị của công ty đã và đang tiến hành bán tài sản gồm đất, nhà xưởng, thiết bị…

“Khi có nguồn tiền, công ty sẽ giải quyết dứt điểm các chế độ BHXH, lương của người lao động trong năm 2023” - ông Phúc đưa ra lời hứa.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những diễn biến mới nhất của vụ việc.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện buồn của nữ công nhân bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Trong số 488 công nhân Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex bị lãnh đạo nợ lương, nợ BHXH…, hoàn cảnh của 2 chị em chị Lê Thị Là có lẽ là khó khăn nhất: Chị Là 2 lần sinh con nhưng đến nay chưa được nhận chế độ thai sản; đáng buồn hơn, em gái chị Là - chị Ngân - không may qua đời năm 2012, tới nay gia đình vẫn chưa được nhận tiền tử tuất.

Thanh tra đột xuất, xử phạt với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

ANH THƯ |

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.

Người lao động lao đao vì công ty nợ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân - Hà Anh |

Hiện nay, nhiều người lao động bị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội khiến cuộc sống của họ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Do bị nợ bảo hiểm xã hội, nhiều người không chốt được sổ bảo hiểm, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của họ. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại 2 doanh nghiệp ở Hà Nam và Bắc Ninh.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Cận cảnh những dự án tái định cư bạc tỉ đắp chiếu hoang tàn tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Giữa lòng thủ đô, hàng chục khu tái định cư xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang cả thập kỉ. Nhiều dự án có vị trí đắc địa vẫn không có người ở, gây lãng phí.

Dự báo tác động của đợt không khí lạnh sắp bao trùm miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay 6.4.

Mê mẩn ngắm hoa gạo nở đỏ rực rỡ ngoại thành Hà Nội

Hải Ngọc (Video: Chu Đức Việt) |

Hàng cây gạo thôn Đoan Nữ (An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) soi bóng bên dòng sông nhỏ, tô điểm cho bức tranh đồng quê nơi đây bằng sắc đỏ rực rỡ của hoa.

Chuyện buồn của nữ công nhân bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Trong số 488 công nhân Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex bị lãnh đạo nợ lương, nợ BHXH…, hoàn cảnh của 2 chị em chị Lê Thị Là có lẽ là khó khăn nhất: Chị Là 2 lần sinh con nhưng đến nay chưa được nhận chế độ thai sản; đáng buồn hơn, em gái chị Là - chị Ngân - không may qua đời năm 2012, tới nay gia đình vẫn chưa được nhận tiền tử tuất.

Thanh tra đột xuất, xử phạt với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

ANH THƯ |

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.

Người lao động lao đao vì công ty nợ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân - Hà Anh |

Hiện nay, nhiều người lao động bị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội khiến cuộc sống của họ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Do bị nợ bảo hiểm xã hội, nhiều người không chốt được sổ bảo hiểm, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của họ. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại 2 doanh nghiệp ở Hà Nam và Bắc Ninh.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.